Lịch sử 9 năm của V-League: 10 chân sút hàng đầu (tính đến ngày 22/3/2009)

1. Almeida (59 bàn)

Almeida là người đầu tiên vượt mốc 50 bàn vào ngày 27/7/2008. Con số 59 bàn thắng của anh được phân bổ như sau: 14 bàn (2006), 16 bàn (2007), 6 bàn (2009). Tiền đạo này là Vua phá lưới năm 2007 và 2008. Almeida không ít lần ghi 3-4 bàn/trận.

2. Lê Công Vinh (51 bàn)

Công Vinh là Vua phá lưới vào các năm 2006 và 2007, luôn là 1 trong 3 chân sút Việt Nam xuất sắc nhất ở các năm còn lại. Công Vinh cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất trong tốp 10 chân sút tốt nhất trong lịch sử 9 năm V-Legue.

3. Antonio Carlos (giữa, 51 bàn)

Do không tính đến gần 20 bàn của Antonio ở giải HNQG 2004 nên anh hơi thiệt thòi. Tuy chưa lên ngôi “Vua phá lưới” nhưng anh luôn lọt vào nhóm đầu ở 3 mùa giải gần đây.

4. Elenildo De Jesus (đỏ, 49 bàn)

“Vua phá lưới V-League 2006” là người luôn có hiệu suất ghi bàn ổn định khi ghi từ 14-18 bàn thắng ở 3 mùa giải gần đây nhất (2006: 18 bàn; 2007: 14 bàn; 2008: 17 bàn)

5. Amaobi (phải, 48 bàn)

Sau khi giành ngôi “Vua phá lưới V-League 2004”, Amaobi được HLV Calisto coi là một trong số ít cầu thủ đủ sức tranh tài ở châu Âu. Năm nay, anh quay lại đội bóng cũ Nam Định.

6. Kesley Alves (đỏ, 42 bàn)

Kesley Alves xuất hiện ở V-League 2005 và trở thành “Vua phá lưới” với 21 bàn thắng. Kesley hiện đang giữ kỷ lục ghi bàn trong 10 trận liên tiếp.

7. Achilefu (40 bàn)

Chơi 5 mùa giai đoạn 2002-2006 (LG.HNACB, Nam Định, Đà Nẵng) và là “Vua phá lưới” năm 2003 với 14 bàn.

8. Kiatisak (38 bàn)

Anh được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử 9 năm của V-League

9. Julien (đỏ, 36 bàn)

Chân sút châu phi này là 1 trong những cầu thủ hay nhất giai đoạn 2003-2006

10. Philani Kuhbeka (trái, 31 bàn)

Philani và Kesley là bộ đôi đáng sợ nhất trong lịch sử V-League.