Khai mạc VCK U21 quốc gia 2022: Chủ nhà SLNA có chiến thắng đầu tiên

Ở trận đấu khai mạc của VCK U21 quốc gia Thanh Niên 2022 diễn ra trên sân Vinh, U21 SLNA đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước U21 Đà Nẵng.

Với lợi thế sân nhà, U.21 SLNA đẩy cao đội hình lên chơi tấn công ngay trong những phút đầu. Đội chủ nhà suýt nhận gáo nước lạnh sau pha phản công nhanh của U.21 Đà Nẵng khi Thanh Tài đẩy bóng rồi bứt tốc để đối mặt thủ môn Tùng Hân (SLNA) nhưng tự vấp ngã trong vòng cấm.

Phút thứ 9, Trần Quốc Thành đi bóng lắt léo bên cánh trái và tạt vào trong để Đinh Xuân Tiến băng vào đánh đầu nhưng không thể làm khó được thủ môn của đội Đà Nẵng. Phút 20, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Đinh Xuân Tiến, Hồ Khắc Lương bật cao đánh đầu dũng mãnh để khai thông thế bế tắc.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, đội bóng xứ Nghệ lên tinh thần và tiếp tục chơi ép sân. Phút 30, từ pha bóng hớ hênh của cầu thủ đối phương, các cầu thủ U.21 SLNA tận dụng triệt để với pha phối hợp bật nhả đẹp mắt trước khi Đinh Xuân Tiến dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên thành 2-0.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn lướt. Phút 50, Hồ Văn Cường chuyền vượt tuyến để Đinh Xuân Tiến băng lên ở cánh phải và căng ngang dọn cỗ cho Quốc Thành chích bóng tinh tế đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho U.21 SLNA.

Chỉ 3 phút sau, Xuân Tiến có pha độc diễn ở khu vực trung lộ khi đi bóng qua nhiều cầu thủ U.21 Đà Nẵng và dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Hồ Tùng Hân, nâng tỷ số lên thành 4-0 cho đội chủ sân Vinh.

Phút 64, Thanh Tài là người đã thực hiện thành công quả phạt đền để ghi bàn thắng danh dự cho U.21 Đà Nẵng.

Trận đấu kết thúc, U.21 SLNA giành trọn 3 điểm trong trận ra quân khi có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-1 trước U.21 Đà Nẵng.

Ở trận đấu sớm lúc 14h30, U.21 HAGL và U.21 Thanh Hóa kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

So với U.21 Thanh Hóa, U.21 HAGL là đội bóng được đánh giá cao hơn khi sở hữu đội hình đồng đều với nhiều cầu thủ đã chinh chiến ở đấu trường V-League. Trong hiệp 1, đội bóng phố núi kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn. Ở phía ngược lại, đội bóng xứ Thanh nhập cuộc một cách tự tin, chơi phòng ngự chặt chẽ nhưng cũng sẵn sàng tràn lên tấn công.

U.21 HAGL và Thanh Hóa chơi giằng co trong 45 phút đầu tiên của trận đấu nhưng không có tình huống nguy hiểm rõ rệt nào được tạo ra. Nửa sau hiệp 1, đội bóng phố núi chơi ép sân đối thủ nhưng chưa thể tạo ra pha phối hợp nào sắc nét để uy hiếp khung thành đối thủ.

Sang hiệp 2, hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. U.21 Thanh Hóa là đội đã tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phút 52, Lê Văn Cường băng lên trống trải ở cánh phải và có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 38 quá hiền.

Trong khoảng nửa đầu hiệp 2, U.21 Thanh Hóa bất ngờ chơi ép sân trước U.21 HAGL. Phút 66, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra khi Thế Nam (HAGL) phạm lỗi trong tình huống Ngọc Mỹ (Thanh Hóa) có cơ hội ghi bàn, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Thế Nam. Trên chấm đá phạt ngay sát vòng 16m50, Lê Văn Cường đưa bóng vượt qua được hàng rào nhưng thủ môn của đội HAGL đã ôm gọn.

Phút 72, trên chấm đá phạt từ khoảng cách hơn 20m, Đức Việt của HAGL tung ra cú sút khá căng nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U.21 Thanh Hóa tận dụng lợi thế chơi hơn người đẩy lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù vậy, đội bóng xứ Thanh vẫn không thể tạo ra cơ hội nào thực sự ngon ăn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA