Lượm Lặt Những Con Số …

* Với chiến thắng chiều 28-8-2010, Sông Lam NghệAn trở thành đội bóng 5 sau Hải Quan, Cảng Sài Gòn, CA.TPHCM, Bình Định và Đà Nẵng giành được 2 chiếc Cúp Quốc Gia. Trong số này, Hải Quan và Bình Định là 2 đội bóng hiếm hoi đăng quang trong 2 năm liên tiếp: 1996, 1997 và 2003,2004.

                                                                                             

Sông Lam Nghệ An đoạt Cúp QG 2010

* Sông Lam Nghệ An trở thành nhà vô địch với thành tích rất tuyệt vì họ toàn thắng từ đầu tới cuối khi đánh bại Viettel, Hoà Phát Hà Nội, Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai, ghi được 9 bàn thắng và chỉ bị thủng lưới duy nhất 1 lần. Tiền đạo Vidovic của họ còn trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất, với 6 lần phá lưới đối phương.


* Dù đã 2 lần vô địch V-League (2003 và 2004),
cũng như rất muốn giành Cúp quốc gia năm 2010, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể hiện thực hoá giấc mơ, dù trên đường vào chung kết, đội này đã vượt qua cả 3 “đại gia” Đồng Tâm Long An (sân khách), B.Bình Dương (sân nhà) và SHB Đà Nẵng (sân khách). Điều thú vị là đội bóng phố núi đều bị thủng lưới 1 bàn/trận trong 5 trận ở Cúp Quốc gia 2010, và họ đều đánh bại 3 đại gia kể trên ở các loạt đá luân lưu.


* Cảng Sài Gòn hiện giữ kỷ lục là đội lọt vào trận chung kết nhiều lần nhất
với 5 lần: 1992, 1994, 1997 và 2000. Trong khi Hải Quan và CA.TPHCM 3 lần liên tiếp có mặt ở trận chung kết. Hải Quan vào các năm 1996, 1997 và 1998, còn CA.PHCM 1998, 2000 và 2001 (năm 1999 giải này không được tổ chức).


* Thể Công là đội bóng “xui xẻo” nhất
ở Cúp quốc gia vì cả 3 lần lọt vào trận chung kết năm 1992, 2004 và 2009 họ đều thua Cảng Sài Gòn, Bình Định và SHB Đằ Nẵng. Trái lại, 3 đội bóng thuộc miền Trung là Bình Định, Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An đều ca khúc khải hoàn trong cả 2 lần họ lọt vào trận chung kết.


* 5-0 là chiến thắng cách biệt và cũng là trận chung kết có nhiều bàn thắng nhất
diễn ra vào năm 2005, lúc Gạch Đồng Tâm Long An vượt qua Hải Phòng, để hoàn tất mùa giải thành công rực rỡ, vì trước đó đội này đã lên ngôi V-League.


* Trong 18 trận chung kết, tỷ số 1-0 diễn ra tới 7 lần
(1994, 1995, 2002 và từ 2007 tới 2010). Năm trận khác cũng có cách biệt 1 bàn (2-1) gồm Quảng Nam Đà Nẵng – Đường sắt Việt Nam (1993), Cảng Sài Gòn – CA.PHCM (2000), CA.TPHCM – CA Hà Nội (2001), Bình Định – Ngân hàng Đông Á (2003) và Hoà Phát Hà Nội – Gạch Đồng Tâm Long An (2006).


* Có 2 trận đấu phải cần tới các cú sút luân lưu
mới tìm ra nhà vô địch, đó là vào năm 1992, Cảng Sài Gòn hạ Thể Công 5-4, sau khi hoà 1-1. Bốn năm sau, tới lượt Cảng Sài Gòn thua Hải Quan 5-6, sau khi hoà không bàn thắng ở giờ đấu chính.


* Đã 6 năm nay, chiếc cúp vô địch rời xa mảnh đất phương Nam,
nhưng khu vực này vẫn đang dẫn đầu với tổng cộng 8 lần vô địch. Miền Trung đứng sau với 6 lần, và miền Bắc chỉ mới 4 lần nâng cúp, trong đó 2 thuộc về Hà Nội (Hoà Phát HN năm 2006 và Hà Nội ACB năm 2008).


* Ngoài Gạch Đồng Tâm Long An năm 2005,
mới chỉ có thêm 1 đội nữa giành Cúp quốc gia sau khi đăng quang ở giải VĐQG là SHB Đà Nẵng vào năm 2009. Thế nhưng, cả 2 đội này đều chưa thể “thống nhất” bá chủ bóng đá Việt Nam, vì sau đó Gạch thua Hải Phòng 1-2 ở trận tranh Siêu cúp, còn đội bóng bên bờ sông Hàn cũng không thể đánh bại Thanh Hoá (đội mua suất của Thể Công) sau khi thua trên chấm luân lưu 11m.

Nguồn: Theo Sài Gòn Giải Phóng

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA