Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y học thể thao trong bóng đá

Sáng nay (10/9), tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y học thể thao trong bóng đá.

10/09/2014 11:30:26
GS.TS Lê Quý Phượng tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y học thể thao trong bóng đá

Tới dự lễ khai giảng có GS.TS Lê Quý Phượng – Ủy viên BCH VFF, kiêm Trưởng Ban y học VFF, các giảng viên Thạc sĩ Nguyễn Văn Phú, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cùng 21 học viên đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam và 3 học viên từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại lễ khai giảng, GS.TS Lê Quý Phượng nhấn mạnh: “ Y học thể thao nói chung và y học thể thao trong bóng đá nói riêng có vai trò quan trọng đối với thành tích cá nhân vận động viên cũng như thành tích của từng môn thể thao. Đối với hoạt động bóng đá, Y học thể thao quyết định ít nhiều đến sự thành công ở mỗi giải đấu, bên cạnh đó y học thể thao đóng góp công sức rất lớn đối với sự nghiệp phát triển của mỗi cầu thủ. Ở cấp độ CLB, vai trò y học thể thao rất quan trọng. Chính vì thế nhiệm vụ của các bác sĩ, y sĩ làm sao chữa trị chấn thương cho các cầu thủ hiệu quả, phục hồi nhanh chóng đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn của từng CLB trong quá trình tham dự giải”.

Với việc mời các chuyên gia đầu ngành y học thể thao như có GS.TS Lê Quý Phượng, Thạc sĩ Nguyễn Văn Phú trực tiếp đứng lớp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng các học viên sẽ tiếp thu những phương pháp chữa trị tiên tiến, hiện đại trong nước và quốc tế vào hoạt động bóng đá cấp CLB qua đó nâng tầm chuyên nghiệp cho các CLB bóng đá, các Trung tâm đào tạo bóng đá trong cả nước.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y học thể thao trong bóng đá

Khóa học diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 10. 9 đến 11.9), trong thời gian này, các học viên sẽ được GS.TS Lê Quý Phượng giảng dạy về vấn đề Y học thể thao – Các vấn đề cấp thiết của y học thể thao trên thế giới và tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thạc sĩ Nguyễn Văn Phú sẽ lên lớp các bài giảng về Đột tử ở vận động viên bóng đá, nguyên nhân và sàng lọc lâm sàng; cấp cứu ngừng tim đối với vận động viên bóng đá; kinesio Taping phòng ngừa chấn thương cho các vận động viên; điều trị phục hồi sau phẫu thuật tái tạo ACL; Doping và kiểm tra Doping đối với vận động viên bóng đá.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền sẽ cung cấp bài giảng xử lý chấn thương hay gặp ở các vận động viên bóng đá; Các giải pháp phục hồi thể lực cho các vận động viên bóng đá.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y học thể thao trong bóng đá được Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Ban y học Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Bệnh viên Thể thao Việt Nam tổ chức thường niên nhằm đánh giá công tác y học trong bóng đá tại cấp CLB qua đó xác định được phương hướng, nhiệm vụ của Ban y học thể thao VFF trong những năm tiếp theo.

Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Y học thể thao trong bóng đá, các học viên hoàn thành tốt chương trình học sẽ được Ban Y học Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấp giấy chứng nhận. Đó là cơ sở vững chắc để các học viên tiếp tục gắn bó với công tác Y học ở cấp CLB và góp phần công sức của mình vào việc nâng tầm bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

 

Nguồn: vff.org.vn