Ông A.Riedl nói về tình trạng sức khỏe của ông với báo chí

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia A.Riedl khẳng định vấn đề sức khỏe của ông không gây ảnh hướng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đội tuyển quốc gia.

22/09/2006 00:00:00

HLV trưởng ĐTQG A.Riedl: STôi mong muốn báo chí nói đúng về tình trạng sức khỏe của tôi⬝
 
Trong cuộc gặp gỡ với báo chí vào sáng nay, HLV A.Riedl đã khẳng định rằng, sức khỏe của ông không ảnh hưởng lớn đến những nhiệm vụ trọng tâm của ĐTQG.
 

HLV A.Ried, với sự lịch thiệp và cởi mở đã chia sẻ tối đa những vấn đề mà báo giới quan tâm, xoay quanh tình hình sức khỏe của ông. Vị HLV người Áo cho biết, ông đã biết được căn bệnh suy thận của mình cách đây 12 năm và theo dự tính của các bác sỹ phải đến khi A.Riedl 65 tuổi (2012), ông mới cần phải chạy thận hoặc ghép thận. Tuy nhiên, mới đây các bác sỹ cho biết A.Riedl cần tiến hành chạy thận hoặc thay thận sớm hơn dự kiến và thời gian cho ông thực hiện công việc này là 6 tháng.
 
Theo thông báo từ các bác sỹ, hiện nay HLV A.Riedl có hai sự lựa chọn, hoặc thay thận hoặc chạy thận nhân tạo (nếu thay thận, quả thận được ghép cho A.Riedl phải là của người mang nhóm máu 0). Hiện đã có 02 công dân Việt Nam sẵn sàng hiến thận cho vị HLV người Áo, nhưng cả hai đều không đáp ứng được các điều kiện, đặc biệt là yếu tố về nhóm máu O.
 
Nếu không tìm được người hiến thận đúng với yêu cầu y tế, A.Riedl sẽ tính đến chuyện mua thận từ Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Pakistan.
 
Trong tính toán của HLV A.Riedl dưới sự tư vấn của các bác sỹ hàng đầu thì thời gian để hoàn thành việc ghép thận khoảng 3 đến 4 tuần. Vì vậy, ông cho biết sẽ tiến hành hoàn tất các thủ tục tại Việt Nam, sau đó sẽ trở về thủ đô Viên (Áo) để thực hiện ca ghép thận. Theo HLV A.Riedl thì tại Viên có bệnh viện thuộc loại lớn nhất châu u, thường xuyên tiến hành các ca ghép thận với con số trung bình 200 ca/năm.
 
HLV cũng lưu ý rằng chưa thể biết trước được thời điểm cụ thể ông có thể tiến hành ca ghép thận,  bởi còn phụ thuộc vào việc tìm được quả thận phù hợp. Ông cũng khẳng định, nếu tìm được thận vào thời điểm ĐTVN chuẩn bị hoặc đang thi đấu giải Vô địch ĐNA (vào tháng 1/2007) thì ông sẽ hoãn việc ghép thận đến sau giải, để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển. Dù vậy, A.Riedl vẫn khẳng định rằng, hiện sức khỏe của ông không vấn đề gì, bằng chứng là ông vẫn chơi tennis với cường độ cao trong điều kiện nhiệt độ là 35 độ C (vào chiều 9/8).
 
Cũng tại buổi gặp gỡ báo giới vào sáng nay, A.Riedl cho biết, LĐBĐVN đã rất chia sẻ và tạo điều kiện tối đa cho ông  để có thể sắp xếp công việc nhằm chữa bệnh. Ông tâm sự,  sự đồng cảm ấy còn quý hơn cả tiền bạc.
 
Trước khi chia tay các phóng viên, HLV A.Riedl một lần nữa khẳng định rằng, vấn đề sức khỏe của ông sẽ được thu xếp giải quyết hợp lý và không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ của ĐTQG cũng như ĐT Olympic. Ông cũng mong muốn báo chí nói đúng về tình trạng sức khỏe của ông.
 
>>Thông cáo báo chí<<