Khai mạc giải bóng đá hữu nghị Lão tướng – Cúp VFF 2012

Chiều nay (28/9), tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá hữu nghị Lão tướng – Cúp VFF 2012.

Tới dự lễ khai mạc giải có ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng T.Cục TDTT, ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Duy Long – Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM, ông Phạm Quang – Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và các cựu cầu thủ của 3 miền đất nước về tham dự giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Quang – Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – Đơn vị tổ chức giải cho biết: ” Chúng tôi rất vui mừng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao nhiệm vụ đứng ra tổ chức giải bóng đá hữu nghị Lão tướng mang tính toàn quốc đầu tiên này. Giải đấu hứa hẹn là ngày hội bóng đá của các cựu cầu thủ 3 miền đất nước gặp gỡ và giao lưu. Với tiêu chí “Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai”, giải đấu sẽ là động lực để thế hệ trẻ noi theo, phát huy truyền thống của cha ông đi trước tiếp bước góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của bóng đá nước nhà”.

Cũng với quan điểm này, ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì giải bóng đá hữu nghị Lão tướng hàng năm nhằm động viên tinh thần các cựu tuyển thủ đã từng đóng góp công sức làm rạng danh bóng đá nước nhà. Với mong muốn ấy, chúng tôi tin tưởng giải đấu sẽ là ngày hội bóng đá mà ở đó, các cựu cầu thủ vang bóng một thời được gặp gỡ, ôn lại truyền thống tốt đẹp và cùng nhau trao đổi những tâm tư về cuộc sống, thời cuộc, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, hình ảnh “vàng son” của các cựu cầu thủ sẽ tạo tiền đề cho quá trình phát hiện nhân tài bóng đá trẻ nước nhà”.

Ngay sau bài phát biểu của BTC giải, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Phạm Quang đã tặng hoa và kỷ niệm chương cho 8 đội bóng tham dự giải gồm: Quân đội, Công An Hà Nội, Đường Sắt Việt Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau lễ khai mạc là trận đấu khai màn giữa Lão tướng Đường sắt Việt Nam gặp Lão tướng Than Quảng Ninh. Dù dẫn trước Lão tướng Đường sắt Việt Nam tới 2 bàn thắng ở những phút đầu hiệp 1 nhưng đội bóng đến từ vùng Mỏ vẫn không thể bảo toàn được tỷ số và buộc phải chia điểm trong trận cầu có tỷ số hòa 2-2.

Sau đây là chùm ảnh về lễ khai mạc giải:

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn và Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chụp ảnh lưu niệm cùng các lão tướng

Phó tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn tặng kỷ niệm chương cho CLB lão tướng TP.HCM

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tặng hoa thăm hỏi lão tướng Đường sắt Việt Nam

Giải đấu là cơ hội để các cựu tuyển thủ giao lưu, ôn lại kỷ niệm  của chính mình và đồng đội

Tất cả cùng nhau gợi nhớ tới quá khứ vàng son của bóng đá nước nhà

Các thế hệ cùng nhau hội tụ tại ngôi nhà chung VFF

và cùng nhau “đánh thức” tiềm năng bóng đá trẻ nước nhà

Tạo vận hội mới cho sự hình thành và phát triển nhân tài bóng đá cho đất nước

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA