King"s Cup 2006: Thái Lan vô địch

Thắng lợi 3-1 trước ĐT Việt Nam trong cuộc tái ngộ tại trận chung kết đã giúp Thái Lan trở thành chủ nhân của chức vô địch King"s Cup 2006.

Thắng lợi 3-1 trước ĐT Việt Nam trong cuộc tái ngộ tại trận chung kết đã giúp Thái Lan trở thành chủ nhân của chức vô địch King”s Cup 2006.

Mặc dù đây là trận đấu cuối cùng tại King”s Cup 2006, nhưng Đội tuyển Việt Nam vẫn không thể xuất trận với đội hình mạnh nhất khi lại có thêm tiền đạo Công Vinh bị cảm cúm và không thể sát cánh cùng các đồng đội, trong khi đó, sự khủng hoảng nơi cánh trái đã buộc Vũ Phong tiếp tục với cuộc thử nghiệm tại ví trí không phải sở trường của mình.

ĐT Việt Nam (đỏ) gặp rất nhiều khó khăn trước một Thái Lan sung sức và rất mạnh trên sân nhà – Ảnh: Thủy Tiên

Trước một Thái Lan mạnh mẽ, sung sức và tràn đầy khát khao giành ngôi vô địch, sự thiếu hụt lực lượng cộng thêm sự giảm sút về thể lực đã khiến ĐT Việt Nam không thể khống chế được thế trận và để Thái Lan tràn lên vây hãm khung thành ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Mặc dù chịu sức ép rất lớn, tuy nhiên, trong nửa đầu thời gian hiệp một, các tuyển thủ Việt Nam Nam vẫn thi đấu khá tỉnh táo, cố gắng giữ vững cự ly đội hình và chủ trương chơi chậm rãi để gìm tốc độ trận đấu xuống, tránh phải đua sức với chủ nhà Thái Lan.

Đấu pháp đó đã giúp ĐT Việt Nam đứng vững trước những đợt sóng tấn công của đội bóng xứ chùa Vàng cho đến phút thứ 38 thì bắt đầu lâm vào thế bị động thật sự khi thủ thành Quang Huy không thể ngăn nổi 3 pha dứt điểm liên tiếp của các chân sút đội bạn, trong đó cú sút bồi cuối cùng của Sutee Sukomskit đã đập trúng người Như Thành, đổi hướng bay vào lưới, mở tỷ số cho ĐT Thái Lan.

Khi thế bế tắc được giải toả, ĐT Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép bên phần sân của ĐT Việt Nam. Phút 44,  hậu vệ  Quang Thanh không kiểm soát được cánh phải để Sutee băng lên căng ngang vào trong cho  Pipat dễ dàng đệm lòng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Đầu hiệp 2, HLV Riedl tung Phương Nam  và Văn Nhiên  vào sân thay Anh Đức, Tấn Tài, đồng thời đẩy cao đội hình chơi tấn công. Sự cởi mở trong lối chơi của ĐT Việt Nam và tâm lý cầu toàn của ĐT Thái Lan đã giúp thế trận trở nên cân bằng hơn. Sự khởi sắc trong lối chơi đã giúp đội tuyển Việt Nam có được bàn gỡ 1-2 ở phút 69 sau cú đột phá và dứt điểm rất đẹp mắt của Thanh Bình.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, ngọn lửa hưng phấn của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi sai lầm trong khâu kèm người của bộ đôi trung vệ Như Thành và Mạnh Dũng đã tạo điều kiện cho Suchao Nutnum một mình băng xuống dứt điểm rất nhanh mang lại lợi thế dẫn 2 bàn cách biệt cho ĐT Thái Lan.

Những phút còn lại của trận đấu, HLV A.Riedl tiếp tục tạp cơ hội cho những thử nghiệm của mình khi đưa Mai Tiến Thành vào thay Tấn Tài và Minh Chuyên thay Minh Phương. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã không tạo được đột biến nào và chấp nhận chia tay King”s Cup với vị trí Á quân, đồng thời  mang theo hành tranh những bài học hữu ích để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng đầu tiên trong năm 2007, đó là lọt vào VCK AFF Cup.

7h50 ngày 31/12, ĐT Việt Nam sẽ khởi hành từ Bangkok trở về Việt Nam và sẽ triển khai tập luyện ngay tại sân tập của Trung tâm HLTTQG1 vào 16h00 cùng ngày. Ngày 1/1/2007, toàn đội được nghỉ tết dương lịch và tiếp tục trở lại với lộ trình chuẩn bị cho AFF Cup vào 2/1/2007.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM