LĐBĐVN khóa VIII: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Giai đoạn 2018 – 2022 có thể coi là quãng thời gian thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, với thành tích nổi bật ở các cấp độ ĐTQG.

26/10/2022 10:30:36

Cụ thể, đội tuyển nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022, đội tuyển U23 giành HCB giải U23 châu Á 2018, vào bán kết môn bóng đá nam Đại hội thể thao châu Á 2018, giành HCV môn bóng đá nam tại 2 kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2019 và 2022.

ĐTQG lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng loại cuối khu vực châu Á FIFA World Cup

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng không chịu thua kém với thành tích 3 lần liên tiếp giành HCV bóng đá nữ SEA Games (2017, 2019 và 2022), và nhất là tấm vé danh giá tham dự World Cup nữ 2023. Tương tự như thế, đội tuyển futsal cũng ghi tên mình vào bảng vàng thành tích với việc tham dự VCK FIFA Futsal World Cup thứ 2 trong lịch sử tại Lithuania năm 2021 và xuất sắc lọt vào vòng 1/8.

Các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã giành vé dự VCK FIFA World Cup nữ 2023. Ảnh Grand

ĐT Futsal nam hai lần vào đến vòng 1/8 tại VCK FIFA Futsal World Cup. Ảnh Quang Thắng

Những kết quả này phần lớn đều diễn ra trong nhiệm kỳ VIII (2018 – 2022) của LĐBĐVN, nên sẽ không quá lời nếu nói rằng đây là một trong những nhiệm kỳ thành công nhất của LĐBĐVN, và câu hỏi đặt ra ở đây là nhiệm kỳ IX sắp tới (2022 – 2026) cần làm gì để tiếp nối những thành công ấy?
Thật ra không khó để tìm ra câu trả lời nếu như nhìn vào những gì đã diễn ra ở nhiệm kỳ VIII, với một bộ máy LĐBĐVN hoạt động hiệu quả từ trên xuống dưới.
Các ĐTQG sẽ không thể có những chiến tích như vậy ở sân chơi châu lục và khu vực nếu không sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo từ trước đó của LĐBĐVN, từ việc tìm kiếm nhân sự chất lượng cho vị trí HLV trưởng, hay tổ chức các chuyến tập huấn nước ngoài.

ĐT U23 hai lần liên tiếp giành HCV bóng đá nam tại SEA Games 30 và 31. Ảnh Hoàng Linh

Trong nhiệm kỳ VIII, không phải lúc nào mọi sự cũng thuận lợi với LĐBĐVN, mà điển hình là việc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia không thể đi đến chặng đường cuối cùng ở mùa giải 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh tưởng như tột cùng khó khăn như vậy, bóng đá Việt Nam vẫn gây được ấn tượng mạnh mẽ, với những chiến thắng ở vòng loại thứ 2 để đem về tấm vé tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 lần đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá Việt Nam.
Không chỉ thành công ở cấp độ ĐTQG, bóng đá Việt Nam còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với thành tích đoạt vé tham dự VCK U17 rồi VCK U20 châu Á năm 2023, trở thành nền bóng đá duy nhất ở Đông Nam Á làm được điều này, sánh ngang với những Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Uzbekistan và Tajikistan.
Cộng với màn trình diễn cực kỳ hứa hẹn của đội tuyển U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á năm 2022, người hâm mộ hoàn toàn có quyền lạc quan vào tương lai của bóng đá Việt Nam, dù HLV Park Hang Seo sẽ nói lời chia tay sau khi AFF Cup 2022 kết thúc vào đầu năm 2023.

Các đội tuyển trẻ đều thi đấu ấn tượng tại giải Đông Nam Á và giành quyền vào VCK các giải châu Á

Cùng với HLV Park Hang Seo và thế hệ cầu thủ sinh năm 1993 – 1995 – 1997, bóng đá Việt Nam đã gặt hái vô số chiến tích trong giai đoạn 2018 – 2022, và bây giờ, khi LĐBĐVN chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ IX (2022-2026), tất cả đều hy vọng 4 năm sắp tới sẽ tiếp tục là những ngày vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, căn cứ vào thành quả vững chắc mà chúng ta tạo dựng được trong thời gian trước đó.

Nguồn: thethaovanhoa.vn