Khai mạc VCK U19 Cúp Sơn Kova 2009: Chủ nhà nặng ký

Chiều nay (12/3), VCK U19 Quốc gia 2009 sẽ chính thức khai mạc trên sân Pleiku, Gia Lai. Với chuỗi thành tích ấn tượng ở vòng bảng, U19 HAGL được coi là ƯCV nặng ký cho chiếc Cúp vô địch lần này.

Chiều nay (12/3), VCK U19 Quốc gia 2009 sẽ chính thức khai mạc trên sân Pleiku, Gia Lai. Với chuỗi thành tích ấn tượng ở vòng bảng, U19 HAGL được coi là ƯCV nặng ký cho chiếc Cúp vô địch lần này.

Sáu đội đứng nhất nhì ở 3 bảng cùng với 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất đã giành quyền dự VCK. Có thể nhận thấy, các đội giành vé dự giải phần lớn đều thuộc những trung tâm bóng đá trẻ phát triển hoặc bắt đầu chú ý đến công tác như HAGL, Nam Định, Trung tâm bóng đá Viettel (TTBĐ Viettel), SLNA, Than Quảng Ninh. Trong số 8 anh tài của VCK 2009, chỉ có Bình Thuận thuộc loại ít “số má” nhất. Tuy nhiên, ở vòng loại, đội bóng này thi đấu khá ấn tượng khi vượt cả Bình Dương để chiếm ngôi đầu của bảng C.

Cũng như năm ngoái, thay vì chia thành hai bảng để thi đấu vòng tròn tính điểm chọn các đội đi tiếp, 8 đội được chia thành 4 cặp đấu theo mã đã phân định sẵn trước khi vòng loại 3 bảng khởi tranh. Ở vòng tứ kết, 4 cặp đấu sẽ đá theo thể thức lượt đi – về để xác định 4 đội vào bán kết. Từ vòng bán kết trở đi, các đội đá theo thể thức loại trực tiếp trong một trận. Nếu hòa trong các trận đấu chính thức, kết quả cuối cùng sẽ được phân định bằng loạt đá luân lưu 11m.

Image

Với lợi thế sân nhà, HAGL (phải) được coi là đối thủ nặng ký cho chức vô địch

VCK là dịp để ĐT U19 Việt Nam tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho các giải trẻ của khu vực và châu lục trong thời gian tới, nên các cầu thủ trẻ sẽ phải nỗ lực hết mình để chứng tỏ tài năng mới hy vọng lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển trạch cho Tuyển trẻ. Với sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ triển vọng và chuyên môn tốt, VCK hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt, những trận đấu gay cấn và chất lượng.

Với lợi thế sân nhà, U19 HAGL có quyền mơ đến lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp ở một giải trẻ. Thực ra, không phải vì yếu tố “thiên thời, địa lợi” mà đánh giá cao đội bóng trẻ của phố Núi mà vì nhân tố lực lượng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn có dàn cầu thủ khá đồng đều, chơi kết dính và nhuần nhuyễn. Chỉ hòa 1 và thắng đến 13/14 trận ở vòng loại đã cho thấy sức mạnh của HAGL.

Tuy nhiên, thắng giòn giã ở vòng loại không có nghĩa HAGL sẽ dễ dàng lên ngôi, bởi những đại diện ở phía Bắc như TTBĐ Viettel, Than QN hay đối thủ ở bán kết của HAGL, Nam Định, đều khá mạnh, chơi rất khó chịu. Muốn mơ đến ngôi vô địch, HAGL buộc phải giành lợi thế trong trận khai mạc VCK trước Nam Định vào chiều nay.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA