Michael Ballack: SChúng tôi luôn tự tin vào chính bản thân mình⬝

Việc phải làm khán giả bất đắc dĩ trong 90 phút thi đấu của ĐT Đức cũng giúp Ballack có dịp quan sát điểm yếu và điểm mạnh của đội nhà. Dưới đây là ý kiến đánh giá anh về ĐT Đức …

14/06/2006 00:00:00

Michael Ballack

Tiền vệ ngôi sao Michael Ballack đã vắng mặt trong thắng lợi đầu tay của ĐT Đức tại World Cup 2006 vì chưa kịp hồi phục chấn thương. Anh hy vọng sẽ được ra quân trong trận đấu thứ hai gặp Ba Lan để cùng các đồng đội đưa SCỗ xe tăng⬝ vượt qua cửa ải đầu tiên trước 1 vòng đấu.

 
Nhưng dù sao, việc phải làm khán giả bất đắc dĩ trong 90 phút thi đấu của ĐT Đức cũng giúp Ballack có dịp quan sát điểm yếu và điểm mạnh của đội nhà. Dưới đây là ý kiến đánh giá của Ballack về ĐT Đức trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP.
 
– Anh nhìn nhận thế nào về trận đấu gặp Ba Lan tới?
+ Chúng tôi đã hoàn tất trận đấu gặp Costa Rica và việc có 3 điểm trọn vẹn khiến toàn đội đều cảm thấy hài lòng. Giờ đây, chúng tôi sắp bước vào trận đấu có tính quyết định đối với Ba Lan. Họ đang phải chịu rất nhiều áp lực sau thất bại 0-2 trước Ecuador. Đây sẽ là một trận đấu lớn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt và sẽ nỗ lực hết mình để có thể đoạt vé vào vòng 1/8 trước một vòng đấu. Chúng tôi luôn tự tin vào chính bản thân mình trước trận đấu này và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được cổ vũ của khán giả giống như trong trận đấu trên sân Munich.
 
– Ngay sau trận khai mạc, hàng phòng ngự ĐT Đức đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích. Đây có phải là điều đáng lo lắng không?
+ Đây không phải là vấn đề chỉ liên quan đến riêng hàng phòng ngự và còn đối với cả đội bóng. Từ 1 đến 2 năm nay, chúng tôi luôn ghi được rất nhiều bàn thắng và điều đó đã cho thấy rằng phong cách chơi bóng của ĐT Đức đã có sự thay đổi. Đó là lối đá tấn công bất kể đối thủ là ai.
 
– Vậy làm thế nào để có thể khắc phục những điểm yếu của ĐT Đức?
+ Chúng tôi cần phải lui trở về sân nhà nhanh hơn nữa mỗi khi để mất bóng. Cần phải thiết lập lại trật tự đối với hệ thống phòng ngự, sau đó phải tỏ ra nguy hiểm trước khung thành đối phương và tạo được sức ép trong trận đấu. Chúng tôi sẽ ghi được bàn thắng bởi chúng tôi là một đội bóng chơi tấn công và luôn cố gắng ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ của mình.
 
– Anh có hối hận khi tuyên bố trước trận khai mạc rằng anh đã hoàn toàn bình phục trong khi thực tế không phải như vậy?
+ Tôi không có gì phải hối hận. Người ta đã đặt câu hỏi đối với tôi và tôi trả lời rằng tôi đã bình phục Tôi muốn được vào sân thi đấu, tôi đã bình phục nhưng HLV đã nói với tôi rằng điều đó quá mạo hiểm. Đó là quyết định của ông ấy sau cuộc nói chuyện với bác sĩ. Tôi chấp nhận điều đó.
 
VFF (AFP)