Những thống kê khó tin về HAGL trong trận hòa Viettel

HAGL đã chơi thứ bóng đá lạ lẫm nhưng hợp lý trong trận hòa 3-3 với Viettel tại vòng 2 V-League 2020.

HAGL đã chơi thứ bóng đá lạ lẫm nhưng hợp lý trong trận hòa 3-3 với Viettel tại vòng 2 V-League 2020.
Keyword đầu tiên có dấu
HAGL (áo trắng) chơi phòng ngự phản công triệt để trước Viettel

Tại vòng 2 V-League 2020 diễn ra cuối tuần trước, HAGL có trận hòa 3-3 đáng tiếc trước Viettel.

Đội bóng phố Núi dẫn trước 2 bàn trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng lại để đối thủ vượt lên dẫn 3-2 chỉ trong ít phút cuối trận.

Rất may, Văn Anh đã kịp đem về 1 điểm cho đoàn quân áo trắng bằng pha lập công ở những giây cuối cùng.

Theo thống kê từ InStat, HAGL chỉ số kiểm soát bóng 33%, thấp nhất trong 10 trận gần đây ở V-League.

Dẫu vậy, đội chủ sân Pleiku có tỷ lệ dứt điểm trúng đích cực cao, lên tới 70%. Số lần phản công là 20. Cả hai chỉ số này đều cao nhất trong 10 trận đã qua.

Số lần tranh chấp khi phòng ngự là 93 còn tắc bóng là 39, cũng đều cao nhất. Trong khi đó, số lần đoạt bóng là 56, cao thứ 3.

Những con số trên cho thấy, HAGL đã chơi phòng ngự phản công triệt để, nhất là từ thời điểm dẫn 2 bàn. Đây là cách chơi hoàn toàn trái ngược với chính họ.

Bởi vậy, dễ hiểu khi số lần tấn công chủ động của Tuấn Anh và đồng đội chỉ là 45 lần còn số lần chuyền bóng là 281, đều thấp nhất.

Thực tế, dưới thời HLV Lee Tae-hoon, lối chơi chủ đạo ông lựa chọn cho HAGL là phòng ngự phản công. Dẫu vậy, ông Lee luôn than phiền bởi học trò chưa nắm được triết lý ông truyền đạt.

Cho tới trận gặp Viettel, có vẻ như cầu thủ HAGL đã thấm nhuần tư tưởng của ông thầy người Hàn Quốc.

Dù vẫn có những sai sót nhưng nhìn chung đó là bộ mặt khởi sắc. Hi vọng trong tương lai, đội chủ sân Pleiku sẽ tiếp tục hoàn thiện lối chơi, trở thành một thế lực ở V-League.

Nguồn: baogiaothong.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA