Những "món hàng" hứa hẹn đắt giá sau World Cup

Ngoài ý nghĩa thể thao, World Cup còn là nơi để các tuyển thủ của 32 ĐTQG lăng xê tài năng và tên tuổi của mình trước sự chứng kiến của các tuyển trạch viên đến từ nhiều CLB lớn ở châu u.

21/06/2006 00:00:00

Ngoài ý nghĩa thể thao, World Cup còn là nơi để các tuyển thủ của 32 ĐTQG lăng xê tài năng và tên tuổi của mình trước sự chứng kiến của các tuyển trạch viên đến từ nhiều CLB lớn ở châu u. Dưới đây là những gương mặt được dự đoán sẽ “đắt như tôm tươi” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Fernando Torres (Tây Ban Nha)

CLB hiện tại: Atlético Madrid
Giá trị chuyển nhượng ước tính: 25 triệu bảng
Khả năng ra đi: 5%

 

Torres có thể là ngôi sao được săn lùng nhất sau World Cup năm nay. Ảnh: AP

Tuyển thủ Tây Ban Nha 23 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường World Cup với bàn thắng tuyệt đẹp ở trận ra quân gặp Ukraina. Anh cũng đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn tại giải năm nay với 3 lần sút tung lưới đối phương. AC Milan là CLB mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của cựu thần đồng bóng đá “xứ sở bò tót” với lời đề nghị ban đầu trị giá 20 triệu bảng. Sau khi để Sheva sang Chelsea, HLV Ancelotti rất cần một chân sút đẳng cấp phục vụ cho tham vọng chinh phục scudetto và Champions League của “đội bóng sọc đỏ đen” ở mùa giải tới. Trong khi đó, các nhà tuyển trạch của MU cũng theo dõi sát sao phong độ của Torres. “Quỷ đỏ” tin rằng anh sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho trụ cột Van Nistelrooy đã luống tuổi và bắt đầu sa sút phong độ.

Về phía mình, Torres để ngỏ khả năng rời chia tay sân Vincente Calderon trong mùa hè này vì cho rằng Atletico Madrid không còn trọng dụng anh khi tung tiền mua “thần đồng” người Argentina, Sergio Aguero từ Independiente. Tiền đạo này phát biểu: “Tôi sẽ quyết định tương lai sau World Cup, nhưng nếu tôi rời Atletico thì đó là vì cả tôi và CLB đều muốn thế, chứ không phải quyết định của cá nhân tôi”.

Didier Zokora (Bờ Biển Ngà)

CLB hiện tại: Saint-Etienne
Giá trị chuyển nhượng ước tính: 5 triệu bảng
Khả năng ra đi: 80%

Dù Bờ Biển Ngà phải sớm xách vali về nước sau hai trận thua Hà Lan và Argentina, các tuyển thủ của họ đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp, nổi bật hơn cả là Didier Zokora. Chơi quyết liệt, không ngại va chạm, thể lực dồi dào và khả năng bao quát của tiền vệ trung tâm 25 tuổi này rất phù hợp với các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy một loạt CLB từ bên kia eo biển Manche nhìn về Zokora với “ánh mắt thèm khát”.

Xem ra Saint Etienne với tham vọng nhỏ bé của mình khó có thể giữ chân “viên ngọc đen” ở mùa giải tới. Rất có thể bến đỗ sắp tới của Zokora sẽ là CLB thành phố cảng Portsmouth. Ngoài ra, Tottenham cũng là một lựa chọn khác cho tuyển thủ Bờ Biển Ngà, trong trường hợp đội bóng thành London đồng ý để Micheal Carrick sang MU.

Javier Saviola (Argentina)

CLB hiện tại: Barcelona
Giá trị chuyển nhượng ước tính: 5 triệu bảng
Khả năng ra đi: 30%

 

Saviola tỏa sáng ở ĐTQG những vẫn không được Barca trọng dụng. Ảnh: AP

Là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Argentina thời kỳ “hậu Maradona” và đang tỏa sáng cùng ĐTQG tại Đức nhưng Saviola vẫn không tìm được một chỗ đứng xứng đáng tại đội vô địch châu u. Giám đốc thể thao Aitor Beguiristain lý giải việc Barca nhất quyết đem cho mượn hoặc giải phóng hợp đồng cho tiền đạo có biệt danh “thỏ non” này : “Chúng tôi không muốn tranh cãi về năng lực của Saviola. Nhưng đơn giản, cậu ấy không phù hợp với triết lý bóng đá của đội”.

Trong 3 mùa giải chơi bóng tại Nou Camp, tuyển thủ Argentina đã ghi tới 61 bàn cho Barca. Saviola cũng có 2 mùa bóng thành công với Monaco và Seville sau khi bị “gã khổng lồ xứ Catalan” hắt hủi. Bản thân anh vẫn rất muốn gắn bó với Primera Liga, nhưng có lẽ anh cũng không từ chối cơ hội được thử sức ở giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại, mới có Arsenal bày tỏ ý định chiêu mộ Saviola nhưng họ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức với phía Barca.

Joris Mathijsen (Hà Lan)

CLB hiện tại: AZ Alkmaar
Giá trị chuyển nhượng ước tính: 4 triệu bảng
Khả năng ra đi: 60%
Cầu thủ 26 tuổi này là nhân tố chủ chốt trong hàng phòng ngự làm nên thành công cho AZ Alkmaar vài mùa giải gần đây. Phong độ xuất sắc ở CLB cũng giúp Mathijsen được HLV Marco van Basten ghi nhận bằng một vị trí chính thức ở ĐTQG dự World Cup 2006. Anh là mẫu trung vệ có khả năng phán đoán tình huống với độ chính xác cao và chơi đầu cực tốt.

Dù rất được trọng vọng và hiện vẫn còn 2 năm hợp đồng với AZ, nhưng khả năng anh ra đi sau World Cup là rất lớn. Theo một số nguồn tin, có ít nhất 3 CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh nằm trong nhóm dự Cup châu u đã ngỏ lời với AZ về trường hợp của Mathijsen . Ngoài ra, trung vệ tuyển thủ Hà Lan cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ĐKVĐ Cup UEFA, Seville.

Johann Vogel (Thụy Sĩ)

CLB hiện tại: AC Milan
Giá trị chuyển nhượng ước tính: 2 triệu bảng
Khả năng ra đi: 70%
Là trụ cột không thể thay thế ở tuyến giữa ĐTQG nhờ thể lực dồi dào, sự cần cù và kỹ năng kiểm soát bóng hoàn hảo, nhưng Vogel hiếm khi được đá chính tại AC Milan. Trong nỗ lực tìm kiếm người thừa kế vai trò của Roy Keane, MU từng hy vọng vào lý do này để lôi kéo thủ quân ĐT Thụy Sĩ về sân Old Tralford nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối của cả Vogel lẫn CLB thành Milan. Tuy nhiên, với 10 lần có tên trong đội hình xuất phát của HLV Ancelotti, có vẻ như cựu tiền vệ của PSV bắt đầu chán nản. Anh đã “bóng gió” đề cập đến khả năng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đây hẳn là tin vui với không chỉ riêng MU mà còn một số CLB khác ở giải Ngoại hạng.

Liverpool rất muốn thâu nạp Villa. Ảnh: AP

David Villa (Tây Ban Nha)

CLB hiện tại: Valencia
Giá trị chuyển nhượng ước tính: 15 triệu bảng
Khả năng ra đi: 20%

Tiền đạo 25 tuổi này có màn ra mắt tại World Cup không thể ấn tượng hơn với 2 bàn đóng góp vào thắng lợi 4-0 của Tây Ban Nha trước Ukraine. ~ Villa hội đủ tất cả những phẩm chất cần thiết của một tay săn bàn thượng thặng: tốc độ, kỹ thuật, lòng quyết tâm và khả năng chớp thời cơ. Trước khi được triệu tập vào ĐTQG sang Đức, anh đã nằm trong tầm ngắm của HLV Rafa Benitez (Liverpool) sau khi ghi tới 25 bàn cho Valencia tại Primera Liga. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng tiền đạo đồng hương sẽ là sự tăng cường tốt nhất cho hàng công đội vô địch Champions Leauge năm 2005. Tuy nhiên, khi mà phong độ của Villa đang lên như diều gặp gió, nếu Liverpool không nhanh chân, họ sẽ phải trả rất nhiều tiền mới có thể cạnh tranh cùng những đại gia khác ở châu u để có được người mình muốn.

Robert Kovac (Croatia)

CLB hiện tại: Juventus
Giá trị chuyển nhượng: 1 triệu bảng
Khả năng ra đi: 70%
Màn trình diễn của Kovac trong trận thua sát nút Brazil là màn chào hàng không thể ấn tượng hơn trước mắt các tuyển trạch viên khắp châu u. Kinh nghiệm, lòng quả cảm, và lối chơi không khoan nhượng giúp tuyển thủ Croatia có thể thích nghi với bất kỳ hàng phòng ngự nào, dù là Leverkusen, Bayern hay Juventus ở mùa bóng vừa qua. Tuy nhiên, khả năng anh tiếp tục gắn bó với CLB thành Turin còn phụ thuộc vào phán quyết của Toà án. Trong trường hợp, Juve phải xuống hạng vì tội dàn xếp tỷ số, khó có thể tin là Kovac sẽ chấp nhận chơi ở Serie B. Và như vậy, nhiều khả năng giải Ngoại hạng Anh sẽ là bến đổ tiếp theo của trung vệ 32 tuổi này.

Hatem Trabelsi (Tunisia)

CLB hiện tại: Ajax Amstedam
Giá trị chuyển nhượng: Cầu thủ tự do (sẽ hết hạn hợp đồng với Ajax sau World Cup)
Khả năng ra đi: 80%
Cầu thủ chạy cánh người Tunisia gây ấn tượng mạnh ở cựu lục địa từ vài mùa giải gần đây trong màu áo Ajax. Mới 29 tuổi nhưng đây đã là VCK World Cup thứ 3 của Trabelsi và luôn là trụ cột của ĐTQG trong những lần tham dự đấu trường lớn kể trên. Dường như việc Trabelsi chia tay Ajax là điều không thể tránh khỏi bởi hợp đồng của anh với CLB sẽ kết thúc vào đầu tháng tới. Hiện tại, Monaco và PSG đã chính thức gửi lời đề nghị đến tuyển thủ Tunisia. Ngoài ra, Man. City hoặc Tottenham cũng là hai trong số những sự lựa chọn của Trabelsi.

(Theo VNE)