Marcus Allback – tác giả bàn thắng thứ 2.000

Không ngoài dự đoán, đêm qua, Wolrd Cup đã đạt đến cột mốc 2.000 bàn thắng trong lịch sử của mình.

21/06/2006 00:00:00

Không ngoài dự đoán, đêm qua, Wolrd Cup đã đạt đến cột mốc 2.000 bàn thắng trong lịch sử của mình. Người đặt dấu cho con số đáng nhớ này là Marcus Allback của Thụy Điển trong trận hòa 2-2 với tuyển Anh.

Đó là phút thứ 50 của trận đấu, thời điểm đội bóng áo vàng đang bị Sư tử Anh dẫn trước 1-0 thì từ một quả phạt góc, trong thế không bị kèm cặp, Allback bật lên đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Thụy Điển.

Allback – tác giả bàn thắng thứ 2.000 trong lịch sử các VCK World Cup

Trước loạt đấu cuối của bảng A, B đêm 19/6, tổng cộng đã có 1.991 bàn thắng được ghi qua các kỳ World Cup. Và con số ấy hiện thời đã là 2.003 bàn, trong đó bàn thắng từ pha đánh đầu của Allback là có ý nghĩa lịch sử hơn cả.

Gần 76 năm kể từ khi Lucien Laurent (Pháp) ghi bàn thắng đầu tiên tại Montevideo ngày 13/7/1930, ngoại trừ vào các năm 1942, 1946 của thế kỷ trước giải bị gián đoạn, cứ 4 năm một lần, đến nay sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra cuộc tranh tài lần thứ 18, với 2.003 bàn thắng đã được ghi. Chắc chắn, cuộc chơi năm nay sẽ còn không ít những bàn thắng thú vị, những pha bóng đáng xem.

Một vài con số và nhân vật đáng chú ý trong bảng thành tích “bàn thắng”. Có thể kể, Angelo Schiavio (Italia), tác giả bàn thắng thứ 100 (1934), Gerd Muller (Tây Đức, bàn thắng thứ 800 ở World Cup 1970), Gary Lineker (Anh, ghi bàn thắng thứ 1.300th tại Mexico 86) và Christian Vieri (Italia, bàn thắng thứ 1.900 tại World Cup 2002).

(Theo VNN)