Lễ khai trương Bể bơi Bốn mùa Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

Sáng nay (25/4), tại Trung tâm đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai trương Bể bơi Bốn mùa. Dự án được xây dựng với mục đích phục hồi chức năng cho vận động viên, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, hiện đại và khép kín cho các chương trình đào tạo vận động viên và quá trình tập huấn của các ĐTQG.

 

25/04/2014 10:46:33
Lễ cắt băng khánh thành Bể bơi Bốn mùa thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN

Tới dự lễ khai trương có ông Bùi Quang Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo – Tổng cục TDTT, ông Tạ Hồng Hải – Phó Chánh văn phòng Tổng cục TDTT, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF, ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng giám đốc VPF, ông Đinh Việt Hùng – Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước, ông Phạm Quang – nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Chương – Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Biên tập Báo Bóng Đá cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và các phóng viên báo chí trong nước.

Ông Nguyễn Văn Chương – Quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam phát biểu tại lễ khai trương Bể bơi Bốn mùa 

Phát biểu tại lễ khai trương Bể bơi Bốn mùa – Dự án nằm trong khu tổ hợp Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Chương – Quyền Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: “Nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam làm lễ khánh thành Bể bơi Bốn mùa nhằm tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho các vận động viên phục hồi chức năng sau quá trình luyện tập, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong công tác đào tạo bóng đá trẻ, tập huấn của các ĐTQG.  Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tin tưởng sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam để hệ thống cơ sở vật chất trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của Trung tâm ngày càng hoàn thiện, khang trang hơn”.

Tại lễ khai trương, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định: “Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2010. Mục tiêu của Trung tâm là đào tạo và liên kết đào tạo vận động viên bóng đá trẻ nhằm phát triển lực lượng vận động viên bóng đá cho Quốc gia; tập huấn nâng cao chuyên môn các đội tuyển trẻ Quốc gia khi làm nhiệm vụ quốc tế; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên môn bóng đá”.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu tại lễ khai trương Bể bơi Bốn mùa 

Việc khai trương Bể bơi nước nóng sử dụng được cả 4 mùa cùng với khu phục hồi chức năng cho các vận động viên cho thấy Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày càng sở hữu cơ sở vật chất khang trang hiện đại đáp ứng tốt chức năng nhiệm vụ mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: ” Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, vận hành hệ thống đào tạo bóng đá trẻ một cách chuyên nghiệp, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của công tác phát triển bóng đá theo định hướng, chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và Tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Quang cảnh Bể bơi Bốn mùa tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN

Theo sự chỉ đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong năm 2012, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã lập dự án về đào tạo vận động viên bóng đá trẻ. Dự án đã được Nhà nước chấp thuận và cấp kinh phí cho hoạt động từ năm 2013. Hiện tại, Trung tâm đang đào tạo 2 lớp dự tuyển trẻ Quốc gia với mục đích chuẩn bị lực lượng bổ sung cho đội tuyển Olympic QG tham dự Asiad 2019, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển nữ QG tham dự SEA Games 2017 và các giải trẻ quốc tế khác. Tiến tới, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ hình thành hệ thống đào tạo trẻ cấp Quốc gia.

Với sự quan tâm của Chính phủ cùng sự hỗ trợ từ các Dự án mục tiêu của FIFA, hiện nay Trung tâm đào tao bóng đá trẻ Việt Nam đang sở hữu 4 sân bóng 11 người trong đó có 3 sân cỏ tự nhiên và 1 sân cỏ nhân tạo đạt tiêu chuẩn FIFA. Bên cạnh đó, Trung tâm còn được trang bị khu nhà tập đa năng, phòng tập thể lực, 4 sân tập tennis, 2 khu nhà nghỉ cho các vận động viên, khu làm việc văn phòng và tới thời điểm này là khu bể bơi hồi phục chức năng vận động viên.

 

 

Nguồn: vff.org.vn