Olympic London 2012 – Bóng đá nam: Các ứng viên sáng giá

Mới 20 tuổi, Neymar đã được xem là cầu thủ hay nhất Brazil hiện tại. Các CĐV hy vọng anh sẽ dẫn dắt quốc gia đầy niềm kiêu hãnh đến vinh quang tại World Cup 2014 trên sân nhà. Nhưng đấu trường Olympic trong một chừng mực nào đó cũng quan trọng không kém, bởi trong lịch sử, Brazil chưa từng chạm tay vào chiếc HCV danh giá. Đó là một thiếu sót không thể chấp nhận ở quốc gia 5 lần vô địch thế giới.

Ngoài Neymar, đội hình Brazil còn có những cái tên rất đáng chú ý như Hulk, Thiago Silva, Marcelo, Sandro, Alexandre Pato, Lucas Moura và Paulo Henrique Ganso. Đấy là thành phần sẽ cùng Brazil tranh vinh quang tại World Cup 2014.

Đối trọng lớn nhất của Brazil chính là Tây Ban Nha, đội đang chứng tỏ mình là thế lực đáng gờm nhất của bóng đá thế giới. Tiếp sau thành công Euro 2012, lứa trẻ Tây Ban Nha tiếp tục làm cho các CĐV nở mày nở mặt khi vô địch châu Âu U19. Bây giờ, tất cả sẽ hướng sự chú ý đến đấu trường Olympic, nơi HLV Luis Milla triệu tập đến hơn chục cầu thủ từng khoác áo đội lớn.

Sau khi đoạt cúp châu Âu, Juan Mata (nâng cúp) sẽ hướng đến HCV Olympic 2012.

Juan Mata sẽ là ngôi sao sáng giá nhất. Với sự xuất hiện của anh, Chelsea đã lần đầu tiên chạm tay vào vinh quang Champions League. Jordi Alba sẽ là một mũi tấn công lợi hại bên cánh trái. Người được xưng tụng là hậu vệ biên hay nhất Euro 2012 đang tràn đầy sinh lực khi anh có bản hợp đồng chuyển sang Barcelona. Ngoài Mata và Alba, đội Olympic Tây Ban Nha còn có một tuyển thủ khác cũng nâng cao chức vô địch Euro tại Ucraina là Javi Martinez. Đấy là chưa kể một loạt những tên tuổi: Cristian Tello, Iker Muniain hay David De Gea.

Ứng viên sáng giá còn lại là Uruguay. Sở dĩ đội đang giữ HCV Olympic là Argentina không thể góp mặt bởi họ không thể vượt qua được Uruguay, đội bóng số 1 Nam Mỹ trong thời gian gần đây. Khi mà cả Brazil và Argentina đều sa sút, chính Uruguay là đội đã gỡ lại thể diện cho bóng đá Latinh khi vào đến bán kết World Cup 2010.

Copa America hồi năm ngoái, Uruguay là đội vô địch. Cầm quân cho Uruguay tại London chính là Oscar Tabarez, người đang cố tìm những nhân tố mới để duy trì sức mạnh của đội “lớn”. Khi điền tên Edinson Cavani và Luis Suarez vào danh sách, có thể thấy rõ tham vọng vô địch của HLV Tabarez. Hơn chục thành viên của đội Olympic Uruguay đều là những tuyển thủ quốc gia. Họ hứa hẹn sẽ là con ngựa ô của giải.

Đội Liên hiệp Anh, trở lại Olympic sau hơn nửa thập kỷ, cũng phải được kể đến vì họ là chủ nhà. Ở tuổi gần 40, Giggs sẽ lần đầu được trải nghiệm một đấu trường quốc tế do đội tuyển Xứ Gan của anh bao giờ cũng bị loại sớm. Trận đầu tiên của Giggs: gặp Senegal tại… Old Trafford, quá hoành tráng.

Mexico cũng đáng chú ý bởi họ đang rất thành công với bóng đá trẻ. Họ đã có 2 chức vô địch World Cup U17 và tiến xa tại World Cup U20 nên cũng được xem là đối thủ đáng gờm. Ngoài Giovani Dos Santos đã quá nổi tiếng, Mexico còn có những tài năng như Marco Fabian hay Oribe Peralta.