Không nên gây áp lực đối với HLV và ĐTQG

Là một người hâm mộ Bóng đá Việt Nam, tôi luôn theo sát mỗi bước tiến của Đội tuyển cũng như những điều chưa làm được. Với những gì đã đạt được tại Doha vừa qua cho thấy đội tuyển của chúng…

Là một người hâm mộ Bóng đá Việt Nam, tôi luôn theo sát mỗi bước tiến của Đội tuyển cũng như những điều chưa làm được. Với những gì đã đạt được tại Doha vừa qua cho thấy đội tuyển của chúng ta đã cố gắng vượt bậc, gây được tiếng vang ở Châu lục và làm yên lòng người hâm mộ cả nước.

Nhưng gần đây dư lụân báo chí lại cho rằng, LĐBĐ Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho HLV trưởng và ĐTQG phải đi đến tận chung kết, nếu không HLV trưởng sẽ bị  sa thải. Theo tôi được biết thì những thông tin này là chưa chính xác. Các đồng chí lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cho biết không giao nhịêm vụ như vậy mà BHL đã tự hứa sẽ phấn đấu vào chơi trận chung kết. Thiết nghĩ, NHM chúng ta ai chẳng muốn đội tuyển thân yêu lập thành tích vang dội tại Cúp ĐNA. Nhưng đặt lên vai HLV trưởng và ĐTQG một mục tiêu cứng phải đạt vào tới chung kết là không nên. Vì làm như vậy sẽ gây tâm lý không thoải mái  đối với BHL và cầu thủ, thậm chí còn bị ức chế về tâm lý. Từ đó sẽ có tác động tiêu cực đến tinh thần thi đấu của Đội tuyển.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Tôi cho rằng, báo chí lúc này cần phản ánh trung thực, chính xác ý kiến chỉ đạo của VFF và luôn đứng về phía đội tuyển, cổ vũ động viên đội tuyển trước giờ xung trận.Ý kiến cho rằng, nếu đội tuyển không đạt mục tiêu VFF giao thì sẽ sa thải HLV trước thời hạn. Tôi thiết  nghĩ nếu như vậy sẽ là sai lầm nghiêm trọng và sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Không thể vung gươm chém tướng trước giờ xung trận. Đây không phải là đạo lý truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Tôi được biết, Lãnh đạo VFF không hề có  ý kiến chỉ đạo như vậy. Trước giờ xuất quân, tôi cho rằng VFF và giới truyền thông cùng người hâm mộ cả nước hãy dành cho họ tình cảm tốt đẹp nhất, sự động viên cổ vũ nhiệt tình và cuồng nhiệt nhất, không nên áp đặt lên BHL và ĐTQG những nhiệm vụ bất khả thi.

Với những gì đã đạt được tại Doha cho thấy ĐTVN đã cố gắng vượt bậc và gây được tiếng vang ở Châu lục. Ảnh; Doha

Tôi cho rằng, BHL và ĐTQG hãy chiến đấu vì mầu cờ sắc áo của Tổ quốc, phải khát khao chiến thắng và phải biết giành chiến thắng một cách thuyết phục thì mới lấy lại được niềm tin nơi NHM. Nếu các tuyển thủ của chúng ta luôn ra sân với 100% phong độ như ở Doha vừa qua thì chúng ta sẽ không ngại bất cứ đối thủ nào trên đấu trường khu vực sắp tới.

Tôi mong rằng, BHL và các cầu thủ hãy chiến đấu với tinh thần cao nhất, đồng đội nhất, luôn tôn trọng đối thủ và tuân thủ đúng đấu pháp của BHL thì ĐTVN sẽ thành công trong giải vô địch ĐNA sắp tới.

Tôi đề nghị NHM bóng đá Việt Nam hãy dành cho đội tuyển Việt Nam một tình thương yêu vô hạn và gửi trọn niềm tin chiến thắng đối với đội tuyển của chúng ta. Tôi cũng đề nghị báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng hãy luôn theo sát hành trình của Đội tuyển và luôn dành cho Đội tuyển sự động viên kịp thời, công tâm và khách quan.

Chúc Ban huấn luyện và Đội tuyển bóng đá Việt Nam thành công.

GS.TSKH Tào Hữu Phùng

(Theo Bongda)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM