Khai mạc lớp tập huấn giám sát trận đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia năm 2018

Chiều nay (3/1), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lớp tập huấn giám sát trận đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia năm 2018.

06/01/2018 17:22:05

Dự lễ khai mạc có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN, ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Trương Hải Tùng – Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và ông Trần Huy Đức – Trưởng phòng Tổ chức thi đấu LĐBĐVN. Ngoài ra, lễ khai mạc còn có sự tham dự của đại diện một số phòng chức năng LĐBĐVN, các thành viên trong BTC lớp tập huấn và đặc biệt là sự có mặt của 32 giám sát trận đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia.

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn phát biểu và tuyên bố khai mạc lớp tập huấn 

Trong lời phát biểu chào mừng và khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN đánh giá cao sự có mặt của các giám sát và nhấn mạnh: “Các giám sát trận đấu là đội ngũ đóng vai trò quan trọng trong công việc của LĐBĐVN và khâu tổ chức thi đấu. Trong thời gian vừa qua, các công việc phát triển bóng đá vẫn nhiều khó khăn, bên cạnh đấy, công tác tổ chức trận đấu, giám sát, trọng tài vẫn còn nhiều bất cập. Chính vì vậy, những đợt tập huấn này rất cần để nâng cao kiến thức cho từng cá nhân và thành viên. Giám sát trận đấu đóng vai trò hết sức quan trọng đối với bóng đá Việt Nam đặc biệt trong hệ thống thi đấu quốc gia, là đại diện cho LĐBĐVN tại các địa điểm thi đấu, là cầu nối với BTC địa phương và CLB trong việc đóng góp để hoàn thành nhiệm vụ trong hệ thống thi đấu quốc gia. Vai trò của giám sát trận đấu ngày càng nặng nề hơn với nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống tổ chức giải trong đó có công tác giám sát trọng tài, trọng tài và triển khai các yêu cầu của LĐBĐVN đến BTC địa phương nhằm tuân thủ nghiêm túc Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp cũng như bóng đá chuyên nghiệp. Chính vì vậy, LĐBĐVN mong muốn các giám sát trận đấu qua đợt tập huấn này sẽ tiếp thu kiến thức, cập nhật tất cả các thông tin và hỗ trợ LĐBĐVN triển khai nhiệm vụ trong năm 2018. Năm 2018 tiếp tục là năm bận rộn của LĐBĐVN, ngoài các đội tuyển Quốc gia tham dự các giải đấu quan trọng của châu lục thì hệ thống các giải trong nước với 3 giải chuyên nghiệp và 17 giải ngoài chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng. Đây là sân chơi cho các tuyển thủ Quốc gia, cũng là nền tảng phát triểu để chuẩn bị cho các đội tuyển Quốc gia. Vì vậy, chất lượng giải đấu cũng như công tác đảm bảo an ninh an toàn, tuân thủ Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp là nhiệm vụ mà các giám sát phải lĩnh hội để truyền đạt lại cho các CLB. Vì vậy, LĐBĐVN một lần nữa đề nghị các giám sát trận đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự hào nghề nghiệp, xác định nhiệm vụ và công việc của mình, tập trung hết sức trong giai đoạn tập huấn, kiểm tra và nhận nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn để giúp LĐBĐVN hoàn thiện toàn bộ hệ thống thi đấu ngoài quốc gia. Việc duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống các giải trong nước là một nhiệu vụ, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam ngày một hoàn thiện hơn. Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, chúc lớp tập huấn và các giám sát trận đấu đạt được hiệu quả, thành công tốt đẹp”.

Lớp tập huấn giám sát trận đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia năm 2018 được tổ chức từ ngày 3/1 đến hết ngày 6/1 nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2018. Với việc xác định công tác giám sát, trọng tài là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến thành công của các giải đấu nên bên cạnh việc quy hoạch, đánh giá và phân loại đội ngũ giám sát trọng tài phù hợp với năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao thì LĐBĐVN cũng thường xuyên có những giải giáp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng công tác trọng tài thông qua các khóa đào tạo, tập huấn này. Trong 4 ngày tập huấn, dưới sự điều hành trực tiếp của phòng Tổ chức thi đấu LĐBĐVN và Ban trọng tài Quốc gia, các giám sát trận đấu sẽ được thảo luận, rút kinh nghiệm mùa giải 2017, cập nhật những điều luật mới, thông qua kế hoạch tổ chức thi đấu mùa giải 2018 & Điều lệ các giải và đặc biệt sẽ phải trải qua phần kiểm tra lý thuyết và Luật trước khi được cấp giấy chứng nhận từ LĐBĐVN.

Lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên lớp tập huấn giám sát trận đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp Quốc gia năm 2018