Lượt 18 VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 (ngày 21/10): Thái Sơn Nam bị chia điểm, Kardiachain SG tạm vươn lên tốp 3

Hai trận đấu sớm trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 diễn ra hôm nay (21/10) đã chứng kiến sự vươn lên tốp 3 của Kardiachain Sài Gòn, trong khi ĐKVĐ Thái Sơn Nam bị Quảng Nam chia điểm.

Quảng Nam (vàng) là đội bóng thứ 4 tại mùa giải năm nay cầm hòa được ĐKVĐ Thái Sơn Nam

Trên thực tế, sau khi đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sớm 3 lượt trận, Thái Sơn Nam đã giảm tải thi đấu cho các cầu thủ chủ lực nhằm tránh chấn thương cũng như dưỡng sức chuẩn bị cho Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2020 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Ở trận đấu gặp Quảng Nam cũng vậy, đội hình tổ 1 không phải là những sự lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên, với sự chênh lệch về trình độ, trận hòa 1-1 trong thế bị dẫn bàn của Thái Sơn Nam cũng tạo ra một chút cảm giác bất ngờ cho khán giả hâm mộ. Đây cũng là trận hòa thứ 4 của Thái Sơn Nam trong chuỗi kỷ lục 18 trận bất bại tại mùa giải năm nay. Trước đó, 3 đội bóng đã buộc Thái Sơn Nam phải chia điểm là Kardiachain Sài Gòn ở lượt trận đầu tiên, Sahako ở lượt trận thứ 4 và Đà Nẵng ở lượt trận thứ 14.

Mặc dù bị chia điểm ở trân đấu cuối cùng nhưng Thái Sơn Nam vẫn xứng danh là “kỷ lục gia” của đấu trường futsal trong nước.

Không chỉ bất khả chiến bại tại mùa giải năm nay, Thái Sơn Nam cũng lập kỷ lục rất ấn tượng với 10 lần đăng quang ngôi vô địch trong tổng số 13 lần tham dự. Ngôi vô địch giải futsal HDBank VĐQG 2020 đồng thời cũng là ngôi vô địch lần thứ 5 liên tiếp của Thái Sơn Nam.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Kardiachain Sài Gòn xứng đáng là “ngựa ô” của giải với những màn trình diễn khó lường. Tại trận đấu cuối cùng gặp Cao Bằng diễn ra lúc 19h00 tối nay, họ đã thể hiện sự vượt trội ở trên sân và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 7-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Kardiachain Sài Gòn luôn biết cách tạo ra ấn tượng với cách chơi riêng của mình.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung chỉ có thể tận hưởng niềm vui ở tốp 3 cho đến khi kết thúc trận đấu giữa Thái Sơn Bắc và Savinest Sanatech Khánh Hòa, diễn ra vào chiều mai (22/10). Do kém hơn khi so về chỉ số đối đầu, nên ngay cả khi Thái Sơn Bắc và Savinest Sanatech Khánh Hòa chia điểm, Kardiachain Sài Gòn cũng không thể bảo lưu được vị trí của mình. Trong trường hợp 3 đội bằng điểm, Savinest Sanatech Khánh Hòa mới là đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA