Khởi tranh vòng loại Asian Cup 2007: Khó có bất ngờ

Hôm nay, Asian Cup 2007 sẽ khởi động vòng quay sôi động của mình bằng loạt trận đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ Vòng loại.

22/02/2006 00:00:00
Hôm nay, Asian Cup 2007 sẽ khởi động vòng  quay sôi động của mình bằng loạt trận đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ Vòng loại.
 
ĐKVĐ Nhật Bản khó có thể để mất 3 điểm đầu tiên khi tiếp đội khách Ấn Độ trên sân nhà Yokohama. Xét về đẳng cấp, Ấn Độ khó có thể tạo ra bất ngờ trước một trong số ít các Sđại gia⬝ của bóng đá châu lục này, cho dù trước khi hành quân đến xứ sở mặt trời mọc, họ đã nhận được sự khích lệ to lớn từ phía LĐBĐ Ấn Độ với khoản tiền thưởng 2.255 USD cho mỗi cầu thủ nếu thắng trận và 1.127 USD cho mỗi cầu thủ nếu cầm hoà được Nhật Bản trong trận đầu ra quân.
 
Có thể thấy rằng, đại diện của bóng đá Nam Á đặt rất nhiều quyết tâm trước trận đấu khó khăn này. Trong khi đó, dù không triệu tập các danh thủ đang thi đấu tại châu Ấu như Nakata, Inamoto, Takahara⬦nhưng Nhật Bản vẫn dư sức thực hiện một cuộc Sdạo chơi⬝ tại vòng loại. Khó có thể có bất ngờ trên sân Yokohama, dù là một kết quả hoà.
 
Tại cặp đấu còn lại của bảng A, ưu thế sân nhà cũng khó có thể giúp Yemen tạo được lợi thế trước Saudi Arabia- đội bóng từng 3 lần đăng quang tại sân chơi này.
 
Đội bóng nào đủ sức cản được tham vọng của Hàn Quốc?
 
Trong khi đó, tại bảng B, 9 trận giao hữu trong vòng 6 tuần đủ để thấy tham vọng hướng tới chức vô địch Asian Cup lần đầu tiên kể từ năm 1960 của Hàn Quốc. Tuy không hội tụ những gương mặt xuất sắc nhất trong chuyến hành quân đến Syria, nhưng đội quân của chiến lược gia người Hà Lan Avocaat cũng không dễ để mất 3 điểm trên sân khách bởi sự vượt trội về từng vị trí trên sân so với đội bạn.
 
Cũng tại bảng đấu này, một trong những ứng cử sáng giá của cuộc đua đến ngôi vô địch là Iran có sự khởi đầu khá dễ dàng khi tiếp Đài Loan trên sân nhà.
 
~ các bảng đấu còn lại, cơ hội kiếm trọn 3 điểm vẫn nghiêng về phía các đội bóng rắn mặt⬝ tại châu lục như Trung Quốc, UEA, Iraq, Qatar và Uzbekistan. Trong khi đó, trận cầu tâm điểm trong loạt trận hôm nay chính là cuộc đụng độ giữa Australia và Bahrain.
 
Bahrain đã sẵn sàng đón tiếp Australia
 
Tân binh Australia đang rất nóng lòng thể hiện mình trong lần đầu tiên được góp mặt tại sân chơi lớn của bóng đá châu Á này. Tuy nhiên, Australia sẽ găp rất nhiều khó khăn trong trận đấu quan trọng này khi không có sự phục vụ của các danh thủ như Viduka, Harry Kewell, Mark Schwarzer, Brett Emerton  Lucas Neill.v.v. vì không được sự chấp thuận của các CLB do ngày 22/2 không thuộc hệ thống ngày thi đấu chính thức của FIFA. Ngoài ra, Australia còn chịu một thiệt thòi nữa khi không có sự dẫn dắt của HLV Hiddink bởi chiến lược gia tài ba nay đang bận trực chiến cùng PSV Einhovend trong cuộc đọ sức với Lyon tại vòng Tứ kết Champions League đêm qua. Hai trợ lý là Graham Arnold và Johan Neeskens sẽ lãnh trách nhiệm đồng hành cùng Australia trong chuyến đến làm khách trên sân Bahrain.
 
Trong khi Australia đang đau đầu với bài toán lực lượng thì chủ nhà Bahrain tỏ ra khá tự tin khi tập hợp đầy đủ các cầu thủ xuất sắc nhất đang thi đấu tại nước ngoài. Trong đó đáng chú ý nhất là bộ đôi tấn công A”ala Hubail và Al Gharafa 1 trong 2 chân sút hàng đầu tại Asian Cup 2004.
 
Mặc dù vẫn chưa hết choáng váng sau thất bại 0-2 trước Palestine cuối tuần qua nhưng Trưởng đoàn ĐT Bahrain Isa Al Kuwari vẫn tỏ ra lạc quan trước cơ hội của đội nhà. Ông nói: SMọi kế hoạch đã dàn dựng. Các cầu thủ cần phải quên đi thất bại để tiến những bước mạnh mẽ hơn và phải khẳng định điều đó ngay từ vòng loại Asian Cup năm nay⬝.
 
Lượt trận ngày 22/1/2006
BảngSânCặp đấu
AYokohamaNhật Bản – Ấn Độ
Ali MohsenYemen – Saudi Arabia
BAzadi TehranIran – Đài Loan
Al HamdaniaSyria – Hàn Quốc
CAmman InternatinalJordan – Pakistan
Al NarsUEA – Oman
DBahrain Bahrain – Australia
Beirut MunicipalLebanon – Kwait
EGuanzhou TianheTrung Quốc – Palestine
National StadiumSingapore – Iraq
FPakhtakor StadiumUzbekistan – Bangladesh
Hongkong StadiumHongkong – Qatar
 
VFF