Michael Ballack: World Cup luôn đầy chuyện lạ

Không có mặt ở trận khai mạc nhưng đã trở lại trong trận gặp Ba Lan, Michael Ballack trò chuyện với tờ FAZ- Đức về phong cách và mục đích của đội tuyển Đức.

16/06/2006 00:00:00

Không có mặt ở trận khai mạc nhưng đã trở lại trong trận gặp Ba Lan, Michael Ballack trò chuyện với tờ FAZ- Đức về phong cách và mục đích của đội tuyển Đức.

Ballack, liệu  World Cup lần này có trở thành bữa tiệc của lối chơi nhanh?  

Tôi hy vọng các cầu thủ Nam Mỹ sẽ bùng nổ trong chuyển động và lối chơi. Các cầu thủ châu Phi thì hồn nhiên và hoàn toàn khác. Tuy nhiên, ở các giải lớn luôn xuất hiện những bất ngờ vì tất cả đều giữ miếng, theo dõi xem có gì hay thì học hỏi và áp dụng.

Điều quan trọng nhất với mỗi đội là tự đánh giá  chính mình và tìm lối chơi thích hợp nhất để phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn của các cầu thủ.

Vậy thì phong cách chơi của người Đức ra sao?

Tấn công hơn nữa như thời kỳ đầu của HLV Klinsmann. Khi có bóng, lập tức chuyển sang sân đối phương. Thường các cuộc tranh chấp diễn ra ngay nửa sân bên kia. Khán giả Đức cũng nhận ra sự thay đổi của chúng tôi.

Giám đốc điều hành Bayern Munich cho rằng anh nổi trong đội tuyển vì ở đó anh có  những đồng nghiệp tệ hơn?

Sai. Với câu đó, ông ấy đã làm tất cả thành viên Bayern Munich trong đội tuyển nổi giận. Bayern có một đội bóng gắn kết, nơi mà một cầu thủ như Bastian Schweinsteiger khó tìm chỗ đứng vì những tay gạo cội như Hasan Salihamidzic hay Mehmet Scholl rất uy tín.

Với Bayern tôi có ít trận hay vì chúng tôi không vào được đến bán kết, chung kết Champions League. Trong đội tuyển tôi có giá trị khác vì nhận được nhiều lòng tin hơn.

Anh vừa ký hợp đồng 3 năm với FC Chelsea. Chỉ vì đống đô-la của nhà tỷ phú Roman Abramovich?

Cũng sai bét. Mục đích của tôi là được chơi và chiến thắng ở Champions League. Không phải lúc nào mọi thứ cũng xoay quanh tiền⬦

Trong đội hình của Klinsmann, anh đã chơi vị trí sở trường? Đội tuyển đã được tập luyện chiến thuật tốt chứ?

Chúng ta sẽ chờ xem. Quan trọng nhất là chúng tôi phải bắt đầu trận đấu ở khu trung lộ bởi nếu bạn chơi cánh từ đấy, coi như bạn đã bị khai tử. 30m trước khung thành mới nên tỏa ra hai cánh.

Klinsmann tuyên bố: Mục đích của Đức là VĐTG. Thực tế không?

Ồ, đúng đấy. Trên quan điểm đó, chúng ta phải làm những việc như gây sức ép để đối phương sai sót, tăng áp lực để tạo  tình huống may mắn⬦ Cuối cùng, đẳng cấp mới thực sự là mãi mãi trong các giải đấu quốc gia. Chứ còn ở những giải lớn như VCK World Cup thì vẫn là một cõi của riêng mình với nhiều chuyện lạ⬦