Olympic Afghanistan không mơ tới chiến thắng tại Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi đặt chân tới Việt Nam vào hôm qua (12/2), HLV trưởng ĐT Olympic Afghanistan, ông Sung Jea Lee, cho biết giành chiến thắng không phải là mục tiêu quan trọng nhất của đội bóng…

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi đặt chân tới Việt Nam vào hôm qua (12/2), HLV trưởng ĐT Olympic Afghanistan, ông Sung Jea Lee, cho biết giành chiến thắng không phải là mục tiêu quan trọng nhất của đội bóng này trong cuộc chạm trán sắp tới với ĐT Olympic Việt Nam.

Theo HLV Sung Jea Lee, thành phần ĐT Olympic Afghanistan tới Việt Nam gồm 17 cầu thủ, trong đó có 10 tuyển thủ quốc gia, và họ đã có gần 2 tháng chuẩn bị cho trận đấu này, nhưng không tập luyện trọn vẹn giáo án do thời tiết quá khắc nghiệt.

Trong thành phần ĐT Olympic Afghanistan (trái) sang Việt Nam có một nửa là các tuyển thủ quốc gia

Giải thích về lý do khiến ĐT Olympic Afghanistan không thể có mặt ở Việt Nam vào ngày 5/2 theo kế hoạch, HLV Sung Jea Lee cho biết do tuyết rơi dày phủ kín đường băng nên họ buộc phải huỷ bỏ chuyến bay.

Tuy nhiên, chính một quan chức LĐBĐ Afghanistan (AFF) khi trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài lại thừa rằng, ĐT Olympic Afghanistan không thể sang Việt Nam như dự kiến bởi AFF không có tiền mua vé máy bay, và thực tế là họ chỉ có mặt tại Nam Định vào 21h hôm qua sau khi đã được FIFA bao cấp toàn bộ vé máy bay.

Cũng theo HLV Sung Jea Lee, dù chưa có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam, nhưng ông đã xem trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc ở ASIAD 15, nên nhà cầm quân này dự đoán rằng các học trò của mình sẽ có một trận đấu không dễ dàng.

Thế nhưng, HLV Sung Jea Lee cho rằng mục tiêu cao nhất của ĐT Olympic Afghanistan khi tới Việt Nam không phải là để tìm kiếm một chiến thắng, mà họ chỉ muốn cống hiến một trận đấu đẹp mắt để thể hiện khát vọng chơi bóng của người dân Afghanistan.

Theo thông tin từ LĐBĐ Afghanistan, ĐTQG và ĐT Olympic nước này gần như không có trận đấu nào chính thức trong năm 2006, và giải đấu gần đây nhất mà họ tham dự chính là SAFF Tournament 2005 (giải vô địch bóng đá các quốc gia Nam Á 2005) diễn ra tại Karachi (Pakistan) vào tháng 12/2005.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Đức Klaus Staerk, Afghanistan đã chơi 3 trận ở vòng bảng, trong đó chỉ thắng một trận duy nhất trước Sri Lanka (2-1), và thua 1-9 trước Maldives và 0-1 trước Pakistan.

Hậu vệ Abdul Marof Gulistani, tác giả bàn thắng quyết định của Afghanistan trước Sri Lanka, cũng có mặt trong thành phần ĐT Olympic Afghanistan sang Việt Nam lần này. Ngoài Gulistani, một số cầu thủ khác từng tham dự SAFF Tournament 2005 và nay lại cùng ĐT Olympic Afghanistan sang Việt Nam là thủ môn Shamsuddin Amiri, hậu vệ Ali Ahmad Yarzada, Ali Ahmadi, các tiền vệ Mohd Saleem Kohistani,  Farhad S/O Reza Khan và cặp tiền đạo Mustafa Bayat, Jalal Afshar.

Theo VNN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM