Nhiệm kỳ VIII thành công và dấu ấn đậm nét của bóng đá Việt

Nhiệm kỳ VIII của VFF (2018-2022) đã chứng kiến rất nhiều thành công, dấu ấn của bóng đá Việt Nam, thậm chí những trang sử được các ĐTQG viết lên, tạo hàng loạt các cột mốc đáng nhớ.

03/11/2022 09:36:42

Bóng đá nở hoa

Nhiệm kỳ 2018-2022 VFF đối diện với rất nhiều khó khăn khách quan, đặc biệt sự bùng phát trên quy mô toàn cầu của đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch hoạt động của bóng đá Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung thường xuyên phải điều chỉnh và không chủ động được cũng như không thực hiện được đầy đủ quyền lợi của các đơn vị tài trợ… Trước những thách thức đó, bám sát Nghị quyết Đại hội VFF khóa VIII và các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đặt ra trong “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành (BCH) và Thường trực BCH, VFF đã triển khai tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt động phát triển bóng đá.

2018-2022 là giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại khi ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam đã gặt hái được những thành công ngoài sự mong đợi, luôn duy trì vị trí trong Top 100 bảng xếp hạng của FIFA (cao nhất là hạng 92), góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của bóng đá Việt Nam ở khu vực. Cụ thể ĐT Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á 2018, vào tứ kết cúp châu Á 2019 (khi giải đấu mở rộng lên 24 đội), lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển U23 giành HCB giải U23 châu Á 2018, vào bán kết môn bóng đá nam Đại hội thể thao châu Á 2018, giành HCV môn bóng đá nam tại 2 kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) liên tiếp vào các năm 2019 và 2022. Đặc biệt, các đội tuyển trẻ duy trì sự liên tục tham dự các Vòng chung kết các giải trẻ của châu Á và được thi đấu với các đội tuyển có trình độ cao trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia…

Riêng bóng đá nữ, năm 2022 ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc giành được tấm vé tham dự VCK giải bóng đá nữ Thế giới năm 2023 khi vượt qua các đối thủ Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa trong các trận đấu play-off và lập kỳ tích 3 lần liên tiếp giành HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games vào các năm 2017, 2019, 2022. Với bóng đá futsal, ĐT futsal Việt Nam đã  lần thứ 2 giành quyền tham dự VCK FIFA Futsal World Cup – Lithuania 2021.

Thầy trò HLV Park Hang Seo trong giờ khắc nhận HCV SEA Games 2021 Ảnh: Đức Cường

VFF ghi nhiều dấu ấn

Trong nhiệm kỳ VIII của VFF, các ĐTQG đã gặt hái nhiều thành công, và đặc biệt các hoạt động của cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam đã ghi rất nhiều dấu ấn. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác như đối ngoại, tổ chức thi đấu, truyền thông, tài chính, tài trợ, phát triển bóng đá phong trào, đào tạo HLV, trọng tài, pháp lý, quản trị văn phòng, các hoạt động của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Tạp chí Bóng đá cũng đã thể hiện rất nhiều sự nỗ lực, góp phần vào sự phát triển chung của Bóng đá Việt Nam cũng như của ngành TDTT. Trong công tác đối ngoại, vị thế của VFF đã nâng lên tầm cao mới khi đã có mối quan hệ mật thiết, được nhiều LĐBĐ trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar, UAE, Saudi Arabia… đặt mối quan hệ, phát triển hợp tác dài hạn.

Đây là kết quả rất ấn tượng và thông qua các mối quan hệ, các ĐTQG Việt Nam được tạo điều kiện đi tập huấn dài ngày ở nước ngoài để nâng cao chuyên môn, cọ xát với nhiều đội bóng mạnh. Không chỉ ghi dấu ấn ở hoạt động đối ngoại, ở nhiệm kỳ VIII, công tác truyền thông của VFF  đã tiếp tục có những thay đổi về phương thức hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy vai trò trong công tác tổ chức các sự kiện liên quan tới báo chí, tổ chức tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của Liên đoàn, hoạt động của các ĐTQG, đẩy mạnh thông tin về các giải quốc gia, quốc tế do LĐBĐVN tổ chức. Các thông tin đã được chủ động đưa ra đảm bảo tính kịp thời và chính xác trước các sự kiện. Có thể thấy, khi nhìn lại nhiệm kỳ VIII của VFF, bóng đá Việt Nam đã đem đến rất nhiều cung bậc cảm xúc và sức hút của bóng ngày càng lớn mạnh trong đời sống của NHM.

Vị thế của VFF tăng cao
Điểm nhấn tiêu biểu nhất của công tác phát triển nhân sự trong các tổ chức bóng đá quốc tế là sự kiện tháng 4/2019, với sự tín nhiệm cao từ các Liên đoàn thành viên châu lục và khu vực, ông Trần Quốc Tuấn khi đó đang là Phó chủ tịch Thường trực VFF đã tái đắc cử vị trí Ủy viên thường vụ AFC và được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thi đấu AFC.

Tài chính, tài trợ tăng trưởng nhanh
Ngoài việc duy trì tiếp hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác tài trợ hiện có, trong nhiệm kỳ 8, VFF đã ký mới nhiều Hợp đồng tài trợ cho ĐTQG Nam, Nữ và U23. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã tin tưởng vào hình ảnh thương hiệu ĐTQG và tham gia tài trợ (Vinamilk, Hưng Thịnh, TNI, Bamboo, Bia Sài Gòn…). Đây cũng là nhiệm kỳ có số lượng đối tác trong nước tham gia tài trợ nhiều nhất trong tổng số 13 đối tác tài trợ cho các ĐTQG.

Nguồn: bongdaplus.vn