LHQ, EU và FIFA đồng lòng trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc

29/03/2006 00:00:00

Bóng đá không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc

Đại diện Liên Hợp Quốc (UN) Liên minh châu u (EU), Nghiệp đoàn cầu thủ nhà nghề (FIFpro),Tổ chức chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá ở châu u (FARE), BTC World Cup 2006 và LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã nhóm họp ngày hôm qua tại Zurich với mục đích nghiên cứu, phân tích để đưa vào áp dụng các biện pháp mới nhất trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá, đặc biệt là tại World Cup 2006 diễn ra tại Đức vào mùa hè tới.

 
Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch FIFA S.Blatter nhấn mạnh: SChủ nghĩa phân biệt chủng tộc từ lâu đã làm hoan ố hình ảnh đẹp đẽ của bóng đá và chúng ta luôn giữ vững quan điểm cương quyết chống lại vấn nạn này. Mới đây, Ban Thường vụ FIFA đã rất tán thành những sửa đổi bổ sung trong Quy định về kỷ luật của FIFA với những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với bất cứ hành động phân biệt chủng tộc nào trong bóng đá, trong đó có đình chỉ thi đấu, trừ điểm và truất quyền thi đấu. Hiện nay, chúng ta đã có trong tay các phương tiện cần thiết và gia đình bóng đá cần phải sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến phân biệt chủng tộc⬝.
 
Trong khi đó, Emine Bozkurt, một thành viên của Nghị viện châu u (European Parliament) nhận định rằng sự khởi xướng của Nghị viện châu u và FIFA là một bước tiến mạnh mẽ trong việc khai trừ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không chỉ ra khỏi đời sống bóng đá mà còn ra khỏi đời sống xã hội châu u. Tính đại chúng của bóng đá sẽ tạo cơ hội rất tốt cho cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức.
 
Tất cả các đại biểu tham dự cuộc họp đều tán thành và đánh giá rất cao các biện pháp siết chặt kỷ luật của FIFA đối với các hành động phân biệt chủng tộc, đồng thời tin tưởng rằng với sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người, cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc nhất định sẽ thắng lợi để trả lại vẻ đẹp cho bóng đá nói riêng và đời sống xã hội nói chung.
 
VFF