Ngày mai (27/3), khởi tranh VCK giải bóng đá lứa tuổi 19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2013

Xuất sắc vượt qua vòng loại, 8 đội bóng góp mặt tại VCK giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2013 đã sẵn sàng bước vào cuộc đua mới, được dự báo sẽ rất hấp dẫn và nhiều kịch tính.

Xuất sắc vượt qua vòng loại, 8 đội bóng góp mặt tại VCK giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2013 đã sẵn sàng bước vào cuộc đua mới, được dự báo sẽ rất hấp dẫn và nhiều kịch tính.

 

Theo quy định của Điều lệ, 8 đội bóng được chia vào 2 nhóm A và B, mỗi nhóm 4 đội. Nhóm A gồm SLNA, SHB Đà Nẵng, K.Khánh Hòa và TĐCS Đồng Tháp. Nhóm B gồm: CLB Hà Nội, Hà Nội T&T, HAGL và TP.HCM.

 

Quang cảnh buổi họp báo VCK giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2013

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn đội nhất và nhì tại mỗi nhóm vào thi đấu tại bán kết. Hai đội thắng tại bán kết sẽ giành quyền vào thi đấu ở trận chung kết tranh vô địch, hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng Ba.

 
Tại loạt trận ngày khai mạc (27/3), đội bóng chơi rất ấn tượng tại vòng loại với 10 trận bất bại tại bảng D trong đó có 6 trận thắng và 4 trận hòa là TP.HCM sẽ đối diện với thử thách lớn đến từ chủ nhà HAGL. Dù chưa thật sự làm thỏa mãn khán giả phố Núi bởi 2 trận thua trước K.Khánh Hòa và Đồng Nai tại vòng loại, nhưng đội bóng trẻ HAGL đang được đánh giá giống như chiếc lò-xo đang được nén lại cực độ và chỉ chờ đợi cơ hội để bùng nổ tại cuộc đua quyết định đến ngôi vô địch của mùa giải năm nay.

  

Các trận đấu tại VCK giải bóng đá lứa tuổi 19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, quyết liệt – Ảnh: Trần Minh

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, khán giả hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến trận “derby Thủ đô” giữa Hà Nội T&T và CLB Hà Nội. Xét về thành tích thi đấu, Hà Nội T&T được đánh giá cao hơn với những chiến thắng như “chẻ tre” tại vòng loại và chiếm lĩnh vị trí số 1 rất thuyết phục tại bảng B. Tuy nhiên, CLB Hà Nội lại cho thấy là đội bóng có khả năng gây nhiều bất ngờ nhất. Bởi dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn trăm bề, tưởng chừng như không thể trụ vững, nhưng CLB Hà Nội vẫn thể hiện sức vươn lên mạnh mẽ để cán đích ở vị trí nhì bảng A, chỉ thua đội nhất bảng SLNA ở chỉ số phụ. Đặc biệt, trong hành trình tại vòng loại, trước khi dập tắt hy vọng của các đối thủ cạnh tranh bằng chiến thắng 2-1 trước SLNA ở lượt đấu cuối cùng, CLB Hà Nội từng gây “sốc” khi hạ “đo ván” đối thủ mạnh Viettel với 8 bàn không gỡ trong cầu “đinh” tại lượt trận áp chót vòng loại. Với những gì đã thể hiện, CLB Hà Nội xứng đáng là thử thách lớn đối với mọi đối thủ có tham vọng bước lên ngôi vô địch.

 

Hai trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Kon Tum cũng sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả hâm mộ. Nếu cuộc đọ sức giữa K.Khánh Hòa và TĐCS Đồng Tháp chứa đựng những diễn biến khó lường, thì cuộc đối đầu trực diện giữa hai ứng cử viên vô địch là SLNA và SHB Đà Nẵng chắc chắn cũng sẽ để lại nhiều pha bóng hấp dẫn và sôi động.

Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia được tổ chức thường niên với sự tham dự của các đội bóng, CLB, Trung tâm đào tạo trẻ trong cả nước. Năm 2013, với sự hợp tác và hỗ trợ thiết thực của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trên cương vị là Nhà tài trợ chính, sân chơi giàu ý nghĩa dành cho các cầu thủ trẻ mang tên: Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Tôn Hoa Sen 2013.

 

Tập đoàn Hoa Sen là một cái tên rất quen thuộc đối với khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn được biết đến qua những sự hỗ trợ rất thiết thực và kịp thời đối với sự nghiệp phát triển chung của bóng đá nước nhà như: hoạt động tài trợ phát triển Trọng tài bóng đá Việt Nam (từ 2006 đến 2008); đồng tài trợ chính cho Đội tuyển bóng đá Quốc gia và Đội tuyển Olympic Quốc gia năm 2007; tài trợ chính giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia (2010-2012) và Giải bóng đá Cúp Quốc gia (2010-2012).

 

Trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu, Tập đoàn Hoa Sen cũng nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng xã hội thông qua hàng loạt các hoạt động thiết thực như tài trợ cho các giải đấu dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các chương trình từ thiện dành cho người nghèo và nhiều hoạt động xã hội khác với tổng kinh phí hàng tỷ đồng mỗi năm. Ở “địa hạt” bóng đá mùa giải 2013, Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục khẳng định là một trong những doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc tiếp sức cùng bóng đá Việt Nam khi quyết định đồng hành cùng Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia- Cúp Tôn Hoa Sen 2013. Đây là một trong những sân chơi trong nhiều năm qua đã thể hiện vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc định hình một hướng đi chuyên nghiệp hơn đối với các cầu thủ trẻ.

               

Trên cương vị là Nhà tài trợ chính của Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Tôn Hoa Sen 2013, qua sự trải nghiệm trong thời gian dài gắn bó cùng bóng đá Việt Nam,  các lãnh đạo của Tập đoàn Hoa Sen đều bày tỏ sự tin tưởng vào những bước phát triển mới của Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia, đồng thời đặt kỳ vọng sân chơi này sẽ tiếp tục thể hiện là bệ phóng, là nơi chắp cánh cho ước mơ bay cao của các tài năng trẻ.

 

>> Lịch thi đấu VCK giải bóng đá lứa tuổi 19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2013 


NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA