Lãnh đạo VFF gặp gỡ động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT U16 Quốc gia

Sáng 11/7, Q.Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT U16 Quốc gia, hiện đang đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá vô địch U16 Đông Nam Á 2022 và hướng tới Vòng loại Cúp bóng đá U16 châu Á 2023.

Tại buổi gặp, thay mặt BHL đội tuyển, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã báo cáo với lãnh đạo VFF về công tác chuyên môn của đội tuyển trong kế hoạch chuẩn bị tham dự Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 và tiếp đó là Vòng loại Cúp bóng đá U16 châu Á 2023. HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, để xây dựng lực lượng cho đội tuyển, các thành viên BHL đã được phân công trực tiếp theo dõi 5 bảng đấu tại Vòng loại giải vô địch U17 quốc gia 2022, qua đó đánh giá và tuyển chọn vào danh sách tập trung những cầu thủ tốt nhất lứa tuổi 2006- 2007.

HLV trưởng ĐT U19 Quốc gia – ông Nguyễn Quốc Tuấn.

“Chúng tôi đã tuyển chọn được 34 em cho đợt tập trung lần này và đã chính thức bước vào tập luyện từ ngày 1/7 đến nay. Quỹ thời gian không nhiều, nhưng BHL vẫn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện lối chơi cũng như cải thiện vấn đề về thể lực cho các cầu thủ. BHL cũng đã tính toán để đội thi đấu 3 trận giao hữu gồm một trận gặp U19 Hà Nội vào ngày 17/7, một trận gặp U19 CAND vào ngày 21/7 và một trận gặp U19 Viettel vào ngày 24/7. Sở dĩ BHL bố trí ba trận đấu với thời gian nghỉ 2 ngày là nhằm giúp các cầu thủ có sự thích nghi với mật độ thi đấu tại vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á sắp tới. Tôi hi vọng sau 3 trận đấu này, BHL sẽ chọn ra được đội hình tốt nhất trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 28/7”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Q.Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại cuộc gặp gỡ ĐT U19 Quốc gia.

Sau khi lắng nghe báo cáo từ BHL đội tuyển, Q.Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã động viên toàn đội tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong tập luyện, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu. Q.Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, lứa tuổi U15-16 có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các cầu thủ cả về kỹ năng lẫn thể chất và tư duy. Do vậy, bên cạnh việc rèn giũa về chuyên môn, mỗi cầu thủ cũng cần có có ý thức về bổ sung dinh dưỡng, học hỏi, trau dồi kiến thức văn hóa, kỹ năng sống để phát triển, hoàn thiện bản thân. “Trong bóng đá chuyên nghiệp hiện đại, cầu thủ không phải là người chỉ biết chạy theo trái bóng, không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà còn phải có trình độ văn hóa để có thể giao tiếp một cách tự tin, ứng xử một cách văn minh và thi đấu một cách thông minh hơn. Đó cũng là kim chỉ nam trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam hiện nay”, Q.Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định VFF luôn đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình chuẩn bị của U16 Quốc gia.

Đối với các mục tiêu sắp tới của U16 Việt Nam, Q.Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã dành khá nhiều thời gian để truyền tải thông điệp tới các cầu thủ trẻ về những nỗ lực của các thế hệ đàn anh trong việc xác lập vị thế dẫn đầu của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực và từng bước tiếp cận trình độ chơi bóng đỉnh cao ở đấu trường châu lục. Q.Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị mang lại từ thành tích thi đấu của các cấp độ đội tuyển, không chỉ đối với sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam mà còn đối với sự phát triển trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của từng cá nhân cầu thủ. Các thế hệ đàn anh đã nỗ lực để tạo nên giá trị đó, và đến bây giờ đội tuyển U16 Việt Nam phải có trách nhiệm kế thừa và phát triển, xứng đáng với kỳ vọng là lực lượng kế cận của ĐTQG trong tương lai.

Trong thành phần BHL đội tuyển U16 Quốc gia có sự góp mặt của 2 cựu tuyển thủ là Nguyễn Quang Hải (thứ ba từ phải sang) và Đào Văn Phong (thứ hai từ trái sang).

Ông Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ thêm, giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sắp tới chỉ là bước đệm. Mục tiêu chính vẫn là Vòng loại Cúp bóng đá U16 châu Á 2023, bởi muốn nâng cao trình độ thì cách tốt nhất là phải thường xuyên thi đấu cọ xát với các đối thủ có đẳng cấp cao hơn, với những đội tuyển tinh anh của thế giới. Muốn vậy, chúng ta phải góp mặt tại Vòng chung kết của đấu trường châu lục, nơi sẽ chọn lựa ra những đội tuyển xuất sắc nhất để tham dự VCK Wolrd Cup.

Đội trưởng Nguyễn Công Phương phát biểu thể hiện quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất, xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 13/8. Theo kết quả bốc thăm, ĐT U16 Việt Nam ở cùng bảng A với chủ nhà Indonesia, Singapore và Philippines. Bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Timor Leste, Lào và Brunei trong khi Malaysia sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch trước các đối thủ cùng bảng C là Australia, Myanmar và Campuchia.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM