Modric: 'Croatia sẵn sàng ngáng đường Tây Ban Nha và Italy'

25/05/2012 00:00:00
Tiền vệ tấn công Luka Modric tin tưởng vào khả năng đội tuyển quốc gia có thể gây bất ngờ trước hai nhà vô địch World Cup tại Euro 2012.

Modric là linh hồn trong lối chơi tấn công của đội tuyển Croatia.

Đầu tháng 6, Croatia sẽ mở màn bảng C giải vô địch châu Âu với 3 trận đấu khó khăn. Đầu tiên là trận gặp CH Ireland của HLV nổi tiếng Giovanni Trapattoni. Tiếp theo là hai trận gặp Tây Ban Nha và Italy, hai nhà vô địch World Cup gần nhất.

Thừa nhận Croatia đã rơi vào một trong những bảng đấu khó khăn nhất tại Euro 2012, nhưng Modric tỏ ra tự tin vào khả năng gây bất ngờ. 4 năm trước, chính tiền vệ 26 tuổi cùng đội tuyển quốc gia giành chiến thắng 2-1 trước “cỗ xe tăng” Đức ở vòng bảng Euro 2008.

“Mọi người đều biết chúng tôi đã rơi vào bảng đấu khó khăn như thế nào”, Modric nói. “Ireland là một quốc gia vô cùng hâm mộ bóng đá và họ có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Hai đối thủ còn lại của Croatia lại càng đáng ngại hơn. Italy và Tây Ban Nha là những nhà vô địch của World Cup 2006 và 2010.

Tuy nhiên, chúng tôi có đủ khả năng cản trở tham vọng của những đội bóng lớn nhất. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi tham dự giải vô địch châu Âu. Chúng tôi từng hai lần vào tứ kết Euro và một lần đoạt huy chương đồng World Cup. Chúng tôi có thể ngáng đường các đội bóng lớn ở bất cứ giải đấu nào”.

Ngoài trận thắng Đức ở Euro 4 năm trước, Croatia từng gây bất ngờ trước nhiều “ông lớn” của bóng đá thế giới. Năm 1998, đội bóng áo caro đỏ trắng đã gây bất ngờ lớn bằng trận thắng Đức 3-0 ở tứ kết World Cup. Năm 2002, Italy suýt bị loại ở vòng bảng sau trận thua Croatia 1-2. Ở vòng loại Euro 2008, chính Modric và đồng đội đã loại đội tuyển Anh bằng chiến thắng 3-2 ngay trên sân Wembley.