Ông Phạm Quang: Càng chuyên nghiệp, càng hiệu quả

VCK giải U19 QG đã kết thúc chiều qua. Ông Phạm Quang (Trưởng phòng các ĐTQG& Đào tạo trẻ), người từng nhiều năm nắm công tác đào tạo trẻ của VFF đã theo sát giải đấu để tìm ra những nhân tố mới cho đội U19 QG. Theo vị tiến sĩ thể thao này, bóng đá trẻ chúng ta đang phát triển một cách đột biến. 

VCK giải U19 QG đã kết thúc chiều qua. Ông Phạm Quang (Trưởng phòng các ĐTQG& Đào tạo trẻ), người từng nhiều năm nắm công tác đào tạo trẻ của VFF đã theo sát giải đấu để tìm ra những nhân tố mới cho đội U19 QG. Theo vị tiến sĩ thể thao này, bóng đá trẻ chúng ta đang phát triển một cách đột biến.

 

Ông đánh giá công tác đào tạo trẻ hiện nay như thế nào?

– Đã có sự thay đổi trong vài năm gần đây. Nếu trước đây chỉ có một hai trung tâm nổi lên như cái nôi đào tạo bóng đá trẻ như SLNA, Đồng Tháp, Thể Công, Nam Định thì gần đây lại xuất hiện các trung tâm đào tạo trẻ có chất lượng như HA.GL, Khánh Hòa, Đà Nẵng. Ngay cả Ninh Thuận cũng đáng biểu dương, họ có phong trào đào tạo trẻ tốt, dù không là hạt nhân trong bóng đá đỉnh cao. Những trường hợp cầu thủ như Duy Thanh của Ninh Thuận may mà được HA.GL tiếp nhận, không thì rất tiếc cho tài năng của em. Liên đoàn chỉ có trách nhiệm gọi lên tuyển, hay gọi vào học khi thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Còn bình thường, tôi kêu gọi các địa phương không có đội bóng đỉnh cao nên giới thiệu những cầu thủ trẻ triển vọng cho các trung tâm bóng đá mạnh để tránh lãng phí tài năng.

Ông Phạm Quang (trái) trao giải tại giải U19 QG

 

* Nếu có một sự so sánh, ông nhận thấy các cầu thủ trẻ giờ đây có gì khác so với các cầu thủ trẻ trước kia về kỹ thuật và tư duy chiến thuật?

– Tôi nhận thấy các cầu thủ trẻ đã phối hợp tốt hơn. Họ trưởng thành về tư duy chiến thuật cũng như thực hiện bài bản hơn trong các pha dàn xếp tấn công. Đạt được điều đó là do các em được sống trong môi trường chuyên nghiệp hơn trước. Nói tóm lại, tính chuyên nghiệp càng cao thì hiệu quả đào tạo bóng đá trẻ càng lớn, từ trình độ nhận thức đến trình độ chuyên môn. Hai năm qua bóng đá trẻ chúng ta tốt lên một cách đột biến rồi đấy. Tuy nhiên, một điều chưa khắc phục được là vấn đề hạn chế về thể lực và chiều cao, nhất là các đội bóng phía Bắc. Điều đó cản trở rất nhiều sự phát triển. Ví tại giải lần này, các đội bóng như Than Quảng Ninh, Nam Định thi đấu khá sắc nét nhưng không thành công một phần do yếu sức. Đáng tiếc, không xuất hiện những cầu thủ trẻ nổi bất hẳn.

 

* Có nhiều cầu thủ trẻ từ giải đấu năm nay có thể trở thành hạt nhân cho các ĐT trẻ trong thời gian sắp tới không, thưa ông?

– Tôi và HLV U19 QG Võ Hoàng Bửu đã theo sát giải đấu từ những ngày đầu tiên nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự giải U19 ĐNA vào tháng 8 tới, tại TP HCM. Có khá nhiều cầu thủ trẻ triển vọng trong giải đấu này, nhưng đáng tiếc là những cầu thủ trẻ T. Quảng Ninh, Nam Định phù hợp tiêu chuẩn lại còn quá non nớt kinh nghiệm. Trong khi một số cầu thủ trẻ HAGL chất lượng tốt thì đều đã quá tuổi. Điều đó đã gây ít nhiều khó khăn cho quá trình chuẩn bị sắp tới. Chúng tôi đã chọn được một số cầu thủ trẻ chơi ấn tượng ở T. Viettel như Văn Thọ, Xuân Hải, Ngọc Vũ…cùng một số cầu thủ khác của SLNA, B.Bình Dương cho lần triệu tập sắp tới. Tôi hy vọng rằng các em tiếp tục phấn đầu và thể hiện tốt khả năng của mình sau khi được triệu tập làm nghĩa vụ QG.

 

* Việc thành lập Học viện bóng đá giúp cho BĐ trẻ VN có thêm hướng đi mới. Ông có suy nghĩ gì về việc các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ xuất hiện ngày càng nhiều?

– Nếu nhìn lợi ích kinh tế, rõ ràng việc xuất hiện các học viện tại HAGL hay Rocheateau (TP HCM) là hướng đi mới, góp phần tạo nên bước đột phá cực kỳ quan trọng giúp BĐVN phát triển hơn nữa. Tuy chưa được kiểm chứng bằng kết quả, nhưng BĐVN dưới sự bảo trợ của các doanh nghiệp phải hơn hẳn so với bóng đá bao cấp. Kinh phí rót vào các học viện là rất lớn. Nó giúp các cầu thủ trẻ vừa có được môi trường đào tạo bài bản, lại đáp ứng về trình độ học vấn. Tinh thần xã hội hoá trong thể thao được thực hiện sâu rộng. Tôi chỉ rất tiếc là một số trung tâm trẻ trong thời bao cấp như Đồng Tháp lại tỏ ra thụt lùi trong công tác bồi dưỡng BĐ trẻ thời gian qua. Nhưng những trung tâm mới như HAGL sẽ là cơ sở tạo nên một hướng đi mới và tầm nhìn mới thay đổi tư duy làm bóng đá ở nước ta.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi !

 

Nguồn: Theo Thể thao văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA