Mời HLV Đặng Trần Chỉnh dẫn dắt CLB TP.HCM

Sáng 31-8, tại phiên họp thường kỳ của LĐBĐ TP.HCM (HFF), đa số ủy viên dự họp đã tiến cử ông Đặng Trần Chỉnh vào vai trò HLV trưởng CLB TP.HCM.

Sáng 31-8, tại phiên họp thường kỳ của LĐBĐ TP.HCM (HFF), đa số ủy viên dự họp đã tiến cử ông Đặng Trần Chỉnh vào vai trò HLV trưởng CLB TP.HCM.

Do ông Chỉnh đang là giám đốc kỹ thuật đào tạo trẻ của Bình Dương nên lãnh đạo HFF sẽ làm việc với Bình Dương trong việc xin thanh lý hợp đồng sớm để ông Chỉnh trở lại cùng bóng đá TP.HCM. Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi cùng HLV Đặng Trần Chỉnh:

HLV Đặng Trần Chỉnh (đứng, diễn tả động tác bằng tay) sẽ trở lại với CLB TP.HCM?

Vài nét về HLV Đặng Trần Chỉnh

Cựu danh thủ Đặng Trần Chỉnh, 46 tuổi, từng đoạt chức vô địch quốc gia trong màu áo Cảng Sài Gòn các năm 1986, 1993, 1994; vô địch Cúp quốc gia 1992 và 2000 (HLV); vô địch Cúp quốc gia năm 2000 và V-League năm 1997, 2002 với tư cách HLV; vô địch Giải hạng nhất năm 2004 cùng Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Giã từ vai trò HLV trưởng Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn sau khi kết thúc V-League 2006, ông Chỉnh đầu quân cho bóng đá Bình Dương tháng 12-2008 với chức danh giám đốc kỹ thuật đào tạo trẻ và góp công đưa đội TDC Bình Dương từ hạng nhì lên hạng nhất vào tháng 6-2009.

* Ông nghĩ gì khi HFF mời ông trở lại với vai trò “thuyền trưởng” CLB TP.HCM?

– Tôi hạnh phúc trước lời tiến cử ấy.

* Nếu trở lại, ông sẽ bắt tay làm mới đội TP.HCM từ đâu?

– Tôi sẽ chọn ra êkip làm việc phù hợp với thành phần chủ yếu là những cầu thủ một thời của Cảng Sài Gòn như các anh Phụng, Bửu, Phẩm… Đồng thời, gấp rút chọn bộ khung chính của đội mà chủ yếu là cặp trung vệ và cặp tiền vệ trung tâm cùng ba ngoại binh giỏi.

* Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cho mùa bóng 2010 đã diễn ra cách đây vài tháng. Liệu có muộn khi ông trở lại dẫn dắt đội TP.HCM?

– Tuy có muộn nhưng tôi tin vẫn còn kịp để có thể lấy được những cầu thủ mình cần và kêu gọi những cầu thủ gốc TP.HCM trở lại.

* Công việc của ông với bóng đá Bình Dương như thế nào?

– Nhiệm vụ chính của tôi ở Bình Dương là xây dựng hệ thống bóng đá trẻ với chức danh giám đốc kỹ thuật và hợp đồng của tôi tại đây đến năm 2011 mới kết thúc. Mười tháng về làm việc ở đây, tôi được giao toàn quyền đào tạo và quản lý tám HLV cùng 65 cầu thủ trẻ, xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các tuyến U-17, U-19, U-21, đội hạng ba quốc gia và đội hạng nhất TDC Bình Dương (vừa thăng hạng). Do công việc đang tiến triển tốt nên tôi rất đắn đo nếu phải chia tay với Bình Dương.

* Ông sẽ trở lại với bóng đá TP.HCM?

– Không chỉ tôi mà các VĐV thể thao của TP.HCM đang đầu quân cho các đơn vị khác đều muốn trở về nếu được tạo điều kiện làm việc và đãi ngộ tương xứng. Việc tôi có trở lại TP.HCM hoàn toàn tùy thuộc vào việc đàm phán của những người có trách nhiệm của bóng đá TP.HCM và Bình Dương. Tôi đang chờ thông tin từ cuộc làm việc ấy.

* Nếu dẫn dắt CLB TP.HCM ở Giải hạng nhất 2010, những đối thủ chính có thể cản đường TP.HCM sẽ là ai?

– Đó sẽ là Than Quảng Ninh, Huda Huế, Bình Định, Cần Thơ, Thanh Hóa, An Giang – những CLB có khát vọng lẫn tham vọng lên chơi chuyên nghiệp.

* Ông có tự tin cho rằng CLB TP.HCM sẽ có mặt ở V-League 2011?

– Với khát vọng sớm trở lại V-League, tôi tin mình làm được điều này nếu có sự hậu thuẫn từ nhiều phía.

Nguồn: Theo TTO

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA