Milan ráo riết tìm người thế chỗ Sheva

Milan đã bắt đầu lên kế hoạch về tương lai với "cuộc sống" không có Sheva khi lập ra danh sách ƯCV thay thế tiềm năng, đứng đầu là Eto"o và Suazo.

Milan đã bắt đầu lên kế hoạch về tương lai với “cuộc sống” không có Sheva khi lập ra danh sách ƯCV thay thế tiềm năng, đứng đầu là Eto”o và Suazo.

Chelsea đã sẵn sàng chuẩn bị khoản tiền kỷ lục khoảng 35 triệu bảng để “rước” tiền đạo người Ukraina về với sân Stamford Bridge sau khi Sheva tuyên bố anh sẽ rời Milan mùa hè này. Tuy nhiên, phía đội bóng chủ sân San Siro muốn Chelsea các thêm trung vệ William Gallas như là một phần trong bản hợp đồng chuyển nhượng của Shevchenko.

Eto”o và mục tiêu số 1 mà AC Milan muốn chinh phục

Bộ đôi tiền đạo của “The Blues” là Hernan Crespo và Didier Drogba cũng có thể là mục tiêu Milan có thể “mặc cả” với phía Chelsea. Cả 2 cầu thủ này mới đây đều đã bày tỏ ý định rời sân Stamford Bridge.

Drogba thì muốn thay đổi không khí và cũng rất thích được chơi bóng và phô diễn tài năng tại Serie A. Còn với tiền đạo người Argentina, Hernan Crespo đã từng thi đấu cho Rossoneri dưới dạng cho mượn hồi mùa giải 2004/05.

Trước hoàn cảnh hiện tại, đội bóng của thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi phải tìm kiếm một nhân tố mới để bù đắp sự ra đi của chân sút đã từng giành được Quả bóng vàng châu u, Andriy Shevchenko. Mấy ngày vừa qua, các tờ báo ở Italia cũng “kháo nhau” về bản danh sách những cái tên có thể thay thế Sheva trên hàng công của đội bóng áo sọc đỏ-đen.

Tiền đạo đứng đầu danh sách chính là Vua phá lưới của La Liga mùa bóng vừa qua, Samuel Eto”o. Cầu thủ người Cameroon đã có mùa bóng hết sức thành công trong màu áo đội bóng xứ Catalan, Barcelona. Với 26 bàn thắng ghi được, Eto”o đã đoạt danh hiệu “Pichichi” (Vua phá lưới ở La Liga). Tuy thế, với việc Thierry Henry đã quyết định ở lại Arsenla thì gần như chắc chắn Barca sẽ không cho phép tiền đạo của mình có thể dễ dàng rời sân Nou Camp.

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha thì có thể Eto”o sẽ chuyển đi nếu như nhà ĐKVĐ Champions League giành được chữ ký của tài năng trẻ đang đầu quân cho Atletico Madrid, Fernando Torres. Trớ trêu ở chỗ, Torres cũng là một trong những mục tiêu mà Milan đã theo đuổi khá lâu.

David Suazo cũng là một cái tên tiềm năng

Tiền đạo đang bị thất sủng ở Inter Milan, Adriano cũng được nhắc đến và nó sẽ gây nên một cú “sốc” trên thị trường chuyển nhượng nếu cầu thủ có biệt danh “Hoàng đế” chuyển sang đội bóng đối địch cùng thành phố. Bên cạnh đó, 2 chân sút khá nổi tiếng khác cũng đã được Rossoneri đặt trong “tầm ngắm” là Zlatan Ibrahimovic (Juventus) và Ronaldo (Real Madrid).

Mặc dù vậy, có nhiều nguồn tin cho hay, Milan đã “nhắm” đến David Suazo. Tiền đạo người Honduras được định giá vào quãng 6 triệu bảng. Mức phí chuyển nhượng chấp nhận được này sẽ cho phép Rossoneri có thêm tiền để tăng cường sức mạnh ở hàng phòng ngự hoặc trên tuyến tiền vệ.

Với tốc độ và khả năng săn bàn khá nhạy bén, Suazo đã gây nhiều ngạc nhiên cho những nhà chuyên môn khi đã thi đấu với phong độ rất cao ở Serie A mùa bóng vừa qua. Tiền đạo 26 tuổi đã “xô đổ” kỷ lục 22 lần lập công trong một mùa bóng mà Gigi Riva từng làm được ở đội bóng đảo Sardinia.

Trong khi đó, Milan cũng đang “tăm tia” tiền vệ trẻ người Pháp đang thuộc sở hữu của Rennes là Yoann Gourcuff. Tháng 7 này mới bước sang tuổi 20 nhưng Goucruff đã trở thành trụ cột trong đội hình của Rennes và ĐT U-19 Pháp mới giành chức VĐ châu u.

(Theo VNN)