NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA AFF ĐỐI VỚI PV TRUYỀN HÌNH/PV ẢNH

14/12/2008 00:00:00

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA AFF ĐỐI VỚI PV TRUYỀN HÌNH

* WSG là đơn vị độc quyền trong việc truyền tải các trận đấu của mùa giải AFF Suzuki Cup 2008. Vì vậy, tất cả các hãng truyền hình không có bản quyền đều phải có được sự chấp thuận của BTC giải trước khi được phép tác nghiệp tại giải AFF Suzuki Cup 2008. Xin vui lòng liên hệ với: 

Ông Augustin Tan (email: a.tan@worldsportgroup.com.sg)

Ông Victor Low (email: v.low@worldsportgroup.com.sg) (Thái Lan)

hoặc ông Mr. James Leow (email: j.leow@worldsportgroup.com.vn) (Indonesia) để được chấp thuận.

 

* Tất cả các phóng viên đều phải tuân thủ tất cả các quy định của Ban tổ chức giải, AFF và WSG khi tác nghiệp trên sân.

 

* Mỗi đơn vị truyền thông chỉ được phép đưa 01 (một) máy camera vào trong sân. Mọi cuộc phỏng vấn cá nhân đều không được kéo dài quá 02 (hai) phút. Tất cả các bài báo, chương trình tường thuật đều phải nói rõ vai trò tài trợ của WSG.

 

* Mỗi đài truyền hình không bản quyền chỉ được phép tối đa bao gồm 01 (một) quay phim, 01 (một) biên tập và 01 (một) trợ lý tác nghiệp trên sân. Những thành viên còn lại của đoàn sẽ theo dõi trận đấu từ phòng báo chí.

 

* Các đài truyền hình lấy áo phóng viên từ trung tâm truyền thông, bộ phận truyền thông  hoặc tại cửa dành riêng cho giới truyền thông để vào sân. Các đài truyền hình sẽ được yêu cầu xuất trình thẻ phóng viên để nhận áo phóng viên. Thẻ phóng viên sẽ được trả lại cho các đài khi phóng viên đem trả lại áo sau khi trận đấu kết thúc.

 

* Áo tác nghiệp của phóng viên sẽ cho phép các đài truyền hình không có bản quyền được vào sân và họ phải mặc trong suốt trận đấu. Với mọi hành vi không chấp hành, phóng viên đó có thể sẽ bị yêu cầu ra khỏi sân.

 

* Các đài truyền hình không bản quyền chỉ được phép tác nghiệp ở vị trí phía sau cầu môn và biển quảng cáo trong suốt trận đấu và không được lại gần khu vực dành cho các đội bóng.

 

* Danh sách các đội bóng sẽ được công bố trước trận đấu 45 phút tại trung tâm báo chí.

 

* Khi trận đấu bắt đầu, các nhóm truyền hình chỉ được phép ghi hình các cầu thủ từ đường biên ngoài, không được lấn vào sân bóng. Các đài quay phim sẽ không được phép tác nghiệp ở vị trí làm che khuất các biển quảng cáo.

 

* Vị trí đứng của các đài truyền hình: Chỉ được đứng đằng sau hai cầu môn. Các đài phải ổn định vị trí trong vòng 20 phút trước khi các trận đấu bắt đầu.

 

* Phóng viên không được phép dựa vào hoặc treo các thiết bị lên các biển quảng cáo trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

 

* Khi kết thúc mỗi hiệp, phóng viên sẽ được di chuyển sang cầu môn biên kia nhưng chỉ được phép đi dọc theo đường biên (khán đài B) và phía sau các biển quảng cáo.

 

* Chỉ có máy camera của đơn vị độc quyền được phép đặt ở trên khán đài.

 

* Các phóng viên khi tác nghiệp không được đi vào phần đường pitch để phỏng vấn các cầu thủ. Chỉ có các phương tiện truyền thông của nhà tổ chức (đã được WSG thông qua) mới được phỏng vấn bất kì ai ở bên ngoài đường pitch vào cuối trận đấu. Các đài truyền hình chỉ có thể phỏng vấn các cầu thủ tại cuộc họp báo.

 

* Các huấn luyện viên của các đội sẽ tham gia buổi họp báo được tổ chức ngay sau trận đấu. Tất cả các phóng viên đều được mời tham dự buổi họp báo này. Tại buổi họp báo, tất cả các phóng viên quay camera phải đứng ở phía dưới (có bục truyền hình) của phòng họp và cho phép các biên tập viên được phép ngồi phía trước.

 

* Mọi vi phạm các quy định trên phóng viên có thể bị yêu cầu rời sân và cũng có thể bị từ chối tác nghiệp tại các sự kiện khác của AFF.

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA AFF ĐỐI VỚI PHÓNG VIÊN ẢNH

 

* Tất cả các phóng viên ảnh muốn được chấp thuận cần phải liên hệ với AFF hoặc Liên đoàn Quốc gia hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết.

 

* Tất cả các phóng viên ảnh muốn tác nghiệp trên sân phải mặc loại áo của phóng viên truyền thông. Loại áo này sẽ được phát ở trung tâm truyền thông tại sân khi phóng viên xuất trình thẻ phóng viên.

 

* Danh sách các đội bóng sẽ được công bố trước trận đấu 45 phút tại trung tâm truyền thông.

 

* Không phóng viên nào được phép vào trong mặt sân trong thời gian trước và sau trận đấu.

 

* Trước trận đấu, phóng viên ảnh có thể chụp ảnh các cầu thủ từ đường biên ngoài, tuyệt đối không được vào sân cỏ.

 

* Khi trận đấu đã bắt đầu, phóng viên ảnh chỉ được phép phía sau sau cả 2 bên cầu môn và không được thay đổi vị trí của mình, khi trận đấu đã đi được quá nửa thời gian, đến khi kết thúc trận đấu hay khi bắt đầu hiệp phụ.

 

* Phóng viên ảnh không được phép nghỉ, dựa vào hay treo các thiếp bị lên trên các tấm biển quảng cáo khi trận đấu đang diễn ra.

 

* Phóng viên ảnh có được sự cho phép từ AFF/WSG trước khi muốn đặt thiết bị trước các tấm biển quảng cáo. Mọi sự di chuyển nhưng không được phép của Ban tổ chức, phóng viên có thể bị mời rời khỏi sân.

 

* Khi kết thúc mỗi hiệp đấu, phóng viên có thể đổi sang cầu môn bên kia dọc theo đường pitch (khán đài B) và đằng sau các biển quảng cáo. Trong bất kì hoàn cảnh nào, phóng viên đều được phép tác nghiệp tại đường biên trong suốt trận đấu.

 

* Sau trận đấu, phóng viên có thể quay lại trung tâm báo chí để nhận các thông cáo báo chí và không được vào trong sân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

* Các huấn luyện viên của cả 2 đội sẽ tham gia buổi họp báo ngay sau trận đấu. Mọi phóng viên ảnh đều được mời tham dự buổi họp báo này. Trong buổi họp báo, tất cả các phóng viên ảnh phải đứng ở vị trí trong cùng và cho phép các biên tập viên được ngồi đằng trước.

 

* Vui lòng tuân theo mọi quy định của Ban tổ chức, AFF, nước chủ nhà và cả WSG ở trên sân.

 

* Mọi vi phạm các quy định trên, phóng viên có thể bị yêu cầu rời khỏi sân và có thể phải rời khỏi giải.

 

* Nếu có bất cứ thắc mắc nào, có thể liên hệ trực tiếp với AFF, BTC địa phương, WSG.

 

Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn!