Messi-Aguero tỏa sáng giúp Argentina đánh bại Croatia

Bị dẫn bàn từ khá sớm, nhưng hai bàn thắng của Aguero và Messi đã giúp Argentina đánh bại Croatia 2-1, trong trận giao hữu diễn ra tại Upton Park (London).

Dù chỉ là trận đấu giao hữu, tuy nhiên Argentina rất coi trọng cuộc đấu tại Upton Park khi HLV Tata Martino cần có thêm những thử nghiệm về đội hình và người hâm mộ Argentina chờ đợi nhiều về màn tái xuất của Carlos Tevez.

Croatia bất ngờ có được bàn thắng từ khá sớm
Croatia bất ngờ có được bàn thắng từ khá sớm

Đối diện Croatia được coi là khá có tầm, Argentina khởi đầu không thực sự tốt và Sharbini đã đưa đội tuyển châu Âu vượt lên dẫn trước từ khá sớm, do thoáng lơi lỏng trong phòng ngự.

Nhưng khi Argentina lấy lại thế trận, họ đã tạo ra được thế trận áp đảo khiến Croatia chỉ còn biết gồng mình phòng ngự. Hai bàn thắng của Messi và Aguero đã mang về chiến thắng 2-1 cho Los Albiceleste tại London.

Chiến thắng tại London cho thấy Argentina không hề khủng hoảng sau trận thua Brazil, khi các tuyến chơi nhuần nhuyễn và ăn ý. Trong lần tái xuất ở đội tuyển quốc gia, Tevez đã chơi khá hay dù anh chỉ ra sân ở 30 phút cuối trận.

HLV Tata Martino tung ra sân sơ đồ 4-3-3 với Mascherano, Perez, Banega ở giữa sân, bộ ba trên hàng công là Messi, Aguero, Di Maria. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều muốn có được bàn thắng sớm.

Croatia tỏ ra sắc sảo hơn trong tấn công và phút 11, Niko Kovac thực hiện đường chuyền thông minh để Sharbini dứt điểm ở cự ly gần không cho Romero cơ hội cản phá, giúp Argentina vượt lên dẫn trước 1-0.

Di Maria thi đấu khá năng nổ khi được chơi trên hàng công
Di Maria thi đấu khá năng nổ khi được chơi trên hàng công

Ngay sau đó, Kovacic đi bóng khéo léo qua cả Fazio lẫn Zabaleta trước khi chuyền bóng để Sharbini đá nối nhanh, rất may là bóng đi chệch cột dọc. Argentina đang cho thấy dấu hiệu mất tập trung ngay từ đầu trận.

Sau khoảng 20 phút đầu chưa bắt nhịp, Argentina dần lấy lại thế áp đảo và dồn Croatia về phòng ngự. Phút 30 Di Maria phối hợp ăn ý cùng Aguero rồi tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm buộc Halinic phải bay người cứu thua.

Cuối hiệp 1, hậu vệ cánh Ansaldi bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm và Argentina được hưởng quả đá phạt khá nguy hiểm. Messi bước lên thực hiện cú đá khá hiểm hóc vào góc cao, nhưng tài năng của Halinic đã cứu thua cho Croatia.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, lại là Ansaldi có pha đi bóng khéo léo rồi chuyền sang để Aguero dứt điểm quyết đoán hạ Kalinic, san bằng tỷ số 1-1 cho Argentina. Đại diện Nam Mỹ liên tục gia tăng sức ép và hàng thủ Croatia có dấu hiệu rối loạn.

Messi ấn định thắng lợi 2-1 cho Argentina trên chấm 11m
Messi ấn định thắng lợi 2-1 cho Argentina trên chấm 11m
 
Đến phút 57, Aguero đột phá trong vòng cấm và bị thủ môn Kalinic truy cản trái phép. Argentina được hưởng quả 11m và Messi bước lên bình tĩnh đánh bại Kalinic, giúp Argentina vượt lên dẫn 2-1.
 
Trong khoảng 30 phút cuối trận, HLV Martino tung Tevez vào sân và dù chơi đầy nỗ lực, cầu thủ Juventus không thể giúp Argentina có thêm bàn thắng tại sân đấu quen thuộc Upton Park (Tevez từng đá cho West Ham). Tuy nhiên, thắng lợi 2-1 trước đối thủ mạnh Croatia đủ khiến HLV Martino hài lòng.
 
Đội hình thi đấu
Argentina: Romero, Zabaleta, Vergini, Fazio, Ansaldi (Silva 76), Perez, Mascherano, Banega (Pereyra 70), Di Maria (Lamela 76), Messi, Aguero (Tevez 61).
 
Croatia: Lovre Kalinic (Vargic 88), Vrsaljko, Leskovic (Mitrovic 83), Jedvaj, Badelj, Leovac, Milic (Tomecak 70), Kovacic (Halilovic 46), Antolic, Sharbini (Jajalo 64), Cop (Rog 83).
 
Nguồn: Dân Trí