Ngày mai (22/4), đội tuyển U16 nữ Quốc gia di chuyển đi Quảng Ninh đấu tập với U19 nữ Than KSVN

Sau 2 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ngày mai (22/4), đội tuyển U16 nữ Quốc gia sẽ di chuyển đi Cẩm Phả – Quảng Ninh để thi đấu giao hữu với đội U19 nữ Than KSVN.

Trong chiều qua (20/4), đội tuyển U16 nữ Quốc gia tiếp tục có trận đấu tập thứ 4 với “quân xanh” là đội bóng đá nữ Hà Nội tuyến II. HLV trưởng Nguyễn Mai Lan tiếp tục có sự thử nghiệm đội hình xuất phát với thủ môn Đào Thị Kiều Oanh; các hậu vệ Ung Thị Mỹ Trinh, Trần Thị Hạnh, Ngô Thị Thư, Trần Thị Hương Trà; các tiền vệ Hồ Thị Kim Én, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phạm Thanh Huyền, Hồ Ngọc Bảo Hân và 2 tiền đạo Hồ Thị Thanh Thảo và Vũ Thị Hoa. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0 sau 2 hiệp thi đấu (mỗi hiệp 40 phút).

Nhận xét về trận đấu tập, HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cho biết các cầu thủ U16 nữ Quốc gia đã tuân thủ tốt đấu pháp cho ban huấn luyện đề ra khi vận hành tốt lối chơi. Mặc dù vậy, vấn đề thể lực các cầu thủ vẫn chưa được đảm bảo do đội vẫn đang trong giai đoạn rèn thể lực và mới ráp đội hình thi đấu nên chưa tích lũy được nhiều, khả năng tận dụng cơ hội dứt điểm không tốt.

Theo kế hoạch, đội tuyển U16 nữ Quốc gia sẽ di chuyển đi Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào sáng mai (22/4). Tại đây, đội ở khách sạn Vân Long và được sắp xếp tập trên sân bóng Cửa Ông. Sauk hi có mặt tại Cẩn Phả, đội tuyển U16 nữ Quố gia sẽ có buổi tập trong chiều cùng ngày. Chiều 23/4, thầy trò HLV Nguyễn Thị Mai Lan sẽ thi đấu giao hữu với đội U19 nữ Than KSVN. Dự kiến, đội hình phụ tuyển U16 nữ Quốc gia sẽ đấu tập với U19 nữ Than KSVN vào chiều 25/4 trước khi đội quay về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào tối cùng ngày.

HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cho biết: “Đến thời điểm này, ban huấn luyện đã xác định bộ khung chính và chọn được 16 cầu thủ sẽ thay nhau đá ở các vị trí đang được xây dựng. Ngày 25/4, ban huấn luyện sẽquyết định gut danh sách từ 26 xuống 23 vận động viên sẽ đi thi đấu giải U16 nữ Đông Nam Á 2018”.

Quay trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vào ngày 25/4, HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cùng 23 vận động viên còn 3 ngày tập luyện trong nước trước khi chính thức lên đường sang Indonesia vào ngày 29/4 tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM