Những “sát thủ” được kỳ vọng nhất Euro 2012

24/05/2012 00:00:00

Cuộc “đấu súng” của những chân sút hàng đầu luôn thu hút được sự theo dõi đặc biệt từ giới mộ điệu, hãy cùng điểm qua những chân sút được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhất kỳ Euro 2012 sắp tới.

Robert Lewandowski (Ba Lan)

“Sát thủ” người Ba Lan xuất sắc chiếm vị trí của Lucas Barrios và đẩy chân sút này sang tận Trung Quốc, chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy tài năng kiệt suất của chân sút năm nay mới 24 tuổi này.

Càng thi đấu, Lewandowski càng cho thấy sự tiến bộ của mình, hiện tại, anh đang là một trong những chân sút đáng sợ nhất Bundesliga (về thứ 3 trong cuộc đua giành vua phá lưới), trung bình cứ 130 phút, Lewandowski lại “nổ súng” một lần, một hiệu suất đáng nể! Anh chính là niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà Ba Lan tại kỳ Euro này.

Ronaldo chưa có duyên ở ĐT Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Có lẽ khen ngợi tài năng của Ronaldo là một điều quá thừa thãi, đơn giản, điều đó đã được chứng minh qua rất nhiều năm qua, thậm chí, càng thi đấu, CR7 càng hoàn thiện hơn, tiền đạo này đã ghi tổng cộng 61 bàn/57 trận đấu (chỉ kém mỗi Messi). Tuy vậy, dường như Ronaldo vẫn chưa thể hiện được nhiều trong màu áo ĐTQG khi anh không có những đồng đội hỗ trợ đắc lực như ở Real Madrid.

Mario Gomez (Đức)

Dù không thành công trong trận chung kết Champions League nhưng chẳng ai dám coi thường tài năng của Mario Gomez, tính ra, anh đã lập công tới 41 lần trong mùa giải vừa qua (về nhì ở 2 cuộc đua giành vua phá lưới ở Bundesliga và Champions League).

Klaas-Jan Huntelaar (Hà Lan)


“Thợ săn” Huntelaar đã tìm lại phong độ hủy diệt của mình trong mùa giải vừa qua khi anh xuất sắc giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga và góp công lớn trong thành công của Schalke, đó sẽ là bước đệm để anh tỏa sáng tại kỳ Euro này.

Ibrahimovic là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Thụy Điển


Ibrahimovic
(Thụy Điển)

Chắc chắn, những hàng thủ của ĐT Anh, Pháp hay Ukraine sẽ phải rất cẩn trọng với ĐT Thụy Điển, đơn giản, đối thủ của họ đang sở hữu một trong những chân sút xuất sắc sợ nhất thế giới, Ibrahimovic. Thậm chí, so với trước đây, “ngài Scudetto” còn đáng sợ hơn rất nhiều bởi giờ đây, anh không chỉ biết ghi bàn (vua phá lưới Serie A) mà khả năng kiến tạo của anh cũng rất đáng nể (đóng góp 16 đường chuyền thành bàn trong mùa giải qua).

Van Persie sẽ tiếp đà thành công trong màu áo Hà Lan?


Van Persie
(Hà Lan)

Một mình “kéo” Arsenal giành vị trí thứ 3 Premier League, Van Persie đã cho thấy được sự nỗ lực phi thường của mình, ngoài việc giành danh hiệu vua phá lưới Premier League, anh hầu như đã thâu tóm hết những danh hiệu cá nhân ở giải đấu này. Những CĐV Hà Lan đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Van Persie ở Euro này.

Torres (Tây Ban Nha)

Với việc Villa không thể tham dự Euro 2012, Torres chính là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Tây Ban Nha trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Dù anh đã trải qua một mùa giải không thành công cùng Chelsea nhưng với đẳng cấp của mình cộng với sự hỗ trợ đắc lực của những chân chuyền kiệt suất ở hàng tiền vệ như Xavi, Iniesta, Silva…chẳng ai có thể đánh giá thấp El Nino.

Benzema (Pháp)

Dù Giroud, Rémy, Gameiro…đã thi đấu rất thành công trong mùa giải qua nhưng Benzema mới chính là người được kỳ vọng nhất giúp ĐT Pháp thăng tiến ở Euro này bởi tài năng thiên bẩm và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn của mình. Chỉ cần Benzema giữ được phong độ như ở trong màu áo Real Madrid, ĐT Pháp sẽ rất đáng sợ.

Balotelli (Italia)

Trong bối cảnh G.Rossi không thể tham dự vì chấn thương, Cassano cũng nghỉ phần lớn thời gian mùa giải…nghiễm nhiên Balotelli chính là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Italia tại kỳ Euro này. Trong mùa giải vừa qua, không ít lần, Balotelli đã tỏa sáng ở trận đấu quan trọng mang về những điểm số quý giá cho Man City, đó chính là cơ sở để những người Italia tin tưởng vào tiền đạo này.

Rooney (Anh)

Dù phải nghỉ thi đấu trong 2/3 trận ở vòng bảng nhưng chắc chắn Rooney vẫn là cái tên được chú ý nhất ĐT Anh trong bối cảnh hàng tiền đạo của họ ở thời điểm này không có nhiều tên tuổi đáng chú ý.