Milan hạ gục Barcelona, Galatasaray bị cầm hòa

Bàn thắng Kevin-Prince Boateng và Sulley Muntari đã giúp AC Milan giành chiến thắng 2-0 trước Barcelona ở trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Bàn thắng Kevin-Prince Boateng và Sulley Muntari đã giúp AC Milan giành chiến thắng 2-0 trước Barcelona ở trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League.

 

Bàn thắng tranh cãi của Milan

Boateng đã phá vỡ thế bế tắc trận đấu ở phút 56 tại San Siro, bàn thắng mà các cầu thủ Barcelona cho rằng bàn thắng đã phạm luật khi cầu thủ của AC Milan đã để bóng chạm tay.

 

Sau bàn thắng mở tỷ số, Milan tiếp tục khiến các CĐV của Barcelona choáng váng khi Stephan El Shaarawy đã có đường chuyền chính xác để Muntari nhân đôi cách biệt cho đại diện đấu trường Serie A khi hạ gục thủ thành Victor Valdes 10 phút trước khi trận đấu kết thúc. 

 

Trong những phút còn lại của trận đấu, AC Milan đã thi đấu rất nỗ lực để cầm chân Barcelona. Với thắng lợi này, đội chủ sân San Siro có thắng lợi thế rất lớn trước trận đấu lượt về giữa hai đội tại sân Nou Campvào ngày 12/3 tới.

 

Ở trận đấu cùng giờ bàn thắng ở những giây cuối cùng của hiệp 1 của Jermaine Jones đã giúp Schalke có được một chút lợi thế khi giành được trận hòa 1-1 tại Galatasaray.

 

Jones tỏ ra khá bình tĩnh sau đường chuyền của Jefferson Farfan để giúp đại diện nước Đức giành được trận hòa ở chuyến làm khách tại Turk Telekom Arena. Trước đó Burak Yilmaz là người đã giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở ngay phút 12.

 

Trong hiệp thi đấu thứ hai,  mặc dù cả hai đội tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Yilmaz đã bỏ lỡ cơ hội để giúp Galatasaray giành được thắng lợi ở trận đấu này khi những cú dứt điểm của chân sút này bóng đi không chính xác hoặc bị thủ thành của Schalke xuất sắc cản phá.

 

Theo thethaovietnam.vn