Man City 1-0 PSG (chung cuộc 3-2): Aguero hỏng phạt đền, De Bruyne đưa Man City vào bán kết

Nếu Bán kết Champions League là một cô gái đẹp thì trong biết bao anh tài của Manchester City lẫn PSG, chỉ Kevin De Bruyne xứng đáng làm… “soái ca”.

Vừa trở lại sau chấn thương, Bruyne được HLV Manuel Pellegrini sử dụng ở cả hai trận lượt đi – về vòng Tứ kết Champions League với PSG. Và anh ghi bàn ở cả hai trận. Lượt đi là cú sút quyết đoán mở tỉ số, lượt về là bàn duy nhất ở phút 76 giúp Man City thắng 1-0 và lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng Bán kết Champions League.

De Bruyne càng nổi bật hơn khi những ngôi sao của cả hai đội đều thi đấu dưới khả năng. Lượt đi Zlatan Ibrahimovic sút hỏng phạt đền và đá lên trời ở một cơ hội đối mặt Joe Hart. Lượt về, tới lượt Sergio Aguero phung phí quả phạt đền ở phút thứ 29, mà chính anh kiếm được sau một lỗi của Kevin Trapp. Đó là lần bỏ lỡ phạt đền thứ 2 trong số 3 quả gần nhất mà Aguero thực hiện ở Champions League, chứng minh khả năng chịu sức ép của ngôi sao này ở cúp châu Âu kém nhường nào.

Các sai lầm như lượt đi đã giảm bớt nhưng vẫn xuất hiện. Aurier chuyền ngang với Thiago Motta như… đá tập ở hiệp 1 để Navas giành được và suýt ghi bàn. Edinson Cavani không thắng được Joe Hart trong pha đối mặt ở phút thứ 79 mà trước đó chẳng hiểu sao Moura không chuyền cho Ibra ở bên cánh kia thoáng hơn?

Man City may mắn có De Bruyne tỏa sáng đúng lúc

Sau khi vô duyên ở lượt đi, Zlatan Ibrahimovic tiếp tục đen đủi ở lượt về, khi đã đưa bóng được vào lưới Man City rồi lại mắc lỗi việt vị. PSG ngoài ra còn 1 lần đưa bóng vào lưới Man City ở phút thứ 53 nhưng trước khi Moura dứt điểm thì Di Maria cũng việt vị vì… Ibrahimovic chuyền quá chậm.

“Chúa vô duyên” của Champions League Ibra kết lại giải đấu mùa này của mình bằng một lỗi nổi cáu với Otamendi cuối trận khi những nỗ lực của anh và đồng đội chỉ kết thúc trong tiếng thở hắt bực dọc của HLV Laurent Blanc ngoài đường pitch.


Ibra phía PSG thì quá vô duyên

PSG thua 0-1, thua chung cuộc 2-3, để lỡ cơ hội vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 1994-95. Còn Man City trở thành đội thứ 10 trong lịch sử bóng đá Anh vào được tới Bán kết giải đấu này. Đây là kì tích trong lịch sử của đội bóng áo xanh, dẫu rằng phần lớn các ngôi sao của họ còn có thể chơi tốt hơn thế nhiều lần.

Đội hình thi đấu

Manchester City (4-2-3-1): Hart; Sagna, Otamendi, Mangala, Clichy; Fernando, Fernandinho; Navas, Silva (Delph 87′), De Bruyne (Toure 84′), Aguero 

Paris Saint Germain (3-5-2): Trapp, Thiago Silva, Marquinhos, Aurier (Pastore 61′); Van der Wiel, Thiago Motta (Lucas 44′), Rabiot, Di Maria, Maxwell; Cavani, Ibrahimovic

Nguồn: TT&VH