Khai mạc khóa học Huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp giai đoạn I

Sáng nay (30/9), tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc khóa học Huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp giai đoạn I. Đây là hoạt động do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức từ ngày 30/9 đến 23/10/2015.

30/09/2015 12:06:51

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc

Tới dự lễ khai mạc có sự hiện diện của Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, Phó tổng thư ký LĐBĐVN Đinh Thu Trang, Chánh Văn phòng Cao Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Trương Hải Tùng và đại diện một số phòng ban chức năng LĐBĐVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia và LĐBĐVN luôn luôn chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho các huấn luyện viên bóng đá Việt Nam. AFC đã phối hợp với VFF tổ chức thành công nhiều khóa học bằng C, B, A, các hội thảo bóng đá chuyên nghiệp và gần đây nhất là hội thảo giám đốc kỹ thuật với sự tham dự của đại diện các CLB, địa phương làm bóng đá Việt Nam. Với những khóa học này, rất nhiều huấn luyện viên Việt Nam đã có điều kiện trang bị cho mình những kiến thức và đủ điều kiện về bằng cấp để có thể tham dự khóa học huấn luyện viên nâng cao. LĐBĐVN rất vinh dự và tự hào khi được AFC tin tưởng, tổ chức khóa học huấn luyện viên nâng cao. Điều đó khẳng định vai trò, uy tín của LĐBĐVN cũng như các Liên đoàn thành viên như Malaysia và Philippines. Với sự tạo điều kiện đó, LĐBĐVN hy vọng các học viên sẽ tham gia khóa học với tinh thần nghiêm túc, xây dựng để góp phần tạo hiệu quả và thành công cho khóa học”.

Giảng viên AFC Lim Kim Chon (áo trắng) sẽ trực tiếp giảng dạy lớp học trong gần 1 tháng tới

Giảng viên cấp cao AFC Lim Kim Chon trong lời chào mừng tại lễ khai mạc cho biết: “Cá nhân tôi rất vinh dự khi được mời tới Việt Nam giảng dạy lớp học huấn luyện viên cấp cao. Tôi đánh giá cao sự đầu tư của LĐBĐVN và tinh thần cầu thị, học hỏi của các học viên có mặt tại lớp học. Hi vọng rằng, trong khoảng thời gian không nhiều gần 1 tháng, các thành viên trong lớp học sẽ gỡ bỏ các rào cản, cùng nhau tìm hiểu các kiến thức mới, cập nhật và tự nâng cao trình độ của bản thân, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, tồn tại vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung. Cảm ơn LĐBĐVN đã tạo điều kiện tổ chức lớp học, cảm ơn các học viên và tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn để khóa học thành công tốt đẹp”.

Mặc dù chỉ đồng hành cùng lớp học trong vòng 10 ngày tới với nội dung thể lực, giảng viên chuyên đề Abdolhossein Parnow chia sẻ: “Một trong những phẩm chất quan trọng mà các cầu thủ châu Á, Đông Nam Á cần khắc phục đó là vấn đề thể lực. Sự khác biệt trong bóng đá đôi khi nằm ở vấn đề sức mạnh cá nhân. Hy vọng rằng, trong thời gian ngắn tới, tôi và các bạn sẽ cùng nhau nhận ra điểm yếu, tìm cách khắc phục và nâng cao thể lực cầu thủ Việt Nam để vươn tới hội nhập cùng bóng đá châu Á”. 

HLV Phan Thanh Hùng (HN T&T) là thành viên trong ban cán sự lớp học

Căn cứ theo quy định của AFC từ năm 2017 tiến tới năm 2019 về tiêu chuẩn các HLV khi tham dự các giải bóng đá chính thức của AFC (cấp độ đội tuyển, CLB) thì các HLV trưởng phải có bằng HLV bóng đá chuyên nghiêp (Pro – Diploma) của AFC. Vì vậy, LĐBĐVN quyết định tổ chức mở khoá học HLV bóng đá chuyên nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bóng đá, xây dựng lô trình sửa đổi, bổ sung quy định cấp phép CLB trong thời gian tơi.

Khóa học có 21 học viên đăng ký tham dự gồm 19 học viên Việt Nam thuộc các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và 3 học viên nước ngoài từ Liên đoàn Bóng đá Philippines và Malaysia. Đặc biệt, khóa học có sự tham dự của nhiều huấn luyện viên Việt Nam như Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Sỹ, Triệu Quang Hà, Phạm Như Thuần hay Nguyễn Minh Phương…

Với sự giảng dạy trực tiếp của 2 giảng viên: ông Lim Kim Chon – giảng viên cấp cao AFC và ông Abdolhossein Parnow – giảng viên chuyên đề thể lực AFC; khóa học được chia làm 4 giai đoạn gồm:

– Giai đoạn 1 tổ chức từ ngày 30/9 – 23/10/ 2015 tại LĐBĐVN

– Các giai đoạn 2, 3, 4 được tổ chức vào năm 2016, 2017

Đây là khoá học Huấn luyện viên được cấp bằng cao nhất trong hệ thống đào tạo Huấn luyện viên bóng đá của AFC, lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Các học viên cần có bằng A/AFC sau 2 năm mới đủ điều kiện đăng ký và được AFC xét duyệt mới được tham dự khóa học.

Lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên lớp học

DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐƠN VỊ

1

Bùi Hữu Thái Sơn

CLB Đồng Nai

2

Hoàng Văn Phúc

QNK Quảng Nam

3

Lê Huỳnh Đức

SHB Đà Nẵng

4

Lư Đình Tuấn

Dăk Lăk

5

Ngô Quang Trường

SLNA

6

Nguyễn Đức Dũng

CLB Huế

7

Nguyễn Đức Thắng

Hà Nội

8

Nguyễn Đức Thắng

SLNA

9

Nguyễn Mạnh Cường

PVF

10

Nguyễn Hữu Thắng

SLNA

11

Nguyễn Minh Dũng

Trường NL TDTT Bình Dương

12

Nguyễn Quốc Tuấn

HAGL

13

Nguyễn Văn Sỹ

CLB Nam Định

14

Phan Bá Hùng

CLB CAND

15

Phạm Như Thuần

Than Quảng Ninh

16

Phan Thanh Hùng

Hà Nội T & T

17

Triệu Quang Hà

TT BĐ Phù Đổng

18

Nguyễn Minh Phương

SHB Đà Nẵng

19

Maro Malon Manos

LĐBĐ Philipines

20

Zulakbal Bin Abdul Karim

LĐBĐ Malaysia

21

Raja Isa Bin Akram Shah

LĐBĐ Malaysia

22

Nguyễn Thành Công

Trung tâm TDTT Viettel