MU mùa giải 2012- 2013: Trên con đường làm nên lịch sử

Sau 22 vòng đấu, thầy trò HLV Alex Ferguson đã kiếm được 55 điểm, đó là số điểm lớn chưa từng có trong lịch sử đội bóng này. Họ đang trên đường xô đổ kỷ lục 95 điểm của Chelsea dưới thời Mourinho (mùa giải 2004/05)

Lịch sử vẫy gọi…

Sau chiến thắng trước West Brom ở vòng đấu cuối cùng trong năm 2012, HLV Alex Ferguson khẳng định rằng ông đang sở hữu đội hình xuất sắc nhất trong kỷ nguyên của mình ở sân Old Trafford. Đây không hẳn là những lời khen bình thường của “ông già gân” với các học trò mà quan trọng hơn, đó chính là lời tuyên bố đanh thép về sức mạnh của “Quỷ đỏ” ở thời điểm hiện tại. 

MU giành được số điểm tốt nhất trong lịch sử sau 22 vòng đấu

Thống kê chỉ ra rằng, chiến lược gia 71 tuổi này hoàn toàn có lý khi khẳng định như vậy. Với sự xuất hiện của Van Persie, Kagawa trong mùa Hè qua, MU vươn lên trở thành thế lực tuyệt đối tại xứ sở Sương mù.

Sau 22 vòng đấu, đoàn quân HLV Alex Ferguson đã giành tới 55 điểm (trung bình 2,5 điểm/trận). Đây là số điểm lớn chưa từng có trong lịch sử của đội bóng này (sau 22 vòng). Kỷ lục trước đó đã được thế hệ vàng của đội bóng (với C.Ronaldo, Rooney, Rio Ferdinand) xác lập ở mùa giải 2006/07 với 54 điểm (họ đã lên ngôi vô địch với số điểm 89).

Mùa giải 1993/94, một thế hệ vàng khác của “Quỷ đỏ” với những tên tuổi xuất chúng như Peter Schmeichel, Eric Cantona, Steve Bruce, Mark Hughes, Bryan Robson…cũng kiếm được 53 điểm sau 22 vòng đấu. Mùa này, họ lên “ngai vàng” với 92 điểm (sau 42 trận).

Nếu tính rộng hơn, trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh, chỉ có đúng 4 đội bóng giành được nhiều điểm hơn MU sau 22 vòng đấu, đó là Chelsea (2004/05, 61 điểm), Tottenham (1960/61, 59 điểm), Preston (1888/89, 58 điểm), Sunderland (1891/92, 57 điểm) (Lưu ý, tất cả đều đã được quy về hệ tính 3 điểm/chiến thắng).

Có thể thấy, ngoài Chelsea dưới thời Mourinho, hầu hết những thành tích còn lại đều được xác lập từ rất lâu (thậm chí, khi giải Hạng nhất mới được thành lập). Do đó, có thể thấy được sự đáng sợ của MU ở thời điểm này. 

Nếu duy trì phong độ này, họ có khả năng xô đổ kỷ lục 95 điểm của Chelsea mùa 2004/05
Nếu duy trì phong độ này, họ có khả năng xô đổ kỷ lục 95 điểm của Chelsea mùa 2004/05

Kỷ lục của The Blues mùa giải 2004/05 với 95 điểm (đồng thời là kỷ lục của bóng đá Anh) cũng là điều mà đoàn quân của HLV Alex Ferguson đang hướng tới. Nếu duy trì phong độ này (trung bình 2,5 điểm/trận), họ sẽ kết thúc mùa giải đúng bằng số điểm của The Blues. Điều đó cho thấy, “cửa” đi vào lịch sử của MU vẫn khá “sáng”.

Những “hạt sạn” của “Quỷ đỏ”

Tuy nhiên, tất cả chỉ ở trong giả thiết bởi đơn giản, điều đó phụ thuộc rất lớn vào màn trình diễn của thày trò Alex Ferguson. Ở mùa này, họ đã cải thiện rất tốt thành tích đối đầu với những đối thủ trực tiếp ở Premier League (toàn thắng trước Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool), tuy nhiên, trong lối chơi của đội bóng này vẫn có những “lỗ hổng” chết người.

Đầu tiên, phải kể tới sự yếu kém của hàng thủ. Sau 22 vòng đấu, “Quỷ đỏ” đã để lọt lưới tới 29 bàn thắng. Nếu HLV Alex Ferguson không cải thiện tình hình, khả năng họ phá kỷ lục thủng lưới 45 bàn thắng ở mùa giải 1999/2000 hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, họ cần cải thiện khâu phòng thủ nếu không muốn đón nhận kỷ lục buồn

Trong trận đấu với Liverpool vừa qua, những yếu kém này tiếp tục lộ ra. Có nhiều thời điểm, tuyến hậu phương của MU thi đấu thiếu tập trung tới đáng ngờ, đặc biệt ở hai vị trí hậu vệ biên của Rafael và Evra liên tục bị “xuyên thủng”. Việc “ông già gân” thường xuyên xoay vòng hai thủ thành David de Gea và Anders Lindegaard cũng cho thấy sự bất ổn ở vị trí này.

Hàng công của MU mặc dù đã trình diễn sự hủy diệt nhưng không hẳn không có vấn đề. Ngoài trừ Van Persie, hầu hết cầu thủ còn lại đều chưa đáp ứng được sự kỳ vọng (trong thời gian dài). Khả năng săn bàn của Rooney đã “cùn” đi trông thấy. Tới thời điểm này, “chàng Shrek” mới “nổ súng” 7 bàn, kém xa so với thành tích 17 pha lập công cùng kỳ mùa giải năm ngoái. Danny Welbeck cần phải cải thiện khâu dứt điểm trong khi đó, Chicharito dường như thiếu đi sự ổn định.

Vẫn biết, “nhân vô thập toàn” nhưng MU hoàn toàn có thể khắc phục được những “hạt sản” trên. Lịch sử đang vẫy gọi và đây là lúc thích hợp để “Quỷ đỏ” hạ bệ.