Ngày 8/12: TTVN giành thêm 7 HCV

(VietNamNet) – Tính đến 17h40, đoàn VN đoạt thêm 7 HCV ở các nội dung chèo thuyền đôi nam, 800m nam, nữ của Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, nhảy cao của Bùi Thị Nhung, môn vật, 10 môn phối hợp nam…

(VietNamNet) – Tính đến 17h40, đoàn VN đoạt thêm 7 HCV ở các nội dung chèo thuyền đôi nam, 800m nam, nữ của Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, nhảy cao của Bùi Thị Nhung, môn vật, 10 môn phối hợp nam…

Ngay trong buổi sáng nay Rowing đã diễn ra 6 cuộc thi chung kết và tham dự 5 đợt thi, đúng như dự báo của Thể Thao VietNamNet, các tay chèo Việt Nam đã mang về thêm 1 tấm HCV cho đoàn TTVN.

Rowing VN ra quân thắng lợi

Trong cuộc thi thuyền đôi nam 1 mái chèo, cặp đôi Thanh Bình/Đình Huy tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu từ vòng loại với thành tích chung cuộc 6:43.73 để đăng quang ngôi vô địch, trên các tay chèo Indonesia.

Cũng trong buổi sáng, Rowing Việt Nam còn có thêm 2 tấm HCĐ ở các nội dung thuyền đơn nữ và thuyền nữ 4 người.

Như vậy, có thể thấy một sự khác biệt so với ngày hôm qua, khi “mở hàng” vàng ngày 8/12 là 2 chàng trai!

Điền kinh:

Ngày thứ 2 liên tiếp Vũ Văn Huyện lại là thành viên đầu tiên của đội điền kinh VN bước vào tranh tài – 5 môn còn lại của nội dung 10 môn phối hợp nam. Và diễn biến đang đi theo chiều rất có lợi cho Vũ Văn Huyện của chúng ta. Anh vẫn đang tạm xếp nhất trong bảng tổng sắp sau 8 môn thi đấu với 6.122 điểm, hơn người xếp nhì là Boonkete Chalaton (Thái Lan) 312 điểm – 5.810.

~ nội dung 110m rào, trên đường chạy số 7, Vũ Văn Huyện trong số áo đeo 276 đã cán đích trước tiên với thời gian 15″18″”, hơn Viravut Jampatong (Thái Lan) về nhì – 15″36″”.

Sang nội dung ném đĩa, Vũ Văn Huyện lại một lần nữa chiếm vị trí số 1 với thành tích 38,10m. Hiện tại ở nội dung thi thứ 8 – nhảy sào, Vũ Văn Huyện đã thực hiện những lần nhày hết sức thành công và anh vừa vượt qua mức xà 4m20 khá dễ dàng.

Dù đã cầm chắc đạt thành tích tốt nhật ở nội dung này vì các đối thủ đều thất bại ở lần nhảy 4m20 nhưng Vũ Văn Huyện vẫn quyết định thử sức mình bằng việc nâng mức xà thêm 20cm. Tuy nhiên, anh đã không thể chinh phục mức xà này sau 3 lần nhảy.

Trong chiều nay, Huyện sẽ tranh tài ở 2 nội dung còn lại: ném lao, 1.500m. Và không ngoài dự đoán, Vũ Văn Huyện đã “rinh” vàng, chiếc HCV thứ 7 trong ngày của TTVN. Như vậy, hôm nay quả là một ngày đại thành công của điền kinh VN với tổng cộng 4 HCV tính đến thời điểm này.

Niềm vui của Nguyễn Đình Cương (265) sau khi về nhất. Ảnh: A.Đ

800m nữ: Không ngoài dự đoán, niềm hi vọng Trương Thanh Hằng tiếp tục thống lĩnh trên đường chạy 800m, đoạt HCV thứ 2 tại SEA Games 24, và là thứ 3 cho đội điền kinh VN với thành tích 2 phút 02 giây 39, phá kỷ lục SEA Games.

Ngay tiếp sau chiếc HCV của Thanh Hằng, cũng trên đường chạy 800m (nam), VĐV Nguyễn Đình Cương đã cán đích trước tiên với thành tích 1 phút 51 giây 16, mang về HCV thứ 3 trong ngày 8/12 cho đoàn TTVN.

HCB ở nội dung này cũng thuộc về 1 VĐV VN: Vũ Thị Trang.

Trong khi đó, ở nội dung 3.000m rào nam, Trần Văn Thắng đoạt HCĐ.

Nhảy cao: Bùi Thị Nhung đoạt ngôi vị cao nhất dù cô đã không thể hiện được phong độ cao nhất. Cô nhày qua mức xà 1m88 (trong khi đối thủ thì không). Và khi thử sức ở mức 1m91, Nhung đã không vượt qua. Như vậy, thành tích này còn thấp hơn 1cm mức cô lập ở SEA Games (1m89), và thua xa KLQG (1m94).

Vật tự do:

Nghiêm Thị Giang đã giành tấm HCV thứ 4 cho vật Việt Nam khi thắng đối thủ Camuchia Try Sothavy tuyệt đối trong trận chung kết hạng 55kg nữ, nâng tổng vàng của TTVN lên con số 19.

