Messi lần thứ tư lên ngôi 'Vua châu Âu'

Trong cuộc bình chọn hàng năm do nhật báo nổi tiếng El Pais (Uruguay) tổ chức, tiền đạo người Argentina giành chiến thắng cách biệt sít sao so với đồng đội Andres Iniesta.

Messi nhận được 108 phiếu bầu, chỉ nhiều hơn 15 phiếu so với Iniesta, El Pais cho biết. Bất ngờ lớn nhất trong cuộc bình chọn năm nay là Cristiano Ronaldo về thứ ba với chỉ 9 phiếu bầu.

mes-jpg-1356948746-1356949242_500x0.jpg

Ronaldo tỏ ra lép vế so với hai ngôi sao Barca.

Ba năm gần đây, Messi đều giành chiến thắng trong cuộc bình chọn của El Pais. Với chiến thắng năm nay, tiền đạo người Argentina đã san bằng kỷ lục bốn lần lên ngôi “Vua châu Âu” của cựu danh thủ Zinedine Zidane (1998, 2001, 2002 và 2003).

Ở giải HLV hay nhất năm, HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque giành chiến thắng với cách biệt chỉ 9 phiếu nhiều hơn Jose Mourinho. Cựu HLV Barca, Pep Guardiola, về thứ ba.

Cuộc bình chọn năm nay của El Pais thu hút khoảng 250 nhà báo đến từ nhiều nhật báo, tạp chí, hãng thông tấn ở châu Âu và Nam Mỹ. Cuộc bình chọn này đã có 27 năm lịch sử.

Một tuần trước lễ trao Quả bóng vàng

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ trao danh hiệu cá nhân uy tín nhất – Quả bóng vàng FIFA (ngày 7/1).

Trong các cuộc đua tương tự do El Pais, World Soccer… tổ chức, Messi đều chiếm ưu thế so với Ronaldo và Iniesta.

Nếu thắng Quả bóng vàng năm nay, M10 sẽ trở thành người đầu tiên có bốn Quả bóng vàng và phá kỷ lục thắng ba năm liên tiếp do chính anh và cựu danh thủ Michel Platini đang nắm giữ.