LĐBĐ Pháp cân nhắc treo giò Nasri 2 năm

Samir Nasri đang đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ Pháp (FFF) treo giò 2 năm vì hành động văng tục và chửi rủa với phóng viên tại EURO 2012.

27/06/2012 00:00:00

Samir Nasri đang đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ Pháp (FFF) treo giò 2 năm vì hành động văng tục và chửi rủa với phóng viên tại EURO 2012.

 

Tiền vệ Samir Nasri trên hành trình rời EURO 2012

Ở trận tứ kết gặp Tây Ban Nha, Samir Nasri bị HLV Laurent Blanc đẩy lên băng ghế dự bị. Người đá chính thay anh là Florent Malouda không thể hiện được gì nhiều. Đến phút 65, Nasri thế chỗ của Malouda song không thể giúp Pháp tránh khỏi thất bại 0-2.

Quá thất vọng với trận thua, tức giận với quyết định của ông thầy Blanc và bị ức chế vì nhiều vụ lùm xùm trước đó trong thời gian cùng Les Bleus dự EURO 2012, Nasri đã có thái độ rất không đúng mực với các phóng viên trong buổi họp báo sau trận. Tiền vệ của ManCity nhiều lần văng tục thậm chí chửi rủa những ai đặt câu hỏi cho mình.

 

Sau khi chứng kiến hành động của Nasri, chủ tịch FFF – Noel Le Graet đã phải thừa nhận rằng đó là điều không thể chấp nhận được. “Nasri là một cậu bé nhạy cảm”, người đứng đầu cơ quan cao nhất bóng đá Pháp phát biểu. “Nhưng những lời mà cậu ấy nói ra thật quá quắt và không thể chấp nhận nổi. Tôi sẽ có cuộc gặp với phóng viên để thay Nasri nói lời xin lỗi”.

Chưa dừng lại ở đó, Le Graet và các cộng sự của mình còn đang cân nhắc việc treo giò Nasri 2 năm tại ĐTQG. Án phạt này của FFF được cho là khá nặng tay nhưng nó mang mục đích răn đe để không có thêm một Nasri nào khác tại các giải đấu lớn sau EURO 2012.

Nasri ra mắt ĐT Pháp từ năm 2007 và đến nay đã chơi 35 trận, ghi 4 bàn. Nếu sau đây thực sự nhận án treo giò 2 năm, chắc chắn anh sẽ không thể đại diện cho đất nước hình lục lăng dự World Cup 2014 tổ chức tại Brazil.

Nasri hiện thuộc biên chế ManCity. Mùa vừa qua, anh chơi 45 trận, đóng góp 6 pha lập công và 9 đường chuyền dọn cỗ. Cùng The Citizens, Nasri đã vô địch Premier League.

 

Theo bongdaplus.vn