Khai mạc VCK U19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2014: Thắp lên khát vọng tuổi trẻ

Chiều nay (12/3), Lễ khai mạc VCK giải bóng đá U19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2014 đã diễn ra sôi động và đầy sức trẻ tại SVĐ Pleiku- Gia Lai.

Khá đông khán giả đã đên sân để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trẻ

Mặc dù 16h00 mới diễn ra trận đấu khai màn VCK, nhưng ngay từ rất sớm, khá đông khán giả phố Núi đã có mặt tại SVĐ Pleiku để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Dù không cuồng nhiệt như tại các trận đấu của ĐT U19 QG gần đây, nhưng không khí rộn ràng, sự háo hức trước vạch xuất phát của cuộc đua đến ngôi vô địch giải U19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2014 là điều có thể cảm nhận rõ nét trên các khán đài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Chu- Phó chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty CP Tập đoàn Hoa Sen, đại diện Nhà tài trợ chính của giải bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi được góp sức và đồng hành cùng sân chơi giàu ý nghĩa dành cho các cầu thủ lứa tuổi 19. Ông Trần Ngọc Chu tin tưởng, VCK U19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2014 với sự tham dự của 8 đội bóng xuất sắc giành chiến thắng tại vòng loại sẽ cống hiến những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Phó TTK LĐBĐVN Nguyễn Minh Châu tặng hoa chúc mừng đại diện Nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen

Về phần mình, trong lời phát biểu khai mạc VCK, Phó TTK, Phó Trưởng BTC giải LĐBĐVN Nguyễn Minh Châu một lần nữa nhấn mạnh, trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang đạt được những bước phát triển mới trên đấu trường quốc tế, giải bóng đá U19 QG năm nay còn mang ý nghĩa là nơi các cầu thủ phô diễn khả năng, trình độ của mình để xứng đáng trở thành những nhân tố xuất sắc bổ sung lực lượng cho ĐT U19 Việt Nam thi đấu tại VCK U19 châu Á 2014, hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự VCK U20 thế giới 2015.

Phó chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Hoa Sen Trần Ngọc Chu cùng đại diện BTC giải, BTC địa phương xuống sân tặng hoa cầu thủ U19 HAGL và U19 An Giang trước trận khai màn

VCK giải bóng đá U19 QG- Cúp Tôn Hoa Sen 2014 sẽ diễn ra từ ngày 12/3 đến 21/3/2014 tại 2 địa điểm chính là SVĐ Pleiku và sân Trung tâm thể thao Hàm Rồng. 8 đội bóng được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Đội Nhất, Nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào Bán kết.

Tại bán kết, 2 đội giành chiến thắng sẽ vào chung kết tranh vô địch. Hai đội thua nhận Đồng giải Ba.

>> Lịch thi đấu

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA