Khai giảng lớp đào tạo về an ninh, an toàn và cán bộ truyền thông

Nhằm chuẩn bị tốt cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2015, sáng nay (8/9), tại trụ sở LĐBĐVN diễn ra lễ khai giảng lớp đào tạo về an ninh, an toàn và cán bộ truyền thông.

08/09/2014 09:09:19
Quang cảnh lễ khai giảng lớp đào tạo về an ninh, an toàn và cán bộ truyền thông

Tới dự lễ khai giảng có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Trần Duy Ly – GĐĐH Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ông Lê Văn Tam – Trưởng phòng 4 – C45 – Bộ Công An, cùng toàn thể các học viên đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp trong nước.

Tại lễ khai giảng, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch LĐBĐVN nhấn mạnh: “Thực hiện nhu cầu phát triển bóng đá chuyên nghiệp là hết sức cần thiết. Một trong những trọng tâm của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) là hoàn thiện cấp phép CLB nhằm đưa bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam đi vào quỹ đạo, qua đó hạn chế tối đa các rủi ro tiêu cực trong hoạt động bóng đá. 

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lớp học

Trong năm nay, các tổ chức liên đoàn bóng đá thành viên của AFC phải thống nhất thực hiện các tiêu chí này, đối với LĐBĐVN nói chung và các CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam nói riêng dù đã nỗ lực thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, lớp đào tạo về an ninh, an toàn và cán bộ truyền thông được tổ chức tại đây là cơ hội chúng ta trao đổi, tháo gỡ những khó khăn đồng thời tìm kiếm các giải pháp tạo nên sự đảm bảo hơn nữa trong công tác tổ chức thi đấu ở các liên đoàn bóng đá thành viên”

Với việc tổ chức lớp đào tạo về an ninh, an toàn và cán bộ truyền thông trước mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2015, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng các CLB bóng đá chuyên nghiệp sẽ nâng cao khả năng phối hợp, triển khai công tác, đồng thời đáp ứng tiêu chí, quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Châu Á, qua đó mang đến sự thành công vượt bậc ở mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2015″ – Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tái khẳng định.

Ông Lê Văn Tam – Trưởng phòng 4 – C45 – Bộ Công An trình bày về vấn đề phòng chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá

Sau phần phát biểu của Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, các giảng viên bước vào quá trình học tập với các nội dung liên quan đến vấn đề đào tạo về an ninh, an toàn và cán bộ truyền thông. Trong buổi sáng nay, ông Lê Văn Tam – Trưởng phòng 4 – C45 – Bộ Công An sẽ trình bày vấn đề phòng chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá. Tiếp đến, Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi sẽ trình bày về công tác an ninh, an toàn tại các trận thi đấu bóng đá.

Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi trình bày công tác an toàn tại các trận thi đấu bóng đá

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông LĐBĐVN Nguyễn Xuân Gụ tiếp tục trình bày về lý thuyết chung về khái niệm và vai trò truyền thông, đặc biệt vấn đề về truyền thông trong hoạt động bóng đá.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ giới thiệu vai trò truyền thông trong bóng đá

Tiếp đó, bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền đã trao đổi về công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

Kết thúc khóa đào tạo về an ninh, an toàn và cán bộ truyền thông do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, các học viên hoàn thành chương trình đã được cấp giấy chứng nhận.

Trưởng phòng TT-TT Nguyễn Thu Hà trả lời thắc mắc của CLB về vấn đề truyền thông sự kiện

 

Nguồn: vff.org.vn