Olympic Việt Nam thử sức hàng tiền đạo

Buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình của Olympic Việt Nam vào chiều qua (4/6) gần như đã trở thành bài test đối với các tiền đạo khi HLV Riedl liên tục hoán đổi hai cặp Thanh Bình- Công Vinh, Tăng Tuấn-…

Buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình của Olympic Việt Nam vào chiều qua (4/6) gần như đã trở thành bài test đối với các tiền đạo khi HLV Riedl liên tục hoán đổi hai cặp Thanh Bình- Công Vinh, Tăng Tuấn- Phúc Hiệp.

Sau 30 phút khởi động và khoảng thời gian cố định chừng 20 phút dành cho bài tập tranh chấp bóng trong phạm vi hẹp, Olympic Việt Nam chuyển sang nội dung tập chính, bài phòng ngự chống tấn công phản công. Đội hình phòng ngự gồm có Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hòa, Huy Thái, Công Minh, Minh Chuyên.

Phía bên kia, Nhật Tân, Quý Sửu, Ngọc Điểu, Vũ Phong, Anh Đức, Công Vinh, Thanh Bình đảm trách nhiệm vụ tổ chức các đợt tấn công. Sau khoảng 20 phút, Minh Chuyên được ông Riedl rút từ đội hình phòng ngự sang phía tấn công và Quý Sửu di chuyển theo hướng ngược lại. Điều có thể dễ dàng nhận ra nhất ở bài tập này của đội Olympic QG là lối chơi giãn biên, lật cánh đánh đầu được HLV Riedl yêu cầu các tuyển thủ phải thực hiện một cách nghiêm túc.

Đây cũng là thứ vũ khí chính của Olympic Việt Nam ở cuộc chạm trán với Olympic Indonesia vào chiều tối mai (6/6). Về cơ bản, các cầu thủ chạy cánh như Vũ Phong, Ngọc Điểu đã hoàn thành giáo án tập luyện mà BHL đặt ra, nhưng để đạt được điều đó một phần cũng bởi họ không mấy gặp phải sự ngăn cản quyết liệt của hai hậu vệ biên phía đội hình phòng ngự. Trong khi đó, hai tiền đạo Công Vinh và Thanh Bình dù được BHL đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu, nhưng khả năng phối hợp của bộ đôi này vẫn chưa phải là tốt nhất.

~ phương án hai, Tăng Tuấn và Phúc Hiệp đã cố gắng thể hiện khả năng của mình, nhưng so với Thanh Bình cùng Công Vinh, họ vẫn kém hẳn một bậc. Kết thúc phần tập chính, các tuyển thủ chuyển sang rèn khả năng ở những tình huống cố định, từ phạt góc, phạt trực tiếp cho tới đá penalty.

Trong nội dung này, Huy Thái và Vũ Phong là hai cầu thủ thường xuyên được tín nhiệm giao trọng trách đá phạt góc và phạt trực tiếp. Còn ở những quả đá penalty, Thanh Bình, Công Vinh, Anh Đức là các sự lựa chọn đầu tiên. Kết thúc buổi tập chiều qua trên sân Mỹ Đình, chúng ta đã có thể đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam ở trận gặp Olympic Indonesia. Đó là thủ môn Đức Cường; Hậu vệ Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hoà; Tiền vệ Vũ Phong, Huy Thái, Minh Chuyên, Ngọc Điểu; Tiền đạo Công Vinh-Thanh Bình.

Trao đổi với các phóng viên sau buổi tập, HLV trưởng đội Olympic Việt Nam, Alfred Riedl, khẳng định, ông đã tìm ra phương án thay thế cho sự thiếu vắng của Văn Biển, Tiến Thành bên cánh trái, đó là Phong Hòa cùng Ngọc Điểu. Đánh giá về đối thủ Olympic Indonesia, nhất là sau trận đội này thắng Olympic Oman 1-0, ông Riedl thừa nhận, đó là một đối thủ mạnh nhưng Olympic Việt Nam trận này có nhiều lợi thế để có được một trận thắng như mong đợi.

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM