King"s Cup 2006: Thái Lan chia điểm cùng Kazakhstan

Dẫn trước 2 bàn nhưng sự chủ quan của hàng phòng ngự đã buộc ĐT Thái Lan phải chia điểm cùng Kazakhstan khi để đội bạn 2 lần sút tung lưới chỉ trong vòng 3 phút.

Dẫn trước 2 bàn nhưng sự chủ quan của hàng phòng ngự đã buộc ĐT Thái Lan phải chia điểm cùng Kazakhstan khi để đội bạn 2 lần sút tung lưới chỉ trong vòng 3 phút.

Sớm chắc suất tại Chung kết sau 2 trận toàn thắng, HLV Chanvit chỉ giữ lại một số cầu thủ trụ cột như Kiatisuk, Suchao, Nirut⬦và tung vào sân các gương mặt thuộc đội hình dự bị nhằm dưỡng sức đội hình chính cho trận tranh King”s Cup với ĐT Việt Nam vào chiều 30/12 tới.

Thái Lan (đỏ) đã không thể có được chiến thắng thứ ba liên tiếp – Ảnh: Anh Tú

Tuy không xuất quân với đội hình mạnh nhất, nhưng Thái Lan cũng đủ sức tạo dựng mọt thế trận khá chủ động trước ĐT Kazkhstan. Chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên của hiệp một, khung thành đội bóng Trung Á liên tiếp chao đảo bởi các pha uy hiếp của các chân sút chủ nhà. Tuy nhiên, cả Kiatisuk và Pipat đều không tận dụng thành công các cơ hội tạo được.

Trong khi đó, sau thời gian đầu bị ép sân, ĐT Kazakhstan bắt đầu ổn định được đội hình và với tâm lý thoải mái khi không còn sức ép buộc phải thắng Thái Lan do suất thứ hai vào Chung kết đã thuộc về ĐT Việt Nam trong trận đấu trước đó, các cầu thủ Kazakhstan thi đấu càng lúc càng hay. Thậm chí, nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm, họ đã có thể, có được bàn thắng mở tỷ số.

Những phút cuối hiệp một, Thái Lan gia tăng sức ép về phía khung thành đội bạn và 3 phút trước giờ nghỉ giải lao, Suchao Nutnum (11) băng vào cắt mặt hậu vệ Kazakhstan, đón đường tạt chuẩn xác từ bên cánh phải của Nattapong, đánh đầu tung lưới thủ thành Zhassulan (1), đưa Thái Lan dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, ưu thế vẫn tiếp tục thuộc về đội chủ nhà với lối chơi khá biến hoá và tốc độ. Phút 60, từ một pha phản công nhanh, Pipat (10) bắt tốc độ thoát xuống đón đường chuyền chọc khe của Phichipong (23), loại toàn bộ hàng thủ Kazakhstan trước khi dứt điểm hoàn hảo, nới rộng cách biệt lên 2 bàn cho ĐT Thái Lan.

Sau tình huống này, Thái Lan thi đấu thiếu tập trung và có phần chủ quan trong phòng ngự. Trong khi đó, tận dụng sự chùng xuống trong lối chơi của ĐT Thái Lan, các cầu thủ Kazakhstan liên tiếp tổ chức các pha tấn công rất bài bản và ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 68 và 71, ấn định tỷ số hoà 2-2.

Với kết quả này, Thái Lan cán đích vòng bảng ở vị trí số 1 với 7 điểm. Xếp thứ nhì là ĐT Việt Nam với 6 điểm. Tiếp theo là ĐT Kazakhstan với 2 điểm và cuối cùng là ĐT Singapore với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt trận.

Trận chung kết King”s Cup 2006 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 30/12/2006 trên SVĐ Supachalasai – Thủ đô Bangkok – Thái Lan.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM