Lần trở lại ấn tượng của Mã Trí: Tôi đã chờ từ lâu

Mã Trí đã chơi khá tốt chính thức đầu tiên của mình tại mùa bóng năm nay. Sự chắc chắn của anh đã được Andy Penders, bình luận viên của ESPN thừa nhận ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu.

Mã Trí đã chơi khá tốt chính thức đầu tiên của mình tại mùa bóng năm nay. Sự chắc chắn của anh đã được Andy Penders, bình luận viên của ESPN thừa nhận ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu. Chính Andy khá ngạc nhiên khi biết rằng Mã Trí là người Pháp gốc Việt và kể cả chuyện không nằm trong danh sách chính thức của Đà Nẵng trước đây. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh sau trận đấu.
 
Mã Trí đã từng được thử sức trong cuộc tuyển lựa vào ĐTQG – Ảnh: VNN
 
Chào Mã Trí, anh có cảm giác gì trong lần ra quân đầu tiên của mùa bóng ?
 
+ Thật khó diễn tả. Tôi đã rất hạnh phúc khi HLV Trần Vũ đến gặp tôi và bảo tôi có thể ra sân trong trận đấu gặp Đại Liên. Tôi chờ ngày này từ lâu và đã tự nhủ phải chơi thật tập trung
 
– Nhưng có lẽ việc không được thi đấu thường xuyên đã ảnh hưởng đến cảm giác bóng cũng như cảm giác vị trí của anh trong suốt trận đấu chiều nay?
 
+ Không hẳn thế ! Thời gian qua dù không thi đấu nhưng tôi cũng tích cực tập luyện để luôn duy trì thể lực ở mức tốt nhất. Tôi cho rằng phong độ của tôi đang đi xuống mà đang tốt dần lên đó chứ. Hãy nhìn vào trận đấu xem nào. Tôi chơi đâu có tệ đúng không!
 
Mã Trí, anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng anh không thích hợp với lối chơi của Đà Nẵng?
 
+ Không đúng đâu! Vấn đề là khi tôi đến với Đà Nẵng mùa rồi họ có hai trung vệ khá tốt là Hùng Dũng và Mạnh Dũng trong khi chưa có ai kể cả HLV Thụy Hải tin rằng tôi được nhập quốc tịch Việt Nam…
 
– Vậy anh muốn nói gì với mọi người sau trận đấu này, Mã Trí?
 
+  Tôi chỉ muốn nói rằng tôi có thể chơi bóng đá được. Tôi có thể tiến bộ và thích nghi dần với môi trường bóng đá Việt Nam. Hãy cho tôi cơ hội và các trận đấu. Trận gặp Đại Liên trên tôi đã nỗ lực hết mình. Quyền phán quyết thuộc về người hâm mộ Đà Nẵng và ban huấn luyện. Dù sao Việt Nam cũng là một đất nước thú vị và nền bóng đá ở đây đầy cạnh tranh.
 
– Thế anh có nghĩ rằng mình đã có thể tìm được một suất trong đội hình chính thức của Đà Nẵng tại V.League qua trận này chưa?
 
+ Tôi không biết nữa. Nhưng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất của tôi để chứng tỏ điều gì đó. Đã đến lúc tôi khiến mọi người thay đổi cách nhìn về mình.
 
– Cám ơn anh.            
 
(Theo TTNN)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA