Xác định các cặp đấu bán kết Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020

Chiều 18/7, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) diễn ra lượt trận cuối cùng vòng bảng Giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2020, qua đó xác định được các cặp đấu tại vòng bán kết.

Các cầu thủ Thái Nguyên T&T ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại giải

Bất ngờ đầu tiên xảy ra ở vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên T&T và TP Hồ Chí Minh. Đội bóng xứ chè đã chơi khởi sắc hơn ngay trong hiệp 1 để ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 20 và 27 do Lê Thị Thùy Trang (9) và Hồ Thị Thanh Mai (26) lập công. Các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã nhanh chóng lấy lại thế trận ngay sau 2 bàn thua sốc nhưng cũng chỉ ghi thêm được 1 bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 1 do Huỳnh Như (9) thực hiện. Thế bế tắc duy trì trong hiệp 2, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi dù các cầu thủ thành phố mang tên Bác liên tục gây áp lực lên đối phương hòng tìm bàn gỡ. Tỉ số 2-1 với chiến thắng nghiêng về Thái Nguyên T&T là niềm vui thực sự đối với thầy trò HLV Đoàn Việt Triều ở vòng đấu cuối.

Nguyễn Thị Trúc Hương (áo đỏ, bên phải) đã góp công vào chiến thắng 4-0 của Than KSVN

Ở trận đấu cùng giờ (17h) trên sân số 1 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ Than KSVN không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm 4-0 trước Hà Nội II Watabe. Ba bàn thắng đầu tiên được ghi trong hiệp 1 cho đội bóng đất mỏ do Nguyễn Thị Vạn (7), Nguyễn Thị Trúc Hương (8) và Dương Thị Vân (9) 45’+1 lập công. Bàn thắng còn lại do Châu Thị Vang (10) 60′ thực hiện, ấn định chiến thắng thuyết phục cho đội bóng của thầy trò HLV Đoàn Minh Hải.

Như vậy, sau lượt trận cuối tại bảng B, mặc dù cùng được 6 điểm nhưng TP Hồ Chí Minh giành vị trí số 1 chung cuộc, xếp trên Than KSVN do có ưu thế về hệ số đối đầu. Tương tự, Hà Nội II Watabe được xác định xếp thứ 3, trên đội bóng cùng được 3 điểm là Thái Nguyên T&T.

Hà Nội I Watabe (áo trắng) đứng đầu bảng A sau 2 lượt trận toàn thắng

Trận đấu muộn lúc 19h30 cùng ngày trên sân Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam giữa Hà Nội I Watabe và Phong Phú Hà Nam diễn ra gay cấn quyết liệt. Thế trận cân bằng giữa hai đối thủ được đánh giá cân tài cân sức được duy trì gần trong suốt trận đấu. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 89 khi Phạm Thị Tươi (22) phạm lỗi kéo người khiến Thanh Nhã (27) ngã trong vòng cấm giúp đội bóng thủ đô được hưởng sút phạt penalty. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo Phạm Hải Yến (12) với cú sút sở trường của mình đã dễ dàng đưa bóng vào lưới, ghi bàn thắng quan trọng cho Hà Nội I Watabe. Thời gian cuối giờ ít ỏi cộng thêm sức lực hao mòn là bất lợi lớn để Phong Phú Hà Nam có thể đảo ngược tình thế, đành chấp nhận thua 0-1. Với kết quả này, cục diện bảng A đã an bài với vị trí số 1 thuộc về Hà Nội I Watabe (6 điểm), Phong Phú Hà Nam xếp thứ hai với 3 điểm trong khi Apec Sơn La sẽ bước vào trận đấu thứ 12 với đội xếp thứ ba tại bảng B là Hà Nội II Watabe.

Lịch thi đấu bán kết (ngày 21/7):

  • Bán kết 1 (17h00, sân 3): Hà Nội I Watabe vs Than KSVN (THTT trên các kênh VTV6, VFF Channel (Youtube)
  • Bán kết 2 (19h30, sân 3): TP Hồ Chí Minh vs Phong Phú Hà Nam (THTT trên các kênh VTV6, VFF Channel (Youtube)
  • Trận 12 (17h00, sân 1): Hà Nội II Watabe vs Apec Sơn La

>>>LỊCH THI ĐẤU<<<

>>>BẢNG XẾP HẠNG<<<

KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 18/7 

Địa điểm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội)

17h00 (sân 3): TP Hồ Chí Minh vs Thái Nguyên T&T: 1-2

TP Hồ Chí Minh: Huỳnh Như (9) 45’+2;

Thái Nguyên T&T: Lê Thị Thùy Trang (9) 20′, Hồ Thị Thanh Mai (26) 27′

TP Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Bích Thùy (7) 77′

17h00 (sân 1): Than KSVN vs Hà Nội II Watabe: 4-0

Than KSVN: Nguyễn Thị Vạn (7) 7′, Nguyễn Thị Trúc Hương (8) 30′, Dương Thị Vân (9) 45’+1, Châu Thị Vang (10) 60′

Than KSVN: Châu Thị Vang (10) 69′

19h30 (sân 3): Phong Phú Hà Nam vs Hà Nội I Watabe: 0-1

Hà Nội I Watabe: Phạm Thị Hải Yến (12) 90′

Phong Phú Hà Nam: Trần Thị Hồng Nhung (12) 34′, Bạc Thị Phượng (3) 77′, Phạm Thị Tươi (22) 90′

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA