Khai giảng khóa học HLV bóng đá bằng B – AFC năm 2014 tại Huế

Sáng nay (18/8), tại thành phố Huế diễn ra lễ khai giảng khóa học HLV bằng B – AFC năm 2014. Khóa học có sự tham gia của 24 học viên đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp, các Trung tâm đào tạo bóng đá trong cả nước

18/08/2014 16:53:51
Ông Lê Xuân Bình – Phó GĐ Sở VH-TT & DL Tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm cùng BTC khóa học và các học viên tham dự khóa học HLV bằng B – AFC năm 2014

Khóa học diễn ra từ ngày 18/8 đến 09/9/2014 dưới sự đứng lớp của giảng viên AFC Đỗ Huy Thịnh. Trong buổi khai giảng khóa học diễn ra lúc 10h00 sáng nay có sự hiện diện của ông Lê Xuân Bình – Phó GĐ Sở VH-TT & DL Tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Đoàn Phùng – Trưởng Đoàn Bóng đá Huế kiêm Phó Ban tổ chức khóa học.

Nằm trong chiến lược “phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong những năm qua (từ năm 2010 đến 2014), Liên đoàn bóng đá Việt Nam liên tục phối hợp với Liên đoàn bóng đa Châu Á (AFC) tổ chức các khóa huấn luyện đào tạo chuyên sâu đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài nhằm nâng tầm hệ thống bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Với sự ủng hộ của Sở VH-TT-DL Thừa Thiên Huế, Liên đoàn bóng đá Huế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiến hành tổ chức khóa đào tạo HLV bóng đá bằng B – AFC năm 2014 cho các học viên, HLV bóng đá tại cơ sở.

Giảng viên AFC Đỗ Huy Thịnh phát biểu tại lễ khai giảng

Thông qua khóa học, các học viên sẽ có cơ hội tiếp cận với hoạt động bóng đá đỉnh cao. Ngoài ra, với hệ thống lý thuyết căn bản, các học viên sẽ khái quát được toàn bộ kiến thức bóng đá học được qua đó góp công sức của mình vào sự phát triển của bóng đá ở các địa phương, các tỉnh thành… 

Trong quá trình lên lớp, giảng viên Đỗ Huy Thịnh sẽ tập trung vào các nội dung chính như hoạt động đào tạo, xây dựng hệ thống bóng đá trẻ cấp cơ sở, kỹ năng cầm quân, điều hành, quản lý đội bóng, các vấn đề bổ trợ trong quá trình tập luyện như thể lực vận động viên, vấn đề dinh dưỡng trong bóng đá, các điều luật, quy định, quy chế bóng đá trong và ngoài chuyên nghiệp…

Khóa học sẽ mở ra cơ hội đối với các học viên tham dự bởi nếu vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành tại khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ HLV bóng đá bằng B- AFC để chính thức trở thành huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp và có cơ hội tiếp cận với hoạt động bóng đá đỉnh cao.

Giảng viên Đỗ Huy Thịnh lên lớp trong buổi chiều nay với các nội dung khác nhau trong công tác đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp

Theo Quy chế bóng đá Chuyên nghiệp (sửa đổi, bố sung năm 2013), các HLV đạt chứng chỉ B, A của AFC hoặc bằng FUTURO của FIFA hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương của nước ngoài được AFC công nhận sẽ được hoạt động ở các giải bóng đá chuyên nghiệp do Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Châu Á tổ chức. Từ năm 2014, HLV trưởng đội bóng/CLB bóng đá Chuyên nghiệp phải có ít nhất bằng A của AFC hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương của nước ngoài được AFC công nhận.

 

Nguồn: vff.org.vn