Khai giảng khóa học đào tạo giảng viên HLV AFC 2017 tại Đà Nẵng

Sáng nay (7/7), tại phòng họp SVĐ Chi Lăng ,Tp Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai giảng khóa học đào tạo giảng viên huấn luyện viên AFC 2017.

08/07/2017 16:46:28

Dự lễ khai giảng, về phía LĐBĐVN có ông Lê Nguyên Hồng – Uỷ viên BCH – Trưởng ban bóng đá phong trào, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Đào tạo, bóng đá phong trào và các tổ chức thành viên . Đại diện Sở Văn hóa Thể Thao Đà Nẵng dự lễ khai giảng có ông Trần Đỗ Quang – Phó Giám đốc Trung Tâm Huấn Luyện và Đào Tạo VĐC TDTT Đà Nẵng. Về phía CLB SHB Đà Nẵng, ông Ngô Quốc Tá – Trưởng phòng tổ chức hành chính nhân sự – tổ chức thi đấu cũng có mặt tại lễ khai giảng. Ngoài ra, lễ khai giảng khóa học đào tạo giảng viên HLV AFC có sự tham dự của ông Morteza Mohases – giảng viên AFC và toàn thể các học viên khóa học.

Phát biểu mở đầu lễ khai giảng, giảng viên AFC Morteza Mohases bày tỏ vui mừng khi được trở lại Việt Nam làm việc. Trước đó, giảng viên đã đến Việt Nam tham gia giảng dạy khóa đào tạo HLV chứng chỉ A của AFC. “Lần quay trở lại Việt Nam này có ý nghĩa rất quan trọng vì tôi được giúp Việt Nam đào tạo giảng viên huấn luyện viên với chương trình học hoàn toàn khác so với các khóa học đào tạo HLV thông thường. Khóa học này nhằm mục tiêu rất lớn là phải đào tạo được những người thầy đủ khả năng và kiến thức giảng dạy HLV trình độ C của AFC và tiếp tục phát triển cao hơn nữa. Vì vậy, các học viên phải tập trung cao độ trên tất cả các phương diện với phong cách của một người giảng viên HLV, một người cộng sự, một người đồng nghiệp của giảng viên chứ không đơn thuần chỉ là người HLV”. Thay mặt AFC, giảng viên Morteza cũng cho biết theo chính sách của AFC sẽ dần tiến tới và sớm có lộ trình phò hợp vào năm 2018. Các khóa học đào tạo HLV chứng chỉ C AFC sẽ do các giảng viên trong nước đứng lớp và chịu trách nhiệm giảng dạy. AFC sẽ hạn chế cử giảng viên nước ngoài sang giảng dạy, mà chỉ tập trung cử các giảng viên nước ngoài sang giảng dạy các khoá học HLV chứng chỉ B và A cũng như các khoá HLV chuyên đề khác để thúc đẩy sự phát triển và nỗ lực phấn đấu nghề nghiệp chuyên môn của các giảng viên Việt Nam. Ông Morteza cũng cảm ơn VFF và ban tổ chức địa phương đã tạo điều kiện và cộng tác với ông trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức khóa học và mong muốn lãnh đạo LĐBĐVN tiếp tục có những định hướng phù hợp, quan tâm tới công tác đào tạo giảng viên HLV theo đúng như cam kết của các Liên đoàn thành viên với AFC.

Đại  diện ban cán sự lớp Trần Ngọc Thái Tuấn đã thay măt các học viên cảm ơn VFF đã phối hợp với AFC tổ chức khóa học; qua đó cảm ơn Sở VHTT Đà Nẵng, Trung tâm HLĐT VĐV TDTT Đà Nẵng, CLB bóng đá SHB Đà Nẵng đã đăăng cai tổ chức khóa học, tạo điều kiện tổ chức theo chương trình đề ra. “Các học viên khóa học rất vinh dự và ý thức đc trách nhiệm lớn lao khi được tham gia khóa học và cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu, học tập , nghiên cứu với hết khả năng của mình để có kết quả tốt nhất trong khoá học”, học viên Thái Tuấn cho biết.

Đại diện LĐBĐVN phát biểu và tuyên bố khai giảng, ông Lê Nguyên Hồng – Ủy viên BCH – Trưởng ban bóng đá phong trào LĐBĐVN đã gửi lời cảm ơn CLB SHB Đà Nẵng và Trung Tâm HL và ĐT VĐV TDTT Đà Nẵng  đã nhận đăng cai và phối hợp với VFF tổ chức khóa học. Ông Lê Nguyên Hồng cũng cảm ơn AFC đã cử giảng viên Morteza là một trong những giảng viên có trình độ và kinh nghiệm hàng đầu của AFC trong lĩnh vực đào tạo các giảng viên huấn luyện viên sang Việt Nam giảng dạy. Ông Lê Nguyên Hồng cũng mong muốn và đề nghị các học viên phải nỗ lực, phấn đấu hết mình thì mới có thể hoàn thành các chương trình của một khóa đào tạo ra người thầy để truyền đạt kiến thức cho các HLV.

Đây là khóa học đào tạo giảng viên Huấn luyện viên đầu tiên được AFC phối hợp với VFF tổ chức tại Việt Nam. Khóa học nhằm thực hiện mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng các HLV đã có chứng chỉ A của AFC cũng như đối với các HLV đang theo học khoá lấy bằng HLV chuyên nghiệp AFC (Pro-Diploma) để trở thành giảng viên HLV bóng đá của VFF và AFC; qua đó đáp ứng yêu cầu thực tế cần bổ sung thêm giảng viên cho Việt Nam theo khuyến cáo của AFC góp phần phát triển trình độ chuyên môn của các HLV trên cả nước. Khoá học đào tạo giảng viên HLV AFC sẽ kéo dài 11 ngày từ 7/7 đến 17/7/2017, diễn ra tại SVĐ Chi Lăng, Tp.Đà Năng với sự tham dự của 13 học viên trong đó có 2 học viên nước ngoài đến từ LĐBĐ Indonesia và LĐBĐ Maldives. 11 học viên Việt Nam gồm những HLV đã có tiếng và thành danh như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương, Phan Bá Hùng, Trần Ngọc Thái Tuấn, Nguyễn Thế Anh, Đào Quang Hùng, Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Hữu Thái Sơn, Nguyễn Quốc Tuấn.