Trong trận chung kết hạng 59kg nữ, lại trước một đối thủ Campuchia My Dine, đô vật Lương Thị Quyên đã thắng tuyệt đối 5-0 để mang về chiếc HCV thứ 5 cho vật Việt Nam.

Như vậy qua 2 ngày thi đấu, vật Việt Nam đã giành được 5/6 HCV của môn vật tại SEA Games 24 để hoàn tất chỉ tiêu và nhiều khả năng sẽ vượt lên trong ngày cuối (cũng có 3 HCV)

Cử tạ: Hoàng Anh Tuấn mất vàng trong tiếc nuối

Hạng cân 56kg nam: Vượt qua đối thủ Indonesia Eko Yuli Irawan 2kg ở phần cử giật (128kg so với 126kg), nhưng lực sĩ Hoàng Anh Tuấn của VN đã chịu áp lực khi ở phần cử đẩy, anh vượt qua 153kg, nhưng Eko Yuli đã dễ dàng thành công ở mức cử đẩy 154kg.

~ lần cử đẩy thứ 2, Tuấn không vượt qua mức 156kg, trong khi đối thủ đã đạt đến mức 158kg. Và anh đã gục xuống buồn bã sau khi thất bại ở lần thứ 3, để vuột mất cơ hội đoạt HCV khi tổng cử đạt 281kg, kém Eko Yuli Irawan 3kg (284kg).

Cũng cần nói thêm rằng, lực sĩ của Indonesia còn rất trẻ (SN 1989), thua Hoàng Anh Tuấn 4 tuổi. Trước cuộc tranh tài, anh có vẻ không thực sự được kỳ vọng, nhưng chính sự mạo hiểm, tinh thần vững vàng đã giúp Eko Yuli thành công. Trong khi Anh Tuấn càng thi đấu càng mất tinh thần.

Trước đó, trong buổi sáng, Nguyễn Thị Bích Hà xếp hạng 3 trong 3 VĐV tham dự ở hạng cân 53kg, không đạt HC (theo quy định của BTC, nếu nội dung nào có 3 VĐV góp mặt sẽ chỉ có HCV và HCB).

Bóng bàn:

Tại vòng 16 đôi nam: Cặp Tuấn Quỳnh – Nam Hải đã để thua cặp Cai- Pang của Singapore với tỷ số 2-3 (11/4, 3/11, 16/14, 5/11, 9/11), trong khi đó Quang Linh – Kiến Quốc giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại đôi Gonzalez – Ortalla 3-2 (11/9, 6/11, 11/8, 4/11, 11/9).

~ nội dung đôi nữ: Đôi Xuân Hằng – Mỹ Trang để thua đối thủ Singapore ở cả 3 set đấu (5/11, 5/11, 4/11). Còn cặp Lương Thị Tám – Vũ Thị Hà sẽ tiếp tục có mặt ở vòng sau khi thắng 3-1 đôi người Philippines Balatbat-Lariba 3-1 (11/7, 9/11, 11/4, 11/2).

Bóng chuyền:

– ~ trận đấu với đội nam Myanmar, các tuyển thủ nam Việt Nam đã giành thắng lợi thuyết phục 3-1 (25/17, 25/23, 20/25, 25/21) trong một cuộc so tài khá hấp dẫn, tạo nguồn khích lệ và tự tin đáng kể cho bóng chuyền nam ở các trận đấu tiếp theo.

BẢNG TNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 24

TTĐoànVBĐTổng
1Thái Lan37311684
2Việt Nam2182453
3Singapore11101031
4Malaysia551121
5Philippines83920
6Myanmar2428
7Lào2002
8Indonesia15713
9Campuchia0022
10Brunei0000
11Đông Timor0000

Bảng Vàng thành tích của đoàn TTVN (tính đến 11h30 ngày 8/12

1. Bắn súng (đồng đội) 10m súng ngắn nam
2. Bắn súng (đồng đội) 25m súng ngắn nữ
3. Nguyễn Thu Vân (bắn súng) 25m cá nhân nữ
4. Súng ngắn (đồng đội) ổ quay nam
5. Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) ổ quay nam
6. Đồng đội súng trường 3 tư thế nam
7. Duy Hoàng (bắng súng) súng trường 3 tư thế nam
8. Thu Hà – Bá Đông (Aerobic)
9. Nguyễn Thị Thanh Huyền (xe đạp băng đồng nữ)
10. Trương Thanh Hằng (điền kinh, 1.500m nữ)
11. Vũ Thị Hương (điền kinh, 100m nữ)
12. Phạm Thị Huệ (vật tự do, 51kg nữ)
13. Mẫn Bá Xuân (vật tự do, 84kg nam)
14. Đặng Thị Vân (vật tự do, 48kg nữ)
15. Rowing (Thanh Bình – Đình Huy)
16. Trương Thanh Hằng (điền kinh, 800m nữ)
17. Nguyễn Đình Cương (điền kinh, 800m nam)
18. Bùi Thị Nhung (điền kinh, nhảy cao)
19. Nghiêm Thị Trang (vật tự do, 55kg)
20. Lương Thị Quyên (vật tự do, 59kg)

Theo VNN