Nhìn lại lượt đi các giải chuyên nghiệp 2012: Kỳ vọng về một sự đổi mới

Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm đầu tiên được điều hành bởi Cty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã hoàn tất nửa cuộc hành trình. Mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như cách đánh giá thẳng thắn của đơn vị tổ chức, nhưng tựu chung 3 giải đấu hàng đầu quốc gia đã có những chuyển biến tích cực và đang ngày càng thu hút sự quan tâm, cổ vũ của khán giả hâm mộ.

Chất lượng các trận đấu đang ngày càng được cải thiện- Ảnh: Đức Anh

 

Chất lượng chuyên môn được nâng cao

Theo đánh giá của BTC, nét nổi bật của mùa giải năm nay là càng đến các vòng đấu sau, các trận đấu càng sôi nổi, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao, nhiều pha phối hợp kỹ chiến thuật nhuần nhuyễn, bài bản, nhiều bàn thắng đẹp, đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ. Số liệu thống kê cho thấy, nếu như số trận đấu hay ở 4 vòng đấu đầu tiên của giải VĐQG Eximbank 2012 chỉ chiếm chưa đến 30% thì từ vào đấu thứ 5 đến vòng 13, trung bình đã có tới hơn 46% số trận hay. Tỷ lệ bàn thắng khá cao với trung bình 2,72 bàn/trận tại sân chơi này đã cho thấy chất lượng giải đấu được cải thiện một bước, giàu tính cống hiến hơn. 

 

Một tín hiệu khác phản ánh trung thực tính hấp dẫn của giải, đó là lượng khán giả đến sân đã có chiều hướng tăng lên. Bấp chấp những khó khăn ngoại cảnh là thời tiết lạnh, mưa dầm ở phía Bắc những tháng đầu năm và dù hầu hết các trận đấu đều được truyền hình trực tiếp, nhưng khán giả vẫn đến sân khá đông để cổ vũ cho các đội. Tại sân chơi V-League, qua 91 trận đấu đã có tổng cộng 714.000 lượt khán giả đến sân, trung bình 7.846 người/trận. Con số này có phần giảm sút so với 3 mùa giải gần đây nhất, nhưng bù lại một số sân có sự tăng trưởng đột biến. Đơn cử như sân Hàng Đẫy và Thống Nhất, ở một vài mùa trước khán giả trên 2 sân này thường vắng vẻ, thì ở mùa giải năm nay sân Thống Nhất đã có trận trên 10.000 khán giả, sân Hàng Đẫy có trận đạt trên 7.000 khán giả. Đây là một tín hiệu đáng mừng để hy vọng đến giai đoạn lượt về, khi sức hút của các giải chuyên nghiệp càng tăng cao thì niềm tin về bóng đá nội sẽ thực sự trở lại với khán giả hâm mộ.

Công tác trọng tài vẫn là điểm nóng – Ảnh: Dương Thu

 

Công tác trọng tài được nhìn nhận nghiêm túc và dũng cảm rút kinh nghiệm

Một trong những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới thành công chung của giải, đó là công tác trọng tài. Chính vì vậy, ngày từ đầu mùa, Ban giám đốc VPF và BTC các giải đã thiết lập mối quan hệ làm việc chặt chẽ với Ban trọng tài, cùng trao đổi, đánh giá công tác trọng tài của từng vòng đấu.

 

BTC cũng thẳng thắn đánh giá công tác trọng tài của giai đoạn lượt đi đã chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Ở giải HNQG, do phần lớn các trọng tài có tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nên ở một số trận đấu còn bỏ sót lỗi, xử lý tình huống thiếu kiên quyết, dẫn đến phản ứng của cầu thủ và HLV. Trong khi đó, ở giải VĐQG, dù đội ngũ cầm cần nảy mực đã có nhiều nỗ lực và cố gắng, nhưng sai sót là khá nhiều với trên 10 trường hợp. Điều này cần được nhìn nhận nghiêm túc và dũng cảm rút kinh nghiệm để công tác trọng tài thực hiện được tốt hơn trong giai đoạn còn lại của mùa giải, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và khắc nghiệt của giải đấu.

 

Công tác an ninh, an toàn luôn được coi trọng

Cùng với công tác trọng tài, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu là ưu tiên hàng đấu trong công tác tổ chức. Tính chất căng thẳng của một số trận đấu ở giai đoạn 1 đã dẫn đến hiện tượng thi đấu thô bạo, cay cú ăn thua của cầu thủ và tình trạng phản ứng thái qua, có xu hướng bạo lực của một bộ phận khán giả quá khích, tạo ra hiệu ứng xấu trong dư luận xã hội. Trước tình hình đó, VPF và BTC các giải đã khẩn trương đề ra các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh tổ chức, đồng thời, nghiêm chỉnh chấp sự chỉ đạo của Tổng cục TDTT, LĐBĐVN và HĐQT Cty để huy động toàn bộ lực lượng thành viên BTC giải, BTC trận đấu, BLĐ các CLB, đội ngữ giám sát, trọng tài và phối hợp với Ban trọng tài, Ban kỷ luật, các Phòng, Ban chức năng của LĐBĐVN nhằm đưa các vòng đấu tiếp theo trở lại kỷ cương, nền nếp.

 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐQT và Ban GĐ VPF cũng đã phối hợp với Tổng cục An Ninh II tổ chức Hội nghị phòng chống tiêu cực trong thi đấu bóng đá tại TP.HCM với sự tham gia của 15 đoàn đại diện Công an các tỉnh phía Nam có đội bóng tham gia giải VĐQG và HNQG nhằm đề ra các giải pháp ngăn ngừa và phát hiện, loại trừ mọi hình thái tiêu cực trong các đối tượng tham gia thi đấu, đặc biệt tại những trận cầu nhạy cảm ở các vòng đấu cuối của giải.

Niềm tin về sự trở lại của bóng đá nội – Ảnh: Dương Thu

 

Vì một mùa giải an toàn, công bằng, chính xác và trong sạch

Những mặt tồn tại và hạn chế ở giai đoạn 1 đã đặt ra nhiều thử thách đối với VPF và BTC các giải trước giai đoạn lượt về, khi các trận đấu sẽ căng thẳng và có diễn biến phức tạp hơn rất nhiều. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, VPF và BTC các giải chuyên nghiệp đã lên kế hoạch tập trung triển khai các công việc trọng điểm như: Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa giữa BTC giải và BTC trận đấu, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng của công tác giám sát, trong tài, tiếp tục xây dựng các phương án tối ưu để đảm bảo an toàn, an toàn cho các trận đấu và ngăn ngừa mọi hành vi tiêu cực, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu tổ chức mùa giải 2012 an toàn, công bằng, chính xác và trong sạch.

 

Hôm qua (22/4), các giám sát trọng tài và trọng tài, trợ lý đã có mặt tại Đà Nẵng để tham gia lớp tập huấn công tác giám sát, trọng tài giữa mùa giải 2012 do LĐBĐ Việt Nam và VPF tổ chức. Theo quyết định triệu tập của ban tổ chức, có 103 trọng tài, trợ lý trọng tài và 14 giám sát trọng tài ở V-League và giải hạng Nhất tham gia đợt tập huấn này. Tuy nhiên, đến giờ chót chỉ có 14 giám sát và 98 trọng tài, trợ lý trọng tài có mặt. 2 trọng tài Võ Minh Trí, Phùng Đình Dũng và 2 trợ lý Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Hà vắng mặt do bận làm nhiệm vụ quốc tế tại Ấn Độ. Riêng trợ lý Tăng Nhất Minh bị chấn thương xin không tham gia.

 

Tại đợt tập huấn này, những sai sót của các trọng tài, trợ lý trọng tài ở lượt đi mùa giải 2012 sẽ được đưa ra phân tích cặn kẽ để rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, LĐBĐ Việt Nam, VPF, Ban trọng tài, BTC các giải chuyên nghiệp sẽ đề ra các biện pháp nhằm tổ chức điều hành các trận đấu giai đoạn II đạt kết quả tốt nhất, khắc phục tối đa những sai sót như đã xảy ra ở giai đoạn vừa qua.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA