Lê Công Vinh, Đào Thị Miện giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2006

Không ngoài dự đoán, với 347 điểm, tiền đạo Lê Công Vinh (9, TCDK.SLNA) đã trở thành tân chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2006⬦

03/04/2007 00:00:00

Không ngoài dự đoán, với 347 điểm, tiền đạo Lê Công Vinh (9, TCDK.SLNA) đã trở thành tân chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2006⬦

Tối 2/4/2007, tại SVĐ Lan Anh (TP.HCM), báo SGGP đã tổ chức Lễ công bố và trao thưởng các danh hiệu bóng đá Việt Nam năm 2006. Buổi Lễ được tổ chức khá hoành tráng ở cả hai phần Hội và Lễ. Những tiết mục ca múa nhạc với sự góp mặt của nhóm hài Hòng Sơn, Nhóm MTV, ca sỹ Hồ Ngọc Hà⬦ đem đến sự trẻ trung, sôi động và hào hứng ngay từ lúc khai cuộc⬦
 
Lê Công Vinh đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2006 – Ảnh: Bá Châu
 
Lẽ dĩ nhiên, nội dung chính, công bố danh tính những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam năm 2006 được chú ý nhiều hơn cả. Theo kết quả kiểm phiếu từ BTC thì trong số 137 chuyên gia, quan chức bóng đá và nhà báo thể thao trên toàn quốc tham gia bình chọn, có tới 100 phiếu bầu Công Vinh vào vị trí thứ nhất (mỗi phiếu tương ứng 3 điểm), 20 phiếu bầu vào vị trí thứ nhì (tương ứng 2 điểm) và 7 phiếu bầu vào vị trí thứ ba (1 điểm). Số điểm 347 điểm của Công Vinh đã vượt xa Minh Phương (172 điểm) và Tấn Tài (124 điểm). Với kết quả này, Lê Công Vinh, tiền đạo CLB TCDK.SLNA và ĐTVN đã giành danh hiệu cao quý, Quả bóng Vàng 2006. Sau Công Vinh, tiền vệ Nguyễn Minh Phương (ĐT.LA) giành danh hiệu Quả bóng Bạc và Quả bóng Đồng thuộc về tiền vệ Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa).
 
~ các danh hiệu giành cho nữ, cầu thủ Đào Thị Miện – một cô gái linh lợi sinh ra ở Hải Dương nhưng thi đấu cho đội Hà Tây – cũng đã giành Quả bóng Vàng với số điểm áp đảo 292. Đứng thứ hai là nữ cầu thủ Đoàn Thị Kim Chi (TPHCM) với 221 điểm. Thứ ba là Bùi Tuyết Mai của bóng đá nữ Hà Nội, 199 điểm.
 
Từ trái sang phải: Tuyết Mai (Quả bóng đồng), Đào Thị Miện (Quả bóng vàng), Đoàn Thị Kim Chi (Quả bóng bạc) – Ảnh: Bá Châu.
 
~ giải thưởng giành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là sự ghi nhận của giới chuyên môn (56 phiếu) với trung vệ trẻ Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang). Sinh năm 1988. Long Giang là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 báo Thanh Niên 2006, chiếm suất chính ở Tiền Giang, là trụ cột ở tuyển Olympic Việt Nam⬦
 
Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất 2006 cũng không có bất ngờ khi tiền đạo De Jesus (Thép MN.CSG), vua phá lưới V.League 2006 là người ẵm giải.
 
Kết quả cụ thể như sau:
 
1/ GIẢI CẦU THỦ NGOẠI XUẤT SẮC: Có 123 phiếu đề cử 9 cầu thủ ngoại đang thi đấu tại giải V-League và hạng Nhất năm 2006.
– Tiền đạo người Brazil Elenildo De Jesus của CLB Thép Miền Nam- Cảng Sài Gòn dẫn đầu với 61 phiếu đề cử.
– Tiền đạo Antonio Carlos của CLB Đồng Tâm Long An với 30 phiếu đề cử.

2/ GIẢI CẦU THỦ TRẺ XUẤT SẮC: Có 117 phiếu đề cử 14 cầu thủ.
– Trung vệ Nguyễn Thành Long Giang của đội U21 Tiền Giang dẫn đầu với 56 phiếu đề cử.
– Tiền đạo Phan Thanh Bình của CLB Đồng Tháp với 27 phiếu đề cử.
3/ QUẢ BNG VìNG NỮ: 137 đại biểu bầu chọn cho 10 cầu thủ
– Hậu vệ Đào Thị Miện của CLB Hà Tây đoạt giải Quả bóng Vàng nữ 2006 với 292 điểm (71 phiếu đề cử QBV, 33 phiếu đề cử QBB và 13 phiếu đề cử QBĐ).
– Tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi của CLB TPHCM đoạt giải Quả bóng Bạc với 221 điểm (22V, 57B, 41Đ).
– Tiền đạo Bùi Thị Tuyết Mai của CLB Hà Nội đoạt giải Quả bóng Đồng với 199 điểm (36V, 28B, 35Đ).
4. QUẢ BNG VìNG NAM: 137 đại biểu bầu chọn 13 cầu thủ.
– Tiền đạo Lê Công Vinh của CLB SLNA đoạt giải Quả bóng Vàng nam năm 2006 với 347 điểm (100V, 20B, 7Đ)
– Tiền vệ Nguyễn Minh Phương của CLB Đồng Tâm Long An đoạt Quả bóng Bạc với 172 điểm (17V, 41B, 33Đ).
– Tiền vệ Lê Tấn Tài của CLB K.Khánh Hòa đoạt giải Quả bóng Đồng với 124 điểm (4V, 33B, 46Đ).

 
VFF